TGQT Mặt trăng vào ban ngày!

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
Em muốn xem ảnh minh họa quá
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
Mình nghĩ nên dán thêm ảnh cho đẹp cũng được, cho topic có màu :)
Nhiều khi ban ngày, trời sáng (6,7h) cũng thấy trăng nữa, tớ thấy rồi :p
Còn có nhiều khi để ý người đi đâu, trăng theo đó luôn :p
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
lúc 4,5 h chiều cũng nhìn đc mà
 

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
Em muốn xem ảnh minh họa quá
Ảnh nek
Hiện tượng này ngày nào cx thấy => quen rồi
 
  • Like
Reactions: Nghinh Duyên

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
em cũng thấy hiện trượng này nhiều rồi
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
Hiện tượng này em đã thấy rồi :p
 

Duy Amata

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
118
99
36
19
TP Hồ Chí Minh
đời nguời
TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY MẶT TRĂNG VÀO BAN NGÀY ?

Bình thường mà nói thì ai trong đời cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và mặc định chúng ta cho rằng mặt trăng chỉ lơ lửng ở trên trời vào ban đêm thôi. Tuy vậy, thực ra nếu chú ý thì bạn có thể bắt gặp mặt trăng lang thang vào ban ngày, nhất là lúc chạng vạng. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta đều đã biết rằng một ngôi sao thì phải có khả năng tự phát sáng. Mặt trăng và các hành tinh thì không phải là ngôi sao, do vậy chúng không có khả năng tự phát sáng mà chỉ có khả năng phản chiếu lại ánh sáng từ các ngôi sao. Trong hệ mặt trời của chúng ta, ánh sáng đi từ mặt trời phản chiếu tới 8 hành tinh (nếu tính cả Pluto – sao Diêm Vương nữa là 9) và các mặt trăng của các ngôi sao này. Thực tế vào ban ngày, trên trời vẫn đầy các ngôi sao và các hành tinh nhưng ánh sáng mà chúng phản chiếu không đủ mạnh bằng ánh sáng mặt trời, do vậy bạn không thể nhìn thấy chúng.

Mặt trăng (của Trái đất) được cấu tạo bằng đá xám có khả năng phản chiếu lại 7% ánh sáng chiếu lên bề mặt của nó. Do vậy ban ngày bình thường chúng ta khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu. Tuy nhiên, ban đêm trên nền trời đen sẫm thì mặt trăng lại rất dễ nhìn thấy bởi nó là vật thể to nhất phát sáng tự nhiên. Tuy phản chiếu ít như vậy nhưng mặt trăng lại gần Trái đất hơn bất cứ một ngôi sao nào, do vậy ánh sáng từ mặt trăng vẫn sáng hơn 33.000 lần so với ánh sáng của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời (sao Sirius – Thiên Lang). Khi ánh sáng mặt trời gỉảm nhưng chưa tắt hẳn (vào lúc rạng sáng hoặc chạng vạng tối), chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trăng, nhất là vào những hôm trăng tròn.

Nguồn : facts báo mới
Mình nhìn thấy hiện tượng nhiều lần roài , đăng làm gì
 

Nguyễn N. Gia Kiệt

Học sinh mới
23 Tháng chín 2023
68
13
11
14
TP Hồ Chí Minh
Chị không có ảnh. Em có thể lên google để xem nhé! Hoặc là ngoài đời thường cũng có thể thấy mà, chị thấy hiện tượng này nhiều rồi!
20230920_173948.jpg20230906_053817.jpg
Nguồn: Tự chụp hình (không cắt ghép)
Hình 1 là mặt trăng trước hoàng hôn, và hình 2 là mặt trăng sau bình minh nhé
 
Top Bottom