Văn [lớp 9] bài tập

Tuan Nguyen Thanh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
211
38
111
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Lúc vắng chồng, vũ nương hay đùa con , chỉ vào bóng mình mà bảo là cha của con. qua chi tiết cái bóng, em hiểu thêm những gì về Vũ Nương?
2) sơ đồ là file e để ở dưới.
Dựa theo sơ đồ:
a) Hãy lý giải nguyên nhân dẫn đến bi kịch oan ức của Vũ Nương phải chịu?
b) Theo em, đâu là nguyên nhân chính?
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    1.6 MB · Đọc: 75

daraxxi

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười 2017
7
4
6
21
Thanh Hóa
1. Chi tiết Vũ Nương chỉ cái bóng của mình rồi nói với đứa con là cha Đản chứng tỏ:
- Vũ Nương là một người mẹ rất thương con, không muốn cho con thiếu thốn tình cảm của cha.
- Vũ Nương là một người vợ thuỷ chung với chồng, lúc nào cũng nghĩ đến chồng.
- Vũ Nương rất cô đơn chỉ biết truyện trò cùng bóng.
 
  • Like
Reactions: Tuan Nguyen Thanh

daraxxi

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười 2017
7
4
6
21
Thanh Hóa
2. Cái chết của Vũ Nương có nhiều nguyên nhân:
- Nguyên nhân trực tiếp:
+ Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó chính là lời nói ngây thơ của bé Đản. Để vơi đi nỗi nhớ chồng, để con trai mình bớt đi cảm giác thiếu vắng tình cảm của người cha, Vũ Nương đã chỉ bóng mình trên tường và bảo đó là cha Đản. Lời nói dối tưởng chừng vô hại nhưng cuối cùng chính nó đã gây ra cái chết đầy oan trái cho người phụ nữ đôn hậu. Đứa con bé bỏng, ngây thơ đâu có biết nỗi lòng của người mẹ, đâu có biết cha nó vẫn chưa trở về.
+ Nhưng người đáng trách ở đây nhất chính là Trương Sinh - con người ít học lại đa nghi. Không hỏi rõ sự tình, cũng không nói được nghe tin đó ở đâu, Trương Sinh mắng nhiếc, đánh đuổi Vũ Nương mặc cho họ hàng, làng xóm can ngăn. Cái bản chất hồ đồ, độc đoán, nông cạn đã biến Trương Sinh thành một kẻ độc ác - bức tử vợ mình.
- Nguyên nhân gián tiếp:
+ Do chế độ nam quyền độc đoán, một xã hội mà nam nữ không bình đẳng, hôn nhân không có tình yêu và tự do.
+ Do chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
 
  • Like
Reactions: Tuan Nguyen Thanh

Tuan Nguyen Thanh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
211
38
111
20
2. Cái chết của Vũ Nương có nhiều nguyên nhân:
- Nguyên nhân trực tiếp:
+ Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó chính là lời nói ngây thơ của bé Đản. Để vơi đi nỗi nhớ chồng, để con trai mình bớt đi cảm giác thiếu vắng tình cảm của người cha, Vũ Nương đã chỉ bóng mình trên tường và bảo đó là cha Đản. Lời nói dối tưởng chừng vô hại nhưng cuối cùng chính nó đã gây ra cái chết đầy oan trái cho người phụ nữ đôn hậu. Đứa con bé bỏng, ngây thơ đâu có biết nỗi lòng của người mẹ, đâu có biết cha nó vẫn chưa trở về.
+ Nhưng người đáng trách ở đây nhất chính là Trương Sinh - con người ít học lại đa nghi. Không hỏi rõ sự tình, cũng không nói được nghe tin đó ở đâu, Trương Sinh mắng nhiếc, đánh đuổi Vũ Nương mặc cho họ hàng, làng xóm can ngăn. Cái bản chất hồ đồ, độc đoán, nông cạn đã biến Trương Sinh thành một kẻ độc ác - bức tử vợ mình.
- Nguyên nhân gián tiếp:
+ Do chế độ nam quyền độc đoán, một xã hội mà nam nữ không bình đẳng, hôn nhân không có tình yêu và tự do.
+ Do chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
câu 2 nguyên nhân chính là gì ạ?
 

Hạ Mộcc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
333
737
109
Vĩnh Phúc
1)Lúc vắng chồng, vũ nương hay đùa con , chỉ vào bóng mình mà bảo là cha của con. qua chi tiết cái bóng, em hiểu thêm những gì về Vũ Nương?

Về phần cái bóng, có 3 ý chính cần khai khác và phân tích nè:
-Cái bóng của Vũ Nương trên tường
-Cái bóng đó hay cũng chính là cha của bé đản, cái bóng của Trương sinh
-Cái bóng hay cũng chính là cái bóng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, không có được cuộc sống hạnh phúc,..
 
Top Bottom