Tâm sự NĂM MỚI VÀ NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỊ.

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”
Quan niệm này đã ăn sâu vào máu nhân dân ta từ xưa đến nay, do đó ta luôn tin rằng vào những ngày đầu năm mới, nếu như gặp được chuyện tốt lành thì sẽ may mắn suốt cả năm và ngược lại. Cùng với nó, trong dân gian của đất nước ta từ xưa đã hình thành rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngày Tết cổ truyền. Hãy cùng OP khám phá những điều kiêng kị vừa thú vị, vừa mới mẻ đấy là gì để có một năm mới “may mắn, suôn sẻ” nhé!


1. KIÊNG KỊ ĐÒI NỢ, TRẢ NỢ, VAY TIỀN
Theo quan niệm của người xưa, nếu cho ai đó vay mượn tiền bạc, đồ đạc trong những ngày đầu năm, thì cả năm gia đình đó sẽ rơi vào cảnh túng thiếu. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân mở cửa để đón lộc vào nhà. Ngược lại, nếu cho mượn hoặc trả sẽ giống như “dâng” tài lộc vào tay người khác.

83412220_188565649208099_7229967720668725248_o.jpg



2. KIÊNG MỞ TỦ VÀO MỒNG 1
Bất kể là loại tủ nào, dù là tủ quần áo, cũng không nên mở chúng trong ngày mồng 1 Tết, như vậy sẽ làm thất thoát vận may lẫn tiền tài trong suốt cả năm.
82835721_188565915874739_9132616599046455296_o.jpg

Vậy biết làm thế nào nhỉ, hãy chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc bằng cách treo ở ngoài trước giao thừa.


3. KHÔNG SỬ DỤNG KIM CHỈ
May vá trong những ngày đầu năm được cho là sẽ khiến gia chủ phải gánh chịu cảnh khổ sở, khó khăn, vất vả suốt cả năm. Không ít người còn quan niệm rằng, nếu thai phụ vào ngày mồng 1 mà động tới kim chỉ thì khi sinh con, mắt của đứa bé sẽ dẹt như cây kim.
82743002_188565672541430_1054841721629704192_o.jpg



4. KIÊNG ĂN MÓN XUI NGÀY TẾT
Mồng 1, mồng 2, mồng 3, người Việt Nam có quan niệm không ăn những món như thịt chó, thịt mèo, cá mè, thịt ngỗng, thịt vịt,... vì theo dân gian thì đó chính là những món ăn rất không tốt cho ngày đầu xuân.
Thậm chí có một số vùng còn không ăn tôm, vì sợ đi giật lùi như tôm; còn nếu ăn chúng trong ngày Tết công việc trong năm sẽ không thể tiến tới mà toàn bị thụt lùi lại.
83226814_188566635874667_487200989611294720_o.jpg



5. TẮM RỬA, GỘI ĐẦU HAO MÒN KIẾN THỨC, PHÚC LÀNH
Có một số nơi, trong những ngày đầu năm mới người ta sẽ kiêng kỵ việc tắm rửa, gội đầu, bởi họ e ngại thần tướng sẽ bị hao mòn đi, tức là tài năng cùng với kiến thức đã tích lũy trong năm cũ sẽ bị trôi sạch.
82616226_188566542541343_8879006274935586816_o.jpg



6. KIÊNG MẶC QUẦN ÁO MÀU ĐEN, TRẮNG
Theo quan niệm thì màu trắng và màu đen là hai màu tượng trưng cho tang lễ, chết chóc, nên những ngày đầu năm thì phải mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh… Như vậy mới tạo được sự vui vẻ, hưng phấn.
82786139_188566862541311_6087684918773547008_o.jpg



7. KHÔNG ĐỔ RÁC VÀO NGÀY MỒNG 1 TẾT
Tục lệ này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nguồn gốc này được lưu truyền như sau: Có một người lái buôn được Thủy thần tặng cho một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ đó, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến năm mới, đúng vào ngày mùng Một Tết, Như Nguyệt mắc lỗi nên đã bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ. Bởi vì chuyện này nên nàng tủi thân và biến vào đống rác. Người lái buôn không biết nên đã mang rác đổ đi. Kể từ đó ông ta trở lại nghèo khó.
82725168_188567485874582_2034684260480188416_o.jpg



8. KIÊNG NGỒI HOẶC ĐỨNG TRƯỚC CỬA
Ngồi hay đứng trước cửa chính trong ngày đầu năm không chỉ bị xem là vô duyên mà còn là hành động gây hại đến vượng khí của gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường đi vào nhà sẽ bị ngăn lại, làm cho hao tán đi, khiến gia đình đó trong năm mới không được hạnh phúc, thành công, may mắn.
82816589_188567569207907_6348243387572813824_o.jpg



Nguồn: Olymπans of Phan
 

LêmyBlink2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tám 2019
416
593
96
Thanh Hóa
fan BLACKPINK
mik cứ tưởng phải kiêng cả quét nhà vào ngày tết nữa chứ ??????????????
 
