Nếu bạn là một .......cốc kem?

Aosora

Học sinh chăm học
HV CLB Hội họa
Thành viên
14 Tháng chín 2017
204
316
119
20
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c



Nếu bạn được 9-15đ: Đặc sắc vô cùng, bạn chính là Kem cocktail hoa quả

Bạn thú vị, láu lỉnh, và cũng “bí ẩn” như món kem cocktail hoa quả vậy. Với món kem này, bạn khó biết trước được “quả kem” mình ăn sắp tới là vị gì, chanh dây chua chua đến tứa nước miếng, sầu riêng thơm ngon nhưng không dễ quen, hay mãng cầu-bơ vừa thơm vừa béo…

Tính cách của bạn cũng vậy, bạn thích sống theo phương châm tận hưởng từng phút, thoải mái và tự nhiên. Bạn dễ giận dễ quên, thích những nơi nhộn nhịp, huyên náo và dường như lúc nào bạn cũng tràn đầy năng lượng để hoạt động vậy ?.



Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.



Nếu bạn được 22-27đ: Kem vani

Bạn ngọt ngào và giản dị, như món kem vani vậy. Tuy không phải là lựa chọn của số đông, nhưng ai đã thích ăn món kem vani thì rất ít khi thử các món kem khác. Bạn cũng như vậy đấy, luôn biết cảm thông và quan tâm tới người khác bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói, nên những người đã thân thiết và hiểu bạn thì chẳng bao giờ muốn rời xa một người bạn như bạn đâu.

Ngoài ra, bạn cũng rất thú vị ở chỗ hay đem đến cho người khác những điều bất ngờ. Những lúc như vậy, bạn giống như món kem vani có trộn một chút syrô dâu vậy, lạ lùng và đáng ngạc nhiên.
 

Aosora

Học sinh chăm học
HV CLB Hội họa
Thành viên
14 Tháng chín 2017
204
316
119
20
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c



Nếu bạn được 9-15đ: Đặc sắc vô cùng, bạn chính là Kem cocktail hoa quả

Bạn thú vị, láu lỉnh, và cũng “bí ẩn” như món kem cocktail hoa quả vậy. Với món kem này, bạn khó biết trước được “quả kem” mình ăn sắp tới là vị gì, chanh dây chua chua đến tứa nước miếng, sầu riêng thơm ngon nhưng không dễ quen, hay mãng cầu-bơ vừa thơm vừa béo…

Tính cách của bạn cũng vậy, bạn thích sống theo phương châm tận hưởng từng phút, thoải mái và tự nhiên. Bạn dễ giận dễ quên, thích những nơi nhộn nhịp, huyên náo và dường như lúc nào bạn cũng tràn đầy năng lượng để hoạt động vậy ?.



Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.



Nếu bạn được 22-27đ: Kem vani

Bạn ngọt ngào và giản dị, như món kem vani vậy. Tuy không phải là lựa chọn của số đông, nhưng ai đã thích ăn món kem vani thì rất ít khi thử các món kem khác. Bạn cũng như vậy đấy, luôn biết cảm thông và quan tâm tới người khác bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói, nên những người đã thân thiết và hiểu bạn thì chẳng bao giờ muốn rời xa một người bạn như bạn đâu.

Ngoài ra, bạn cũng rất thú vị ở chỗ hay đem đến cho người khác những điều bất ngờ. Những lúc như vậy, bạn giống như món kem vani có trộn một chút syrô dâu vậy, lạ lùng và đáng ngạc nhiên.
20đ Socola nhỉ :>
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Kem Socola thơm ngon béo bổ!
Mát quá ! Lãng mạn quá !
i love you **
 

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
19
Hà Nội
THCS Mai Đình
Bạn thích món kem gì là một phần rùi, nhưng bạn có bao giờ nghĩ nếu mình… biến thành một cốc kem thì mình sẽ là cốc kem gì không? Thử xem nhé!



1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c



Nếu bạn được 9-15đ: Đặc sắc vô cùng, bạn chính là Kem cocktail hoa quả

Bạn thú vị, láu lỉnh, và cũng “bí ẩn” như món kem cocktail hoa quả vậy. Với món kem này, bạn khó biết trước được “quả kem” mình ăn sắp tới là vị gì, chanh dây chua chua đến tứa nước miếng, sầu riêng thơm ngon nhưng không dễ quen, hay mãng cầu-bơ vừa thơm vừa béo…

Tính cách của bạn cũng vậy, bạn thích sống theo phương châm tận hưởng từng phút, thoải mái và tự nhiên. Bạn dễ giận dễ quên, thích những nơi nhộn nhịp, huyên náo và dường như lúc nào bạn cũng tràn đầy năng lượng để hoạt động vậy ?.



Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.



Nếu bạn được 22-27đ: Kem vani

Bạn ngọt ngào và giản dị, như món kem vani vậy. Tuy không phải là lựa chọn của số đông, nhưng ai đã thích ăn món kem vani thì rất ít khi thử các món kem khác. Bạn cũng như vậy đấy, luôn biết cảm thông và quan tâm tới người khác bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói, nên những người đã thân thiết và hiểu bạn thì chẳng bao giờ muốn rời xa một người bạn như bạn đâu.

