Đây là dạng bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, kết hợp với một hiện tượng xã hội.
Có thể hiểu câu nói này như sau:" Có những khi chúng ta cảm thấy mình quá đau khổ nhưng thực ra ngoài cuộc sống còn những người đau khổ hơn mình"
Dàn bài gợi ý
1. Bạn hiểu câu nói này thế nào (mình đã giải thích)
2. bạn suy nghị thế nào về nỗi khổ trong cuộc sống ? thế nào gọi là khổ. Nỗi khổ có goớii hạn khong. Có thể được đánh giá từ con mắt của một người không. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình thực sự "khổ" hay chưa. Lúc đó bạn cảm thấy thế nào. bạn nghĩ gì khi bắt gặp những bạn khác còn khó khăn hơn mình.
3. Thực trạng xã hội:
. Nguyên nhan : Xã họi ngày càng tiến lên, dời song đầy đủ nhưng cũng bị phân hoá.
bạn nghĩ gì khi hiện nay có các bạn trẻ tối ngày kêu " khổ" trong khi thực ra sống rất đầy đủ, sung sướng, trong khi nhiều ngườ bằng tuổi các bạn đang phải lăn lộn ngoài cuộc sống.
. Có những người luôn luôn nói không đủ thời giừo, phải làm việc nhiều, trong khi những người khác lại không có việc để làm (ví dụ việc học chẳng hạn), nhiều khi những thứ ta chê booi lại là ước mơ của người khác.
4. Phê phán lối sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, không biết quý trọng nhữung gì đang có. tác hại của nó tới xã hội.
5. Phương hướng giải quyết (nên làm gì)