Tâm sự [Môi trường] Liệu bạn có nhớ hôm nay là ngày Trái Đất?

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[KHÔNG PHẢI AI CŨNG NHỚ]
Chào mọi người, lại là mình. Mọi người có nhớ nay là ngày gì hay không? Nay là 22/4. Theo hàng năm, đây là ngày Trái Đất mọi người ạ. Và năm nay, chủ đề ngày Trái Đất là "Vì một thế giới không rác thải". Mọi người sẽ làm gì?
Mỗi chúng ta, từ những điều nhỏ nhặt nhất đều có thể. Bạn đã biết hầu hết khắp nơi đều có rác. Rác thải có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn nhưng có thể ảnh hưởng qua môi trường sống của bạn, và cũng dần dần ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn.
Môi trường sống của chúng ta còn bị đe doạ bởi rác thải. Bạn thấy đó, hàng ngày có tới hàng trăm, hàng ngàn tấn rác thải ở khắp nơi trên thế giới. Con số đó nhân với 365 ngày của năm, có thể đơn cử tính một năm có tới hàng trăm ngàn, hàng triệu tấm rác. Con số đó còn tăng dần sau mỗi năm.
Đa số rác thải đều không phân hủy được. Theo như nhiều nguồn thì cứ tình hình như vậy thì không thể nào biết được Trái Đất có thể tồn tại đến cuối thế kỉ XXI được hay không? Bởi lẽ tác động của rác thải làm biến đổi khi hậu toàn cầu, băng ở hai cực tan ra. Rác thải xuống biển, gây ảnh hưởng tới các sinh vật biển, đồng thời làm chấn động tại đây, sẽ xảy ra các trận lụt lịch sử,có thể nhấn chìm loài người trong bể nước. Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính, ít nhiều cũng do tác động từ rác thải gây nên. Nhiều nơi xí nghiệp, nơi có nhiều công xưởng, nhà máy hoạt động ở đó cũng có rác thải, có lúc nó rất nhiều, sau các trận mưa hay lụt nó làm tắc cống rãnh, ảnh hưởng lâu hơn nữa. Chúng ta thấy đó, rác thải ảnh hưởng đến môi trường cũng như chúng ta rất nhiều.
Theo nhiều nguồn tư liệu, thì rác thải có thể phân hủy thì cũng phân hủy rất lâu từ vài năm đến hàng ngàn năm. Bạn thấy đó, thời gian phân hủy lâu như vậy, chắc chắn chúng ta phải khắc phục nó.
Tôi nhìn thấy nhiều nơi quanh chúng ta như trường học, vìa hè, ven đường, thậm chí là ngay trong nhà bạn, rác thải con rất nhiều. Vậy nay, nhân ngày Trái Đất 22/02/2019, tuy giờ đã khá muộn nhưng mỗi chúng ta hãy làm gì đó, tuy ít những cũng phần nào tái tạo Trái Đất chúng ta đồng thời là tiền đề, sự hình thành thói quen tốt trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là về rác thải. CHÚNG TA HÃY gom rác ngay chính trong nhà chúng ta, ngay chính góc học tập của ta, phân loại chính xác nhất rác tái chế và không tái chế. CHÚNG TA HÃY hạn chế tối đa việc sử dụng bao bì ni lông, dùng những túi rác thân thiện, bảo vệ môi trường. Đi chợ dùng túi vải hoặc dùng túi nilong nhưng đừng xin thêm nếu không cần thiết. Hay đến những điều lớn lao hơn là các hoạt động dọn rác mà lớp học, nhà trường, xóm làng tổ chức, hãy tham gia, vì những hàng động nhỏ của mỗi người, nhân với hàng triệu người thì nó sẽ có sức ảnh hưởng tích cực rất nhiều đến môi trường.
Cuối cùng, mong rằng các bạn hãy thực hiện, và ý thức bản thân, hướng bản thân đến môi trường không rác thải. Hãy nhớ hôm nay là ngày Trái Đất, và hình thành nên chuỗi hình ảnh 22/04 các năm cực kì ý nghĩa của bạn! <3

:rongcon1:rongcon1

Screenshot_2019-04-22-15-58-57-73.png FB_IMG_1555923506383.jpg FB_IMG_1555923509130.jpg FB_IMG_1555923512066.jpg FB_IMG_1555923519185.jpg FB_IMG_1555923523320.jpg FB_IMG_1555923528611.jpg

:Tonton16:Tonton16:Tonton16
 
Top Bottom