Địa [Lớp 8] Các nước châu Á

ctg357

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng năm 2017
899
648
154
21
Thái Bình
Vô hạn
Hãy nêu những hiểu biết của anh/chị về tình Busan (Hàn Quốc) (bằng một đoạn văn ngắn 15-20cau)
Thành phố Busan hay còn gọi là Pusan là một thành phố cảng , thành phố du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc với khoảng 4 triệu dân . Busan có những bãi biển rộng lớn tuyệt đẹp , nhưng con sông dài , cảnh sắc đẹp và đặc biệt là sự thân thiện , hiếu khách của người dân nơi đây ... Ở busan có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng : trung tâm hội nghị APEC Nurimaru -Tòa nhà nằm trên đảo Dongbaekseom đẹp như tranh vẽ ; ngôi đền phật giáo
[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]Haedong Yonggungsa ...[/FONT]và cũng vì vậy mà thành phố không ít lần được chọn để tổ chức các sự kiện , hoạt động lớn như : từng là địa điểm tổ chức của Đại hội Thể thao châu Á 2002 và hội nghị APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 2005 tại Hàn Quốc.....Không những thế Busan còn là quê hương của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ...
[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]Mình chỉ biết vậy[/FONT]
 

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Bạn tham khảo nhé!
Quảng vực thị Busan (âm Hán Việt: Phủ Sơn), hay còn được gọi là Pusan là thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc. Với dân số khoảng 4 triệu người, Busan là thành phố lớn thứ nhì tại Hàn Quốc sau Seoul. Về mặt hành chính, Busan được coi là một khu vực đại đô thị tự quản. Khu nội thành đông dân cư nhất nằm lòng chảo hẹp giữa hai con sông Nakdong (Lạc Đông) và Suyeong (Thủy Doanh), trong khi vùng ngoại thành nhiều đồi núi.
Trên diện trường quốc tế, Busan là địa điểm tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 2002 và hội nghị APEC 2005 tại Hàn Quốc. Ngày 14 tháng 11 năm 2005, thành phố Busan nộp đơn đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2020[2] nhưng ban tổ chức rốt cuộc chọn Tokyo, Nhật Bản.
Nguồn: Internet
 

Chết vì Sinh

Học sinh chăm học
Thành viên
31 Tháng mười 2017
429
444
134
20
Đà Nẵng
THCS Quang Trung
Bạn có thể nêu
+Vị trí địa lí
+Lịch sử
+Kinh tế
+Giáo dục
+Văn hóa
...............


 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Nếu như nhắc đến Osaka (Nhật Bản) là nhắc đến Hoa Anh Đào thì Busan (Hàn Quốc) lại gây ấn tượng cho du khách bởi những bãi biển rộng lớn và tuyệt đẹp, những con sông dài nhất, những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất và những người dân đi biển thân thiện, hiền hòa nhất…
Busan – Thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc đẹp dịu hiền với những dãy nhà nằm trên đồi và một cuộc sống yên bình khi về đêm. Bên cạnh bãi biển Haeundae nổi tiếng nhất của Hàn Quốc là nơi lý tưởng để chơi ca-nô lướt sóng, lướt ván hay chỉ đơn giản là cùng nhau vui vẻ nô đùa trong ánh nắng mặt trời! tuyệt đẹp, ta còn có trung tâm hội nghị APEC Nurimaru: Tòa nhà nằm trên đảo Dongbaekseom đẹp như tranh vẽ. Bên cạnh lối kiến trúc độc đáo, tòa nhà còn được trang hoàng lộng lẫy và trở nên thơ mộng nhờ phong cảnh tuyệt vời của bãi biển Haeundae và cầu Gwangandaegyo thấp thoáng phía xa.
internet
 
  • Like
Reactions: Kim Thừa Quân
Top Bottom