Văn 9 nêu suy nghĩ

Thoa Lê

NV HOCMAI
Cu li diễn đàn
Nhân viên HOCMAI
13 Tháng ba 2020
42
44
21
35
Hà Nội
Học Mãi
Chào em!
* Suy nghĩ của mình về thái độ đối với hạt gạo:
- Hạt gạo – sản phẩm lao động của người nông dân được ví như “hạt ngọc” trời ban cho con người.
- Chính vì vậy, đối với hạt gạo nói riêng và những sản phẩm lao động khác, mỗi chúng ta cần trân trọng, nâng niu hạt gạo Không được lãng phí “mồ hôi công sức của người nông dân”. Như Bác Hồ: “Khi ăn, cái bát bao giờ cũng sạch” vì Bác trân trọng thành quả lao động của người nông dân phải “một nắng hai sương” làm ra hạt gạo.
 
Top Bottom