có rất nhiều trò lố của y với Phan Bội Châu như là :
- Tuyên bố thả PBC với các điều kiện (trung thành với pháp )và không được tìm cách xúi dục đồng bào nổi dậy đấu tranh .
- PBC Nên từ bỏ lí tưởng chung bắt tay với Va-ren & chỉ lên vì quyên lợi như y
Nói nó lố bịch ở đây là do :
1. Một kẻ sẵn sàng từ bỏ tư tưởng chung của mình để có thể làm toàn quyền cũng như nói đốt cháy những cái mình tôn thờ và tôn thờ những cái mà mình từng đốt cháy Với PBC - Con người có lòng yêu nước sâu đậm .
2.Kẻ phản bội lí tưởng đê tiện nhất lại đi khuyên bảo kẻ trung thành với lí tưởng cao cả nhất.