Văn ngày 20/11

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
hùng biện chủ đề tôn sư trông đạo
+kính thưa...........
+như chúng ta đã biết,thầy cô chính là người đã dạy dỗ chúng ta,giúp chúng ta trưởng thành hơn
+Không chỉ cung cấp kiến thức,thầy cô còn dạy bảo ta nên người toàn diện, định hướng hình thành nhân cách mỗi con người chúng ta, góp phần xây dựng những nhân tài của tương lai mai sau.
+giúp học sinh phát triển trí tuệ tư duy,tiếp thu kiến thức
+quan tâm,chia sẻ,động viên chúng ta
=>người thầy,người cô được ví như người cha người mẹ thứ hai của chúng ta,cho ta tình yêu thương nồng nhiệt,tốn nhiều công sức để truyền đạt kiến thức cho ta bằng cả tấm lòng
+chính vì hiểu được nỗi lòng,sự tận tụy ấy mà ngày 20/11 đã ra đời nhằm để tôn vinh thầy cô-người đã ươm mầm cho thế hệ trẻ sau này
+"Không thầy đố mày làm nên" – có nghĩa là nếu không có người thầy dạy cho ta học và làm bất cứ sự việc gì thì ta không thể học và làm được điều đó.
+"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư": có nghĩa là: người dạy cho ta một chữ thì cũng là thầy, dạy nửa chữ cũng là thầy. Đây là cách nói cụ thể nhất của câu : "Tôn sư trọng đạo".
+bởi vậy,chúng ta cần có thái độ tôn trọng,kính mến thầy cô giáo,chăm chỉ học tập để không phụ lòng thầy cô
+Ngày nay có rất nhiều người học trò đang ngồi trên ghế nhà trường, được học nhiều bộ môn của các thầy cô giảng dạy nhưng họ không ý thức được vấn đề cần phải tôn trọng, kính trọng, lễ phép với người thầy và coi trọng đạo học mà thầy truyền giảng. Điều ấy có nghĩa là đạo lí truyền thống không được tôn trọng, học tập...
+Khẳng định sự đúng đắn, ý nghĩa, giá trị giáo dục, vai trò, tầm quan trọng và những tác động tích cực của câu thành ngữ "Tôn sư trọng đạo".
 
Top Bottom