Điều này đúng .Anh không giải thích về vật lí nhiều
Nếu ở trên không trung càng lâu do lực đấy của không khí lên hạt giúp hạt lơ lửng như hoa bồ công anh có những chùm lông giúp hoa lơ lửng trên không,các hạt có thời gian trong không trung dài hơn nên khi có gió những hạt đang lơ lửng trên không khí sẽ nhờ gió thổi đi xa.
Không học nhiều về sinh 6 nhưng cứ loi xoi mà làm
Những hạt rơi chậm thường chỉ có khối lượng nhẹ nên nó mới rơi chậm.... nếu nó lớn thì lực hút của trái đất đã hút nó xuống r....
Gió sẽ thổi các hạt bay xa....
=> Điều khẳng định là đúng
Dựa vào đề bài ta biết cây đó thụ phấn nhờ gió nên có những đặc điểm riêng biệt, trong đó có bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhỏ nhẹ nên sẽ rơi chậm hơn, với khả năng đó, dù hạt phấn có rơi xuống đất thì chỉ cần một cơn gió qua là có thể bay đi tiếp. Vậy điều đó là đúng!
Chúc bạn học tốt!!!