Sử 11 

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
130
200
21
14
Cà Mau
Tân lợi

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Vì sao năm 1917, Mĩ quyết định tham gia chiến tranh thế giới thứ I
- Mĩ muốn ngăn chặn phong trào cách mạng trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ.
- Được chia nhiều lợi nhuận nhiều sau khi mà chiến tranh kết thúc ( Đối với cái nước thắng trận )
- Đàn áp phong trào cách mạng trên thế giới (hệ thống xã hội chủ nghĩa đối đầu với tư bản chủ nghĩa ).
- Kể cả trước đó Mĩ đã không tham gia chiến tranh, lợi dụng mua bán vũ khí thu lại lợi nhuận 114 tỉ USD.
- Chiến tranh chưa lan tới nước Mĩ.
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Vì sao năm 1917, Mĩ quyết định tham gia chiến tranh thế giới thứ I
Năm 1917, Mĩ quyết định tham chiến vì:
+ Lúc đầu Mĩ giữ thái độ trung lập. Nhưng khi các nước tham chiến suy yếu và phong trào cách mạng nổ ra ở nhiều nước, Mĩ quyết định tham gia vào chiến tranh nhằm thu lợi nhuận và ngăn chặn phong trào cách mạng lan rộng. Trên cơ sở đó mình sẽ vươn lên làm nước đứng đầu thế giới.
+ Mĩ tham chiến muộn vì muốn lợi dụng chiến tranh làm giàu cho chính quốc bằng cách buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến để kiếm lời và theo dõi diễn biến của chiến tranh.
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại:
Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 

buihung_201093@yahoo.com.vn

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2014
89
83
71
30
Hà Nội
Có rất nhiều lý do để Mỹ chọn phe Anh :
1. Về yếu tố dân tộc: chúng ta biết rằng mỹ là 1 quốc gia đa chủng tộc, nhưng người da trắng gốc Anh là 1 chủng tộc mạnh , đông đảo và rất có tiếng nói trên trường chính trị và kinh tế nên từ đầu cuộc chiến đông đảo nhân dân Mỹ và chính giới Hoa Kỳ luôn dành cho Anh những ưu ái nhất định và ngày càng tăng khi các thế lực này nắm được quyền điều hành chính phủ
2. Với việc Đức tuyên bố chiến tranh tàu ngầm không hạn chế đánh cả vào tàu Mỹ, lại cộng thêm sự kiện Zimmermann với viêc Đức muốn tài trợ cho 1 số quốc gia châu Mỹ vùng lên thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ từ đó khiến Mỹ tăng thêm sự ủng hộ cho việc gia nhập phe hiệp ước
3. Với việc Nga rút khỏi chiến tranh 1917, phe Anh Pháp đang gặp nhiều khó khăn và Đức đang giành được 1 số chiến thắng mang tính chiến thuật nhưng chính giới Mỹ đã thấy rõ cuộc đua về sức mạnh tổng thể thì Đức đã đuối dần, tham gia vào Hiệp ước không chỉ giúp Mỹ hạn chế xương máu binh lính và chiến phí mà còn có cơ hội gia tăng tiếng nói ở âu châu khi anh pháp kiệt quê và Đức tèo
4. Quan điểm cá nhân: Đức và Mỹ đều là đế quốc trẻ ( theo quan điểm marxit) nên Mỹ muốn theo phe già để từ đó khai thác quyền lọi từ bọn già nua hơn là ủng hộ 1 "tên trẻ tuổi" để sau này chiến tháng có nguy cơ đau đầu với đứa cũng giống mình .
 
Top Bottom