Nghị luận về vấn đề rác thải

Z

zheoconz

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hè rùi, hơi rỗi nên post bài, có j thiếu, các bạn bổ sung giùm nhé!
Xả rác bừa bãi, nên hay không?
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất được quan tâm, đặc biệt là vấn đề rác thải. Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là hiện tượng xả rác ra đường và những nơi công cộng. Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống
Ở bất cứ nơi nào, ta cũng có thể bắt gặp những hành vi vô ý thức, xả rác một cách tự nhiên.
Trên xe khách, trong rạp chiếu phim, thuốc lá, vỏ lon, túi ni lông... được vứt rất bừa bãi, Người ta lười tới nỗi mà hút thuốc xong cũng không buồn bỏ vào thùng rác, vứt luôn ra đất;ăn xong một gói kẹo, gói bánh hay uống xong một chai nước cũng vứt vỏ lung tung, ăn xong một mẩu cao su cũng nhổ toẹt ra đất. Ngay cả trong công viên- một nơi vốn có không khí trong lànhcũng tràn ngập rác.
Thậm chí hiện nay, trong một số trường học, hiện tượng xả rác vô ý thức cũng trở nên không còn xa lạ. Trong ngăn bàn,chân cầu thang, sân trường...nơi nào cũng có mặt của rác với đầy đủ các loại: từ giấy vụn đến vỏ kẹo, vỏ lon,,,Những học sinh mặc dù đã được nhắc nhở, dạy bảo chu đáo vẫn ngang nhiên xả rác ra sân, ra trường như chốn không người.
Những khu du lịch nổi tiếng như: Cát Bà, động Phong Nha, vịnh Hạ Long ... cũng bị mất đi vẻ đẹp vốn có do rác. Mặc dù các đội thu gom rác ở những nơi này không ít và cũng đã làm việc rất tích cực, xong, do lượng rác quá nhiều nên việc giảm thiểu lượng rác, giúp những nơi ấy trở về với vẻ đẹp vốn có cũng rất khó khăn. Và có lẽ, việc đó sẽ còn khó khăn hơn khi mà người ta vẫn còn tùy tiện xả rác.
Ở nông thôn- nơi có khí hậu trong lành cũng đã bị ô nhiễm do người dân ném xác súc vật chết, rác, bao bì, chai lọ chứa các hóa chất độc hại như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ xuống sông, mương...Có khi,người dân còn vứt rác bừa bãi ngay ở đường, xung quanh nhà cú mình
Và, cũng chính vì những hành vi xả rác vô ý thức đó mà mỗi năm, con người chúng ta đã thảo vào môi trường 20 tỉ tấn CO2; 1,53 tỉ tấn SO2; 1 triệu tấn Ni; 900 tấn Côban; 1, 5 triệu tấn A sen... Vấn đề được đặt ra là: Liệu Trái Đất sẽ ra sao nếu hiện tượng này vẫn tiếp diễn?
Vậy, vì sao mà người ta lại xả rác bừa bãi?
Thứ nhất , phải kể đến sự thiếu hiểu biết , thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường và thói quen, tập quán sinh hoạt bắt nguồn từ tác phong của nền sản xuất nông nghiệp nhàn nhã, tùy tiện, thoải mái, tự do.
Tiếp đó, không thể không kể đến sự lười biếng, thói vị kỉ. Có những trường hợp đặc biệt đã xảy ra: giữ nhà mình sạch sẽ nhưng lại xả rác ra nơi công cộng một cách vô tư; trên cơ sở bảo vệ lợi ích của mình mà ngang nhiên xâm phạm đến lợi ích của người khác.
Tuy nhiên, đánh giá một cách khách wuan thì đó cũng chỉ là một phần của nguyên nhân.
