Vì sao Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh Tống mà lại không bị goi là đi "xâm lược"? Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ.
Vì trước khi đem quân sang đất Tống, ông đã xá định đây là cuộc tiến công nhằm chặn đường tiến của địch; ông đã kêu gọi nhân dân tống ủng hộ nhân dân đại việt chống tống, mở cuộc tập kích trên đất tống. Sau khi chặn đánh Tống thành công, ông ngay lập tức cho quân về nước.
Lý do: Nhà Tống có âm mưu xâm chiếm nước ta trước để giải quyết khủng hoảng trong nước Lý Thường Kiệt chủ trương: "Đánh trước để tự vệ" Nhà Tống xúi dục nước Cham-pa đánh Đại Việt Nhà Lý đánh trước để tự vệ, hoàn toàn không có mục đích xâm chiếm nước khác => Lý Thường Kiệt đánh Tống nhưng không gọi là "xâm lược"
hành động này không phải là xâm lược nhé vì đây là tiến công trước nhằm tự vệ để chặn thế mạnh của địch
Quân ta chỉ là tấn công các căn cứ quân sự kho lương thảo - là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc tiến công xâm lược nước ta. ->Cuộc tiến công của ta mặc dù sang đất Tống nhưng là chính đáng trên đường tiến công quân ta treo bảng nói rõ mục đích của mình. Hơn nữa khi thực hiện xong mục đích, quân ta đã chủ động rút khỏi đất Tống. => Đây chỉ là đòn tấn công trước để tự vệ chứ không hề có mục đích xâm lược . Thắng Lợi này sẽ là đòn phủ đầu làm cho quân Tống hoang mang, bị động .
Năm 1075, khi nghe tin quân Tống đưa quân sang xâm lược, Lí Thường Kiệt đã chủ động đem quân chặn đánh chúng ngay trên đất chúng. Đây là hành động tự vệ, thực hiện kế sách "tiên phát chế nhân", tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Tống. Khi dành thắng lợi thì chủ động rút lui.