  • Like
Reactions: Jichoo

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”
Quan niệm này đã ăn sâu vào máu nhân dân ta từ xưa đến nay, do đó ta luôn tin rằng vào những ngày đầu năm mới, nếu như gặp được chuyện tốt lành thì sẽ may mắn suốt cả năm và ngược lại. Cùng với nó, trong dân gian của đất nước ta từ xưa đã hình thành rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngày Tết cổ truyền. Hãy cùng OP khám phá những điều kiêng kị vừa thú vị, vừa mới mẻ đấy là gì để có một năm mới “may mắn, suôn sẻ” nhé!


1. KIÊNG KỊ ĐÒI NỢ, TRẢ NỢ, VAY TIỀN
Theo quan niệm của người xưa, nếu cho ai đó vay mượn tiền bạc, đồ đạc trong những ngày đầu năm, thì cả năm gia đình đó sẽ rơi vào cảnh túng thiếu. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân mở cửa để đón lộc vào nhà. Ngược lại, nếu cho mượn hoặc trả sẽ giống như “dâng” tài lộc vào tay người khác.

83412220_188565649208099_7229967720668725248_o.jpg



2. KIÊNG MỞ TỦ VÀO MỒNG 1
Bất kể là loại tủ nào, dù là tủ quần áo, cũng không nên mở chúng trong ngày mồng 1 Tết, như vậy sẽ làm thất thoát vận may lẫn tiền tài trong suốt cả năm.
82835721_188565915874739_9132616599046455296_o.jpg

Vậy biết làm thế nào nhỉ, hãy chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc bằng cách treo ở ngoài trước giao thừa.


3. KHÔNG SỬ DỤNG KIM CHỈ
May vá trong những ngày đầu năm được cho là sẽ khiến gia chủ phải gánh chịu cảnh khổ sở, khó khăn, vất vả suốt cả năm. Không ít người còn quan niệm rằng, nếu thai phụ vào ngày mồng 1 mà động tới kim chỉ thì khi sinh con, mắt của đứa bé sẽ dẹt như cây kim.
82743002_188565672541430_1054841721629704192_o.jpg



4. KIÊNG ĂN MÓN XUI NGÀY TẾT
Mồng 1, mồng 2, mồng 3, người Việt Nam có quan niệm không ăn những món như thịt chó, thịt mèo, cá mè, thịt ngỗng, thịt vịt,... vì theo dân gian thì đó chính là những món ăn rất không tốt cho ngày đầu xuân.
Thậm chí có một số vùng còn không ăn tôm, vì sợ đi giật lùi như tôm; còn nếu ăn chúng trong ngày Tết công việc trong năm sẽ không thể tiến tới mà toàn bị thụt lùi lại.
83226814_188566635874667_487200989611294720_o.jpg



5. TẮM RỬA, GỘI ĐẦU HAO MÒN KIẾN THỨC, PHÚC LÀNH
Có một số nơi, trong những ngày đầu năm mới người ta sẽ kiêng kỵ việc tắm rửa, gội đầu, bởi họ e ngại thần tướng sẽ bị hao mòn đi, tức là tài năng cùng với kiến thức đã tích lũy trong năm cũ sẽ bị trôi sạch.
82616226_188566542541343_8879006274935586816_o.jpg



6. KIÊNG MẶC QUẦN ÁO MÀU ĐEN, TRẮNG
Theo quan niệm thì màu trắng và màu đen là hai màu tượng trưng cho tang lễ, chết chóc, nên những ngày đầu năm thì phải mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh… Như vậy mới tạo được sự vui vẻ, hưng phấn.
82786139_188566862541311_6087684918773547008_o.jpg



7. KHÔNG ĐỔ RÁC VÀO NGÀY MỒNG 1 TẾT
Tục lệ này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nguồn gốc này được lưu truyền như sau: Có một người lái buôn được Thủy thần tặng cho một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ đó, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến năm mới, đúng vào ngày mùng Một Tết, Như Nguyệt mắc lỗi nên đã bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ. Bởi vì chuyện này nên nàng tủi thân và biến vào đống rác. Người lái buôn không biết nên đã mang rác đổ đi. Kể từ đó ông ta trở lại nghèo khó.
82725168_188567485874582_2034684260480188416_o.jpg



8. KIÊNG NGỒI HOẶC ĐỨNG TRƯỚC CỬA
Ngồi hay đứng trước cửa chính trong ngày đầu năm không chỉ bị xem là vô duyên mà còn là hành động gây hại đến vượng khí của gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường đi vào nhà sẽ bị ngăn lại, làm cho hao tán đi, khiến gia đình đó trong năm mới không được hạnh phúc, thành công, may mắn.
82816589_188567569207907_6348243387572813824_o.jpg



Nguồn: Olymπans of Phan
Ở miền Nam còn kiêng ăn chuối nữa vì chuối họ đọc thành chúi
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”
Quan niệm này đã ăn sâu vào máu nhân dân ta từ xưa đến nay, do đó ta luôn tin rằng vào những ngày đầu năm mới, nếu như gặp được chuyện tốt lành thì sẽ may mắn suốt cả năm và ngược lại. Cùng với nó, trong dân gian của đất nước ta từ xưa đã hình thành rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngày Tết cổ truyền. Hãy cùng OP khám phá những điều kiêng kị vừa thú vị, vừa mới mẻ đấy là gì để có một năm mới “may mắn, suôn sẻ” nhé!


