Địa 7 Môi trường đới lạnh

Nguyễn Xuân Trà My

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2018
226
195
51
17
Hà Nội
Trường trung học cơ sở An Thượng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/Tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh đc thể hiện như thế nào?
2/Tại sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc của trái đất?
3/giới thực vật ở đới lạnh có gì đặc biệt?
4/Em hãy mô tả cuộc sống trong nhà băng của người I-nuc
câu hỏi thêm:
Theo chúng ta là Bắc sẽ lạnh hơn Nam nhưng tại sao ở cực Bắc lại nóng hơn cực Nam?
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
1.
Bài làm:
– Nhiệt độ trung bình mùa đông luôn dưới – 10°C, mùa hạ ngắn và ít khi nóng đến 10°C.
– Mặt đất đóng băng quanh năm, chỉ tan một lớp mỏng vào mùa hạ, lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm, phần lớn dưới dạng tuyết rơi.
2.
Bài làm:
Vì đới lạnh cũng có lượng mưa ít, rất khô hạn, biên độ nhiệt ngày và năm lớn, có rất ít người sinh sống, thực động vật nghèo nàn nên cũng được coi như hoang mạc nhưng nhiệt độ quá thấp nên gọi là hoang mạc lạnh.
3.
Bài làm:
Động vật:có lớp mỡ rất dày và lớp lông dày không thấm nước,thường ngủ đông.
Thực vật:củng có nhiều loại như "địa y,rêu" hoa anh túc(cây thuốc phiện),cây tiên nữ (động vật bậc cao).......Chúng la những thực vật có cấu tạo đơn giản.
4.Bài làm:
“Cuộc sống trong ngôi nhà băng thật chẳng tiện nghi chút nào nhưng con người vẫn phải sống cho qua mùa đông giá lạnh từ – 30oC đến – 40oC. Nhà băng là nơi cư trú tốt nhất cho người I-nuc, các chú chó và lương thực của họ. Nhờ có ngọn đèn mỡ hải cẩu thắp liên tục, nhiệt độ trong nhà luôn duy trì từ 0oC đến 2oC. Vào nhà, người ta phải cởi bỏ bộ quần áo khoác ngoài bằng da và lông thú đã lạnh cứng lại, để tránh băng tan làm ướt người. Cơ thể cần luôn khô ráo mới chống được cái lạnh. Đối với chúng tôi, điều đáng sợ nhất trong ngôi nhà là sự hỗn tạp của hơi người, mùi thịt cá tươi, mùi lông chó, mùi mỡ hải cẩu cháy và mùi bếp núc. Trên trần chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ cho cả ngôi nhà đông đúc, lối ra vào đã bị đống quần áo nút kín lại”.

  • Về nhà ở : nhà băng chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ.
  • Để chống lạnh : dùng đèn mỡ hải cẩu để chống lạnh, mặc quần áo da và lông thú, luôn giữ cơ thể khô ráo.
Câu hỏi thêm:
-Miền Bắc lạnh hơn miền Nam:Miền Bắc có kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm và kiểu khí hậu này khiến miền bắc có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông còn miền nam lại có kiểu khí hậu xa van nhiệt đới. Với đặc trưng của kiểu khí hậu cận nhiệt đới ẩm, miền bắc sẽ có mùa đông lạnh và mùa hè nóng. Còn với kiểu khí hậu nhiệt đới xavan thì nền nhiệt trung bình trong các tháng/năm đều trên 18 độ và có mùa khô rất rõ rệt.
Một lí do nữa giải thích tại sao miền nam không có mùa đông lạnh là vị trí địa lí của nước ta. Miền bắc nước ta nằm ở vĩ độ cao hơn miền nam nên chịu sự ảnh hưởng nhiều hơn và mạnh hơn của gió mùa đông bắc, càng đi sâu xuống dưới gió mùa đông bắc sẽ càng suy yếu, do đó miền nam không có mùa đông lạnh như miền bắc.
-Cực Nam lạnh hơn cực Bắc :theo tớ biết thì nam cực lạnh hơn bắc cực. thực chất tại bắc cực không hề có lục địa, nó chỉ là biển băng rộng lớn và các băng tảng tập trung tạo thành những vùng nâng cao và rộng lớn. tại vùng nam cực thì có một vùng địa cực nằm dưới lớp băng rất rộng lớn, là một trong những nguyên nhân làm cho nam cực lạnh hơn (do tính giữ nhiệt rất kém của chất rắn). ta biết tính chất của các dòng biển nóng và lạnh trên trái đất này thì dòng biển lạnh chảy về xích đạo và dòng biển nóng có xu hướng chảy về cực. tạo thành các hoàn lưu dòng biển. và tại nam cực do rộng lớn và hình thành nhiều băng tuyết và các đại dương ở gần nam cực rất rộng lớn (điển hình là phía nam của các đại dương lớn như Đại tây dương, Thái bình dương, Ấn độ dương.) làm dòng biển lạnh ở đây phát triển hơn ở phía bắc và hạn chế sự chảy xuống của các dòng biển nóng từ xích đạo.
trên châu nam cực, có áp thấp cực nên gió thổi xoáy vào trung tâm làm nhiệt ở đây xuống rất thấp. nếu theo mình nhớ không lầm thì có thể khoảng từ -180 đến -190 độ (vậy mới có một câu chuyện rằng đưa nước sôi ra ngoài nam cực, bình nước chưa chạm đất thì nước đã đóng thành băng - hình như cô tớ từng kể cái vụ này ^^).
nếu như ở bắc cực có gấu trắng sinh sống thì ở nam cực có chim cánh cụt nè (chứ không phải là không có sinh vật sống đâu nhé
 

hien nguyen 300795

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười 2018
63
39
11
28
TP Hồ Chí Minh
đại học sài gòn
1/ - Lạnh lẽo quanh năm, rất khắc nghiệt, biên độ nhiệt rất lớn.
- Mùa đông rất dài, thường có bão tuyết, nhiệt độ xuống -100C -> -500C
- Mùa hè ngắn chỉ 2- 3 tháng, nhiệt độ thường dưới 100C.
- Mưa ít, dưới 200mm, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi ( trừ mùa hạ). mặt đất đóng băng quanh năm, chỉ tan 1 lớp mõng trên mặt khi mừa hạ đến.
2/ khí hậu khắc nghiệt, mưa ít, thực vật nghèo nên cũng gọi là hoang mạc lanhj
3/ thực vật thấp lùn để tránh gió....tại vì ở vùng cực rất nhiều gió, thực vật phát triển được trong mùa hạ ngắn ngủi.
4/ cuộc sống của người i nuc họ sẽ sắn bắt để có thức ăn...ngoài ra họ lấy lông thú để làm áo...
câu hỏi thêm:
Cực nam là lục địa nam cực băng vĩnh cửu xung quanh nó còn có các đại dương lớn....còn cực bắc thì nó là biển băng có tính chất đóng băng vào mùa đông và mùa hè tan băng...
 
  • Like
Reactions: Toji Takeshi
Top Bottom