Trong bài bàn về đọc sách tác giả đã nêu lên 3 luận điểm đơn giản :mục đích của việc đọc sách,cái khó của việc đọc sách và phương pháp đọc sách,hai đoạn văn đầu được tác giả nêu lên mục đích của việc đọc sách:học vấn không chỉ là chuyện đọc sách ,nhưng đọc sách lại là con đường quan trọng nhất của học vấn giải thích cho điều này tác giả đã đưa ra các dẫn chứng để giúp cho người đọc hiểu tại sao ông lại nói như vậy. Nhưng trước khi bước vào những khái niệm trừu tượng thì chúng ta phải giải thích thế nào là học vấn?Học vấn là những tri thức tiếp thu được trong khóa trình học tập và học vấn không chỉ được tiếp nhận bằng con đường đọc sách mà chúng ta có thể tiếp cận với nó ở bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào và bằng nhiều con đường khác nhau như trên sách báo,hệ thống truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe như radio.Nhưng tại sao tác giả lại khẳng định rằng đọc sách là con đường quan trọng nhất,đó là bởi vì sách là kho tàng quí báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại,là cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại và đó là thành quả của nhân loại đã đạt được trong quá khứ đã phần nào cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sách hay vai trò của sách đối với chúng ta.Còn trong bài luận tác giả còn nói về việc đọc sách là trả món nợ đối với thành quả của nhân loại trong quá khứ ,ôn lại những kinh nghiệm tích lũy được ,cuối cùng là tiến hành cuộc trường chinh vạn dặm nhằm phát hiện ra thế giới mới lại càng khẳng định thêm tầm quan trọng của sách trong con đường học vấn.Không chỉ khẳng định tầm quan trọng của sách trong học vấn mà tác giả còn nói đến phương pháp đọc sách.Trước tiên tác giả nói đến các thiên hướng sai lầm trong việc đọc sách:đọc nhiều mà đọc không kĩ chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa ,chỉ làm cho mắt thêm hoa ý loạn mà khó có thể tiêu hóa được hết chỉ là để khoe khoang tuy lướt qua thì nhiều nhưng đọng lại thì ít .Tác giả đã khẳng định đây là một thiên hướng sai lệch không dùng để học mà dùng để khoe của.Trái ngược hoàn toàn với thiên hướng này nhà văn nói đến một thiên hướng khác :đọc ít đọc kĩ vừa đọc vừa ngẫm nghĩ nghiền ngẫm đến thuộc lòng cả đời dùng mãi đã tạo nên một nếp suy nghĩ sâu xa và nhà văn còn khẳng định đây là một thiên hướng đúng đắn tích lũy được nhiều học vấn.Tiếp theo tác giả nói đến việc đọc sách cách đọc đối với từng loại sách .Nếu đó là sách đảm bảo về tri thức, tích lũy cho bản thân thì phải đọc kĩ còn với loại sách giải trí chỉ cần đọc lướt qua là được.Với việc sử dụng lí lẽ chặt chẽ dẫn chứng thuyết phục tác giả đã thể hiện cần phải biết kết hợp nhiều cách đọc sách phù hợp với việc tích lũy tri thức.Và cuối cùng tác giả nêu lên cách lựa chọn sách để đọc.Các loại sách được tác giả phân chia từ sách phổ thông sắp xếp theo trình tự từ thấp lên cao,từ đơn giản tới phức tạp,chuyên sâu bao hàm các tri thức các cấp học cung cấp tri thức phổ cập là trang bị cho con người ta những hành trang cần thiết để bước vào đời.Sách chuyên sâu cũng được tác giả nhắc đến để đảm bảo cho kiến thức có chiều sâu,chiều rộng phụ thuộc vào từng ngành nghề khi cần chuyên sâu.Ngoài ra các loại sách khác trên thị trường cũng rất phong phú và đa dạng vì vậy cần lựa chọn sách một cách phù hợp.Qua bài phân tích này chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và cách lựa chọn sách sao cho phù hợp với nhu cầu của mỗi người