Ngoài ra, bạn cũng rất thú vị ở chỗ hay đem đến cho người khác những điều bất ngờ. Những lúc như vậy, bạn giống như món kem vani có trộn một chút syrô dâu vậy, lạ lùng và đáng ngạc nhiên.

Nguồn:Sưu tầm
Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.
hihi
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
chôclate\\\\\\\\\\\\\\\
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản. T chỉ thích mỗi màu trắng đen thôi :>



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.




8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c







Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.
 

Trịnh Việt Cường

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2017
47
22
6
21
Hải Dương
Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.

mk là kem Sô cô la mặc dù mk muốn mk là kem vani cơ
 

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.




3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c
mình được 18 điểm
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
21 điểm nè :v.
Tiếc quá còn 1đ là lên kem vani rồi :v. Thôi thì sô cô la.
 

Minhhuypro

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
21
7
6
18
Bạc Liêu
mình là kem socola, socola socola :r6:r6:r6
socola ngon ngon, sao mình thơm ngon thế này :r5:r5r55r55
ngon quá àr52r52r52r61r61r59
 

nhat010105@gmail.com

Banned
Banned
14 Tháng mười 2017
314
465
61
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Bạn thú vị, láu lỉnh, và cũng “bí ẩn” như món kem cocktail hoa quả vậy. Với món kem này, bạn khó biết trước được “quả kem” mình ăn sắp tới là vị gì, chanh dây chua chua đến tứa nước miếng, sầu riêng thơm ngon nhưng không dễ quen, hay mãng cầu-bơ vừa thơm vừa béo…
 

Trịnh Việt Cường

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2017
47
22
6
21
Hải Dương
1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.




3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c
mình được 18 điểm

So am I
 

Hana Sakura

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười 2017
46
48
21
20
Hà Tĩnh
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Bạn thích món kem gì là một phần rùi, nhưng bạn có bao giờ nghĩ nếu mình… biến thành một cốc kem thì mình sẽ là cốc kem gì không? Thử xem nhé!



1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!

23đ kem vani ^^
 

Hồng Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
802
413
169
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
Bạn thích món kem gì là một phần rùi, nhưng bạn có bao giờ nghĩ nếu mình… biến thành một cốc kem thì mình sẽ là cốc kem gì không? Thử xem nhé!



1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c



Nếu bạn được 9-15đ: Đặc sắc vô cùng, bạn chính là Kem cocktail hoa quả

Bạn thú vị, láu lỉnh, và cũng “bí ẩn” như món kem cocktail hoa quả vậy. Với món kem này, bạn khó biết trước được “quả kem” mình ăn sắp tới là vị gì, chanh dây chua chua đến tứa nước miếng, sầu riêng thơm ngon nhưng không dễ quen, hay mãng cầu-bơ vừa thơm vừa béo…

Tính cách của bạn cũng vậy, bạn thích sống theo phương châm tận hưởng từng phút, thoải mái và tự nhiên. Bạn dễ giận dễ quên, thích những nơi nhộn nhịp, huyên náo và dường như lúc nào bạn cũng tràn đầy năng lượng để hoạt động vậy ?.



Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.



Nếu bạn được 22-27đ: Kem vani

Bạn ngọt ngào và giản dị, như món kem vani vậy. Tuy không phải là lựa chọn của số đông, nhưng ai đã thích ăn món kem vani thì rất ít khi thử các món kem khác. Bạn cũng như vậy đấy, luôn biết cảm thông và quan tâm tới người khác bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói, nên những người đã thân thiết và hiểu bạn thì chẳng bao giờ muốn rời xa một người bạn như bạn đâu.

Ngoài ra, bạn cũng rất thú vị ở chỗ hay đem đến cho người khác những điều bất ngờ. Những lúc như vậy, bạn giống như món kem vani có trộn một chút syrô dâu vậy, lạ lùng và đáng ngạc nhiên.

Nguồn:Sưu tầm
kem vani? mình thích
 

Linh's Nguyễn's

Banned
Banned
5 Tháng mười 2017
185
244
36
Hà Nội
1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.
----> Chẳng muốn làm gì



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…
----> Đáng ghét và ...



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…
----> Đi học



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.
----> Chẳng giống con gì



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.
---> tớ không thích tặng quà



8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…

c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…
----> Một loại đáng ghét và đáng chết, có hay không cũng chẳng quan trọng



9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!
----> Tớ không học

Vậy mình thiếu điểm rồi phải không?
 

HUY Quang Mai

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2017
534
263
121
19
Thanh Hóa
Bighit Entertainment
Bạn thích món kem gì là một phần rùi, nhưng bạn có bao giờ nghĩ nếu mình… biến thành một cốc kem thì mình sẽ là cốc kem gì không? Thử xem nhé!



