M
minhphuonglam


Trong sách Ngữ Văn 9, bài "Tổng kết từ vựng" có một câu như sau:
"Dương Lễ đối xử đạm bạc với Lưu Bình..." (khúc sau không nhớ rõ lắm)
Đề bài yêu cầu sửa lỗi sai (đạm bạc -> tệ bạc) nhưng theo mình biết thì Lưu Bình mới chính là người ra làm quan và đối xử tệ bạc với anh chàng đồng môn Dương Lễ để mong bạn mình sẽ cố gắng học hành.
Theo mục đích của bài (nói về cách dùng từ) thì rõ ràng lỗi sai này không phải là để học sinh sửa vì nó liên quan đến một vấn đề khác hoàn toàn.
Không biết SGK của các bạn có mắc lỗi này không? (Nếu không thì chắc mình gặp sách lậu rồi, nhưng lớp mình sách ai cũng vậy hết).
"Dương Lễ đối xử đạm bạc với Lưu Bình..." (khúc sau không nhớ rõ lắm)
Đề bài yêu cầu sửa lỗi sai (đạm bạc -> tệ bạc) nhưng theo mình biết thì Lưu Bình mới chính là người ra làm quan và đối xử tệ bạc với anh chàng đồng môn Dương Lễ để mong bạn mình sẽ cố gắng học hành.
Theo mục đích của bài (nói về cách dùng từ) thì rõ ràng lỗi sai này không phải là để học sinh sửa vì nó liên quan đến một vấn đề khác hoàn toàn.
Không biết SGK của các bạn có mắc lỗi này không? (Nếu không thì chắc mình gặp sách lậu rồi, nhưng lớp mình sách ai cũng vậy hết).