Văn Nghị luận xã hội

Lê Hoàng Đức Barcelona

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng mười 2014
427
259
194
Quảng Bình
THPT Đồng Hới
- Rất nhiều bạn có ý thức hát, tôn trọng và gìn giữ nó -> thể hiện ý thức tự hào về dân tộc
- Thậm chí có bạn còn để tay lên trái tim mình nữa. Thì một số khác lại không làm vậy, họ không hề hát, thậm chí có người còn không thuộc lời bài hát
- Quốc ca là biểu tượng, là một bài vô cùng thiêng liêng của đất nước, chúng ta phải nâng niu nó, gìn giữ nó. Hãy hát nó bằng cả trái tim mình
 
  • Like
Reactions: Dương Thảoo

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
ĐỀ BÀI: Ý thức hát quốc ca của học sinh hiện nay
Hướng dẫn:
-Giải thích vấn đề: hát Quốc ca là là hát về bài ca vĩ đại, là bài ca gắn liên với sự phát triển của 1 quốc gia, dân tộc, tượng trưng cho một đất nước. Quốc ca Việt Nam hiện nay là bài Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác.
-Bàn luận:
+Hát quốc ca là biểu hiện cho sự tôn trọng tổ quốc, gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc.
+Biểu hiện: có 2 khía cạnh lớn:
● Tôn trọng, nghiêm túc khi hát quốc ca: Đa số thế hệ học sinh ngày nay đều giữ thái độ trang trọng, nghiêm túc khi hát Quốc ca.
Dẫn chứng: đứng đúng tư thế khi hát Quốc ca, ngả mũ, đứng nghiêm, chân chữ V, không nói chuyện, hành động khác.
● Không nghiêm túc: vẫn còn một bộ phận nhỏ các bạn chưa có ý thức khi hát quốc ca, còn nô đùa, nói chuyện, trêu trọc nhau.
Nguyên nhân:
○Do chưa được giáo dục về ý thức.
○Do chưa nắm rõ những yêu cầu khi hát quốc ca.
○Do tính tình, sự hiếu động.
Chúc em làm tốt!
 
  • Like
Reactions: Dương Thảoo
Top Bottom