từ dư là hiện tượng từ trường còn tồn tại quanh lõi thép ở nam châm điện khi không có dòng điện chạy qua
bạn cứ hiểu nôm na là nó như kiểu thanh thép bị nhiễm từ đó . nhưng tác nhân gây nhiễm từ là dòng điện
một cách chính xác thì thì đó là :"độ từ hoá "còn dư lại" ở trong vật sắt từ hoặc feri - từ sau khi đã ngắt từ trường ngoài dùng để từ hoá chúng. Vật có TD lớn trở thành nam châm. Xt. Sắt từ; Từ hoá. "
một cách chính xác thì thì đó là :"độ từ hoá "còn dư lại" ở trong vật sắt từ hoặc feri - từ sau khi đã ngắt từ trường ngoài dùng để từ hoá chúng. Vật có TD lớn trở thành nam châm. Xt. Sắt từ; Từ hoá. "