Văn 10 Lối sống hữu ích của con người

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về lối sống hữu ích của con người?

Giúp e với ạ><
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Lối sống hữu ích là lối sống có ích cho bản thân và xã hội. Đó là cách sống lạc quan, hạnh phúc, biết cống hiến cho xã hội, cộng đồng, sống hoà đồng, biết giúp đỡ mọi người
+ Người có lối sống hữu ích là người biết tự ý thức về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đất nước, họ luôn sống vui vẻ, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người, cố gắng hết sức mình để đóng góp, làm giàu cho tổ quốc, cho cuộc đời
- Phân tích, chứng minh
+ “Mỗi chúng ta là một đoá hoa”, thật vậy, mỗi con người là một cá nhân có ý thức, có trách nhiệm, mỗi việc chúng ta làm dù nhỏ hay lớn cũng đều là cống hiến cho cuộc đời. Mỗi đoá hoa tương ứng với mỗi người, dù bông hoa đó có ra sao cũng vẫn mạnh mẽ bám lấy đất, hút chất dinh dưỡng, cuối cùng nở rộ để làm đẹp cho đời. Con người cũng vậy, chúng ta hàng ngày lao động, làm việc chính là đang làm đẹp cho đời
+ Sống hữu ích không phân chia giàu sang, nghèo hèn mà nó nằm ở tấm lòng muốn cống hiến. Đó là những bác sĩ đang ngày đêm chữa trị, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành, những bác sĩ chính là những người có công lao lớn nhất. Hay đó là những chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền; là những bác công nhân xây nên những công trình, là học sinh, chăm chỉ học tập để mai sau gây dựng đất nước tươi đẹp hơn.....
+ Sống có ích còn là giúp đỡ mọi người xung quanh. Bác Hồ đã nói “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, vì vậy, chúng ta không cần làm những việc lớn lao, kì vĩ mà hãy chọn những việc phù hợp với bản thân. Trẻ nhỏ thì có thể học tập chăm chỉ, dắt người già qua đường, chăm ngoan, vâng lời ông bà, cha mẹ.... Lớn hơn nữa thì chúng ta cần phấn đấu, tu dưỡng cả về trí tuệ lẫn đạo đức, biết quan tâm tới mọi người, không ghen ghét, đố kị.....
+ Hơn nữa, lối sống có ích còn là thái độ sống lạc quan, yêu đời. Cuộc sống đầy khó khăn, vất vả, đừng vì một chút gian nan mà đã bỏ cuộc, hãy cố gắng tới cùng, hạnh phúc luôn chờ đón ta ở cuối con đường.....
+ Người có lối sống hữu ích là người tìm được niềm vui trong cuộc sống, có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ cộng đồng, xã hội, dễ dàng thành công hơn....
+ Sống hữu ích giúp phát triển đất nước ngày một tiến bộ, văn minh, khoảng cách giữa người với người cũng gần gũi hơn.....
- Bàn luận, mở rộng vấn đề
+ Trái ngược với lối sống hữu ích là lối sống tiêu cực, dựa dẫm, luôn gây ra lỗi lầm nhưng không biết sửa sai. Đó đều là thái độ sống đáng bị lên án, phê phán, phải loại bỏ
+ Nếu một xã hội có nhiều người như vậy thì đó là xã hội kém văn minh, con người sống luôn không thoải mái, dễ gây gổ, dẫn đến mâu thuẫn....
- Bài học
- Liên hệ bản thân
 
  • Like
Reactions: anbinhf
Top Bottom