CLB lịch sử Nếu kịch bản Thành Cát Tư Hãn còn sống cùng các tướng lĩnh xâm lược Đại Việt 1288: Ai sẽ chiến thắng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bây giờ về việc Hưng Đạo Vương thắng quân Mông Nguyên. Xoay quanh sự kiện này thì có ý kiến nói là nhà Trần gặp may vì khi xâm lăng Đại Việt thì Thành Cát Tư Hãn đã chết nên quân ta mới dễ dàng đánh bại.. Nhưng có ý kiến cho rằng khi xâm lược Đại Việt thì nhà Nguyên lúc đó đã mở rộng hết cỡ và có các tướng giỏi, tướng Toa Đô cũng vào loại tầm cỡ. .. cho nên việc đánh bại quân Mông Nguyên là do năng lực của ta...

Các bạn theo ý kiến nào ? Còn bản thân tôi thì nghĩ đúng là ta gặp may, vì khác với các tướng lĩnh Mông - Nguyên thế hệ sau này thì các tướng lĩnh đời đầu như Triết Biệt, Bạt Đô, Hút Liệt Ngột - nổi bật là thủ lĩnh tối cao là Thành Cát Tư Hãn (Thiết Mộc Chân - Temujin). Thiết Mộc Chân xuất thân từ một gia tộc bị phá sản, thể nhưng nhờ tài năng quân sự của mình nên ông nhanh chóng đánh bại các bộ lạc khác, trở thành một Đại Hãn tối cao (Thành Cát Tư Hãn), rồi trong vòng 20 năm tiếng tăm của ông đã vang khắp châu Á thì quả thật không phải dạng vừa. Là một người nghiên cứu những trận đánh kinh điển của các tướng lĩnh đời đầu, tôi mới nhận thấy khả năng chiến trận hơn hẳn các tướng đời sau như đánh quân Kim, quân Tây Hạ. Ở miền Bắc Trung Quốc có ba nước lớn: Nam Tống, Tây Hạ, Kim (thêm một nước nữa là Đại Lý, nhưng thế lực của nước này không mạnh bằng các nước còn lại), nước Kim của các Hoàng đế họ Lý là nước rất mạnh mà quân Mông Cổ dám đương đầu và chiến thắng nhiều trận là điều không tưởng. Còn các vua hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn như Mông Ca, Hốt Tất Liệt và các tướng lĩnh sau này như Trương Hoằng Phạm, Mộc Hoa Lê, Ngột Lương Hợp Thai... cũng nhanh chóng đánh bại được quân Nam Tống là điều hiển nhiên, vì lúc này nhà Nam Tống đang hấp hối rồi. Nếu bạn nghĩ một kịch bản mà Thành Cát Tư Hãn còn sống đến tận năm 1288, chỉ huy các tướng lĩnh mạnh nhất xâm lược Đại Việt. Ngược lại, quân đội nhà Trần thuộc loại mạnh nhất với nhiều tướng lĩnh giỏi và tài ba, tiêu biểu là đại tướng Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Vậy ai sẽ thắng ???
 
Top Bottom