Sử 12 Nêu những

hieunguyen12309

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười một 2022
16
22
6
18
Bắc Giang

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1917 đến năm 1923 .Qua đó , hãy xác định công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này (1917-1923).
hieunguyen12309Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử.
Mời bạn tham khảo câu trả lời tại đây: Link
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn một ngày tốt lành!
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1917 đến năm 1923 .Qua đó , hãy xác định công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này (1917-1923).
hieunguyen12309Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại box Sử. Sau đây mình xin gửi đáp án tham khảo của mình
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp (1917 - 1923):
  • 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận họp tại Vecxai, 18/6/1919 Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vecxai bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ của nhân dân An Nam.
  • tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Người hoàn toàn tin theo Lênin và đứng về phía quốc tế thứ 3. Người tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản
  • tháng 12/1920, Người tham gia sáng lập Đảng cộng sản pháp và tán thành gia nhập quốc tế thứ Ba, trở thành người cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Hoạt động này đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
  • Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng 1 số người yêu nước của các thuộc địa thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
  • Năm 1922, Người viết báo “Người cùng khổ”, viết bài cho “Báo nhân đạo”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”....
Đóng góp của các hoạt động trên:
  • Những yêu sách được gửi tới hội nghị Vecxai (18/6/1919) tuy không được chấp nhận nhưng đã gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân thuộc địa Pháp
  • Sau khi đọc luận cương của Lênin (7/1920), Người tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản
  • Sách báo của Người được bí mật truyền về Việt Nam, đến các tầng lớp nhân dân, có tác động kích thích phong trào dân tộc phát triển, chuyển biến theo xu hướng cách mạng mới.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
 
Top Bottom