1. KIÊNG KỊ ĐÒI NỢ, TRẢ NỢ, VAY TIỀN
Theo quan niệm của người xưa, nếu cho ai đó vay mượn tiền bạc, đồ đạc trong những ngày đầu năm, thì cả năm gia đình đó sẽ rơi vào cảnh túng thiếu. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân mở cửa để đón lộc vào nhà. Ngược lại, nếu cho mượn hoặc trả sẽ giống như “dâng” tài lộc vào tay người khác.

83412220_188565649208099_7229967720668725248_o.jpg



2. KIÊNG MỞ TỦ VÀO MỒNG 1
Bất kể là loại tủ nào, dù là tủ quần áo, cũng không nên mở chúng trong ngày mồng 1 Tết, như vậy sẽ làm thất thoát vận may lẫn tiền tài trong suốt cả năm.
82835721_188565915874739_9132616599046455296_o.jpg

Vậy biết làm thế nào nhỉ, hãy chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc bằng cách treo ở ngoài trước giao thừa.


3. KHÔNG SỬ DỤNG KIM CHỈ
May vá trong những ngày đầu năm được cho là sẽ khiến gia chủ phải gánh chịu cảnh khổ sở, khó khăn, vất vả suốt cả năm. Không ít người còn quan niệm rằng, nếu thai phụ vào ngày mồng 1 mà động tới kim chỉ thì khi sinh con, mắt của đứa bé sẽ dẹt như cây kim.
82743002_188565672541430_1054841721629704192_o.jpg



4. KIÊNG ĂN MÓN XUI NGÀY TẾT
Mồng 1, mồng 2, mồng 3, người Việt Nam có quan niệm không ăn những món như thịt chó, thịt mèo, cá mè, thịt ngỗng, thịt vịt,... vì theo dân gian thì đó chính là những món ăn rất không tốt cho ngày đầu xuân.
Thậm chí có một số vùng còn không ăn tôm, vì sợ đi giật lùi như tôm; còn nếu ăn chúng trong ngày Tết công việc trong năm sẽ không thể tiến tới mà toàn bị thụt lùi lại.
83226814_188566635874667_487200989611294720_o.jpg



5. TẮM RỬA, GỘI ĐẦU HAO MÒN KIẾN THỨC, PHÚC LÀNH
Có một số nơi, trong những ngày đầu năm mới người ta sẽ kiêng kỵ việc tắm rửa, gội đầu, bởi họ e ngại thần tướng sẽ bị hao mòn đi, tức là tài năng cùng với kiến thức đã tích lũy trong năm cũ sẽ bị trôi sạch.
82616226_188566542541343_8879006274935586816_o.jpg



6. KIÊNG MẶC QUẦN ÁO MÀU ĐEN, TRẮNG
Theo quan niệm thì màu trắng và màu đen là hai màu tượng trưng cho tang lễ, chết chóc, nên những ngày đầu năm thì phải mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh… Như vậy mới tạo được sự vui vẻ, hưng phấn.
82786139_188566862541311_6087684918773547008_o.jpg



7. KHÔNG ĐỔ RÁC VÀO NGÀY MỒNG 1 TẾT
Tục lệ này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nguồn gốc này được lưu truyền như sau: Có một người lái buôn được Thủy thần tặng cho một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ đó, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến năm mới, đúng vào ngày mùng Một Tết, Như Nguyệt mắc lỗi nên đã bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ. Bởi vì chuyện này nên nàng tủi thân và biến vào đống rác. Người lái buôn không biết nên đã mang rác đổ đi. Kể từ đó ông ta trở lại nghèo khó.
82725168_188567485874582_2034684260480188416_o.jpg



8. KIÊNG NGỒI HOẶC ĐỨNG TRƯỚC CỬA
Ngồi hay đứng trước cửa chính trong ngày đầu năm không chỉ bị xem là vô duyên mà còn là hành động gây hại đến vượng khí của gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường đi vào nhà sẽ bị ngăn lại, làm cho hao tán đi, khiến gia đình đó trong năm mới không được hạnh phúc, thành công, may mắn.
82816589_188567569207907_6348243387572813824_o.jpg



Nguồn: Olymπans of Phan
tạch rồi, mình hay ngồi, đứng trước cửa vào ngày Tết
 
Top Bottom