Bên cạnh ý thức của con người, một phần nguyên nhân là do điều kiện cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu thu gom rác của người dân;công tác tuyên truyền chưa rộng rãi; các cơ quan chức năng chưa có những biện pháp giải quyết một cách triệt để, chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc; các văn bản quy phạm pháp luật lên tầm nghị định được đặt ra nhưng không nghiên cứu kĩ cơ sở khả thi nên không sát với thực tế, không đạt hiệu quả cao. Ví dụ như: Nhà nước quy định: xả rác, thuốc lá ra các khu đô thị, nơi công cộng phạt 50-200 nghìn đồng; bỏ rác không đúng nơi quy định ở các địa điểm trên phạt 200-500 nghìn đồng; chôn hoặc thải các chất gây ô nhiễm ở thể rắn phạt 40-60 triệu đồng; xả dầu mỡ, hóa chất, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, kí sinh trùng vào môi trường phạt 60-100 triệu đồng...Thế nhưng, ai là người xử phạt? Và, xử phạt như thế nào khi mà có vô số người xả rác, còn những đống rác cứ mọc lên mà không rõ chủ?
Truy nhiên, một phần nguyên nhân cũng là do hệ lụy của cơ chế thị trường, việc tôn thờ đồng tiền, thói vị kỉ đã làm méo mó, biến dạng hành vi đạo đức trog đời sống văn hóa, văn minh và trong vấn đề vệ sinh của người Việt.
Và hậu quả của những hành vi vô ý thức đó là vô cùng to lớn. Rác thải ở cống thoát nước, sông, mương tích tụ có thể gây tắc cống rãnh, mương tưới tiêu dẫn đến úng lụt. Đặc biệt,rác làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí...; làm mất mĩ quan,ảnh hưởng đến hình anhe dân tộc, đất nước, khiến ngành du lịch kém phát triển; làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cối, gia súc, gia cầm và con người. Nếu sự ô nhiễm này tiếp tục kéo dài, khả năng Việt Nam bị mất 17% sản lượng nông nghiệp trong 1 năm sẽ xảy ra là rất cao.
Quan trọng nhất là những hành vi xả rác ấy gậy tác động rất xấu đến đất nước và thế giới. Nó khiến nước ta trở thành một đất nước ó thứ hạng thấp nhất trong số các nước Đông Nam Á về chỉ số ổn định môi trường; khiến Trái Đất nóng lên, khí hậu thay đổi và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người. Bên cạnh đó, rác chứa rất nhiều vi khuẩn, vi trùng gây bệnh như: E. Coli, Coliform, giun, sán,...và các kim loại nặng, có thế gây các bệnh về da, phổi,phế quản, ung thư, sốt xuất huyết, cảm cúm, dịch bệnh... và các bệnh nguy hại khác.
Vậy, tại sao chúng ta không bảo vệ môi trường và cuộc sống của chính mình?
Và làm cách nào đẻ bảo vệ?
Trước hết, mỗi chúng ta cần tự giác bảo vệ môi trường bằng cách:bỏ rác đúng nơi quy định, tích cực trồng cây xanh, làm sạch môi trường và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cần thắt chặt công tác quản lí việc xả rác, ban hành những quy dịnh có tính pháp lí về vấn đề này dựa trên thực tế để đạt được hiệu quả tốt nhất, cung cấp cho người dân đầy đủ tri thức về tác hại của việc xả rác bừa bãi, thành lập các CLB tình nguyện viên bảo vệ môi trường, xây dựng nguồn kinh phí hoạt động cho công tác giữu về sinh môi trường và thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao tình yêu quê hương đất nước , ý thức bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức như: hát, múa, vẽ tranh, làm thơ, hội chợ, ngay tái chế..........
Như đã biết, những hành vi xả rác ra đường, nơi công cộng là những hành vi vô ý thức. Và, hậu quuar nó gây ra- cái giá phải trả cho sự vô ý thức đó là vô cùng to lướn, mà người gánh chịu không ai khác lại là chính chúng ta- những con người dù ít nhiều từng có những hành vi đó. Vì vậy, hãy cứu lấy Trái Đất, cứu lấy Môi Trường và cứu lấy cuộc sống của chính các bạn! Hãyng minh, các bạn là những công dân Việt văn minh, hãy thay đổi nhận thức và cách nhìn của bạn bè thế giới về đất nước của chúng ta, về người Việt, và về chính các bạn! Và theo các bạn, xả rác bừa bái là nên hay không...?
-N. Kun-
 
Top Bottom