1. Bạn tự đánh giá mình về “khả năng bắt chuyện với một người bạn khác giới” xem nào?

a. Nếu đó là một môn thi thì chắc tớ cũng không trượt đâu!

b. Siêu cừ khôi đấy, cứ tự nhiên mà cười tươi và bắt chuyện thôi.

c. Ui, giá như có bao giờ tớ dám… ?.



2. Mùa hè, vô khối thời gian tụ tập đàn đúm, bạn thích nhất là làm gì cùng bạn bè?

a. Liên hoan, đánh chén đủ các món.

b. Đi chơi, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân thôi.

c. Ngồi nhà xem phim.



3. Tủ quần áo của bạn toàn là:

a. Quần áo cực kỳ đúng mốt nhé, theo style nghịch ngợm ấy: áo phông nhăn nè, áo in hình khỉ Milo, hình trái cây nè…

b. Quần áo chất liệu mát mẻ, phong cách dễ thương như chấm bi, kẻ ngang thủy thủ…

c. Chỉ có đồ đồng phục, và những đồ bình thường đơn giản.



4. Đối với bạn, cuộc sống hiện tại thật là:

a. Tự nhiên, muôn hình vạn trạng, không thể dự đoán.

b. Vui thế, vui thế, vui thế!

c. Hơ… hừm…



5. Việc bạn làm nhiều nhất trong kỳ nghỉ hè là:

a. Tranh thủ tập thể thao: chạy bộ nè, cầu lông nè, bóng bàn nè…

b. Rủ tụi bạn ra rạp xem hết các phim mới.

c. Đọc sách, xem TV và zzz…



6. Bạn thấy mình giống với loài nào nhất:

a. Khỉ.

b. Sư tử.

c. Hươu.



7. Bạn muốn tặng cho cô bạn thân nhất món quà gì vào sinh nhật của cô ấy?

a. Một bữa măm măm do chính tay bạn nấu.

b. Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn bạn sẽ tới nhà giúp cô ấy chuẩn bị một “đại tiệc” để buổi tối mời lũ bạn háu ăn.

c. Một món đồ gì đó mà bạn ấy có vẻ đang thích.




8. Bạn bè của bạn thường miêu tả bạn là:

a. Nhộn nhịp, nhiệt tình, nhiều năng lượng…

b. Dễ gần, đáng yêu, hài hước…


c. Thân thiện, biết quan tâm, rụt rè, nhút nhát…




9. Nếu đi học khiêu vũ, bạn sẽ thích học những điệu nhảy như thế nào?

a. Samba hoặc salsa – đang “hot” mà.

b. Các điệu nhảy cổ điển để dễ dàng hoà nhập khi gặp những người bạn nước ngoài.

c. Ui, khiêu vũ á? Tớ chắc thích… múa balê!



*Bạn hãy tự chấm điểm cho mình đi:

1đ cho mỗi câu a

2đ cho mỗi câu b

3đ cho mỗi câu c



Nếu bạn được 9-15đ: Đặc sắc vô cùng, bạn chính là Kem cocktail hoa quả

Bạn thú vị, láu lỉnh, và cũng “bí ẩn” như món kem cocktail hoa quả vậy. Với món kem này, bạn khó biết trước được “quả kem” mình ăn sắp tới là vị gì, chanh dây chua chua đến tứa nước miếng, sầu riêng thơm ngon nhưng không dễ quen, hay mãng cầu-bơ vừa thơm vừa béo…

Tính cách của bạn cũng vậy, bạn thích sống theo phương châm tận hưởng từng phút, thoải mái và tự nhiên. Bạn dễ giận dễ quên, thích những nơi nhộn nhịp, huyên náo và dường như lúc nào bạn cũng tràn đầy năng lượng để hoạt động vậy ?.



Nếu bạn được 16-21đ: Kem Sôcôla !

Sôcôla là món kem được nhiều người ưa thích nhất, và bạn cũng là lựa chọn số 1 cho tiêu chuẩn “một người bạn tuyệt vời”. Bạn rất đáng yêu, dễ bắt chuyện, vui tính và không hay chấp nhặt. Có bạn ở trong nhóm thì cả nhóm không lúc nào hết chuyện để nói cả.

Bạn mang hai đặc trưng của món kem sôcôla: ngọt ngào thân thiện nhưng cũng đủ đắng để khó quên.



Nếu bạn được 22-27đ: Kem vani

Bạn ngọt ngào và giản dị, như món kem vani vậy. Tuy không phải là lựa chọn của số đông, nhưng ai đã thích ăn món kem vani thì rất ít khi thử các món kem khác. Bạn cũng như vậy đấy, luôn biết cảm thông và quan tâm tới người khác bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói, nên những người đã thân thiết và hiểu bạn thì chẳng bao giờ muốn rời xa một người bạn như bạn đâu.

Ngoài ra, bạn cũng rất thú vị ở chỗ hay đem đến cho người khác những điều bất ngờ. Những lúc như vậy, bạn giống như món kem vani có trộn một chút syrô dâu vậy, lạ lùng và đáng ngạc nhiên.

Nguồn:Sưu tầm
kem socoola
 
Top Bottom