gần đúng chứ chưa chính xác
1- đó là đinamô. Nguồn điện này có dạng hình trụ tròn, phía trên có một cái núm nhỏ, vành núm có nhiều rãnh nhỏ để có thể cọ xát vào một bên thành của bánh xe. Bình thường núm nhỏ được điều chỉnh để nó không tiếp xúc với bánh xe, khi cần làm cho bóng đèn sáng, ta quay cho núm tì sát vào bánh xe, khi bánh xe quay, nó làm cho núm nhỏ quay theo và bóng đèn sáng
2- trong điều kiện ở nhiệt độ và áp suất khí quyển, độ ẩm... thông thường, không khí và một só vật liệu là vâtk cách điện. Trong những điều kiện đặc biệt, chúng có thể trở thành vật dẫn điện, chẳng hạn trong các cơn dông có hiện tượng phóng tia lửa điện giữa các đám mây với mặt đất. Khi đó không khí là vật dẫn điện