Sử Lời nguyền Tecumseh đã giết chết 7 vị Tổng thống Mỹ là có thật?

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lời nguyền của Tecumseh, còn được gọi là Lời nguyền Tippecanoe, bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp năm 1809 giữa Tổng thống Hoa Kỳ William Henry Harrison và Tecumseh – nhà lãnh đạo người Shawnee. Một số người tin rằng lời nguyền là lý do khiến Harrison, Kennedy và những người đã trúng cử Tổng thống Mỹ vào các năm có tận cùng bằng số 0 đã chết trong thời gian đương nhiệm.

1. Bối cảnh lời nguyền Tippecanoe

Năm 1840, William Henry Harrison đã được Đảng Whig bầu chọn là ứng cử viên đại diện tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với khẩu hiệu ‘Tippecanoe và Tyler Too’. Bài hát vận động tranh cử ‘Tippecanoe và Tyler Too’ đề cập đến vai trò của Harrison trong chiến thắng của Mỹ tại trận Tippecanoe năm 1811. Trong khi đó, Tecumseh là thủ lĩnh của người Shawnee – phe đối lập trong trận chiến này. Tecumseh đã nhen nhóm lòng căm thù đối với Harrison từ năm 1809.
Khi còn giữ chức Thống đốc Indiana, Harrison đã đàm phán một hiệp ước với người Mỹ bản địa khiến Shawnee đã phải nhượng lại những vùng đất rộng lớn cho chính phủ Hoa Kỳ. Tức giận vì sự không công bằng trong khi đàm phán thỏa thuận, Tecumseh và anh trai của mình đã tổ chức một nhóm các bộ lạc địa phương và tấn công quân đội của Harrison, khởi nguồn cho Trận chiến Tippecanoe.
Trong ‘Chiến tranh năm 1812’ (Cuộc chiến giữa các lực lượng Quân đội Mỹ và Đế quốc Anh), Harrison tiếp tục củng cố danh tiếng của mình khi ông đánh bại người Anh và các bộ lạc hỗ trợ họ trong ‘Trận chiến sông Thames’. Thất bại lần này khiến người Shawnee đánh mất thêm đất đai vào tay chính phủ Mỹ. Đây có thể là nguyên nhân khiến anh trai của Tecumseh là Tenskwatawa – Nhà tiên tri của người Shawnee đã đặt ra một lời nguyền chết chóc đối với tất cả các Tổng thống Mỹ tương lai được bầu trong những năm có tận cùng là số ‘0’ .
Loi-nguyen-2.jpg

Cuộc chiến giữa các lực lượng Quân đội Mỹ và Đế quốc Anh nổ ra vào năm 1812
2. Cái chết của Tổng thống Mỹ Harrison

Harrison được bầu làm Tổng thống Mỹ với gần 53% phiếu bầu nhưng ông hầu như chưa có cơ hội tại vị thì đã nhanh chóng qua đời. Sau bài phát biểu diễn văn nhậm chức rất dài trong buổi khai mạc trong một ngày gió lạnh, ông tiếp tục bị mắc kẹt trong một cơn mưa dẫn đến cảm lạnh nặng và biến chứng thành nhiễm trùng viêm phổi nghiêm trọng. Đây được coi là nguyên nhân đã giết chết ông chỉ sau 30 ngày kể từ khi nhậm chức. Ông mất ngày 4/4/1841. Cái chết của ông là khởi nguồn trong một loạt bi kịch xảy ra với các Tổng thống Mỹ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu thập kỷ mới. Một chuỗi dài những cái chết được biết đến như là Lời nguyền của Tecumseh hay Lời nguyền của Tippecanoe.
Loi-nguyen-3-4.jpg

Chân dung tổng thống William Henry Harrison
3. Và những nạn nhân khác

Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống Mỹ vào năm 1860. Ông là người đầu tiên hoạt động dưới đảng Cộng hòa. Sau khi ông nhậm chức, Hoa Kỳ nhanh chóng chuyển sang thời kỳ ‘Nội chiến’ kéo dài từ 1861-1865. Vào ngày 9/4/1865, Tướng Robert E. Lee đã đầu hàng Tướng Ulysses S. Grant. Chiến thắng đó đã chấm dứt sự rạn nứt và thống nhất đất nước. Chỉ 5 ngày sau đó, vào ngày 14/4/1865, Lincoln đã bị ám sát bởi người ủng hộ Liên minh miền Nam – John Wilkes Booth.
James Garfield được bầu vào vị trí Tổng thống năm 1880. Ông nhậm chức vào ngày 4/3/1881. Vào ngày 2/7/1881, Charles J. Guiteau đã ám sát vị Tổng thống Mỹ này bằng súng dẫn đến cái chết của ông vào ngày 19/9/1881. Nguyên nhân của vụ ám sát là vì Guiteau bị chính quyền Garfield từ chối cho tham gia vào vị trí ngoại giao. Năm 1882, hắn ta bị treo cổ vì tội ác của mình.
William McKinley được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1900. Một lần nữa, Ông đánh bại đối thủ của mình, William Jennings Bryan trước đó vào năm 1896. Vào ngày 6/9/1901, McKinley bị Leon F. Czolgosz bắn. Ông qua đời vào ngày 14/9/1901. Czolgosz, kẻ tự gọi mình là người vô chính phủ đã thừa nhận đã giết tổng thống vì ‘hắn ta là kẻ thù của nhân dân…’. Czolgosz bị hành hình bằng ghế điện vào tháng 10/1901.
Warren G. Harding, được bầu vào năm 1920, được biết như một trong những Tổng thống Mỹ tồi tệ nhất mọi thời đại. Vụ bê bối buôn bán dầu lửa Tellow Dome và sự dễ dãi trong cách dùng người của Harding đã gây nên những tai tiếng không thể cứu vãn trong sự nghiệp của ông. Ngày 2/8/1923, Harding đã đến thăm San Francisco trong chuyến hành trình xuyên quốc gia. Ông bị đột quỵ và chết tại khách sạn Palace.
Franklin Roosevelt được bầu vào nhiệm kỳ thứ ba vào năm 1940, sau đó được bầu lại vào năm 1944. Nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông bắt đầu trong thời kỳ của cuộc Đại suy thoái và kết thúc ngay sau khi Hitler sụp đổ trong Thế chiến II. Ông qua đời vào ngày 12/4/1945 vì xuất huyết não. Vì ông được bầu vào một trong những nhiệm kỳ có năm kết thúc bằng số 0, ông được coi là một trong những nạn nhân của Lời nguyền Tippecanoe.
John F. Kennedy trở thành vị Tổng thống Mỹ trẻ nhất sau chiến thắng năm 1960. Nhà lãnh nổi tiếng này này đã trải qua những sự kiện đỉnh cao trong thời gian ngắn cầm quyền, bao gồm ‘Cuộc chiến Vịnh Con Lợn’, ‘xây dựng Bức tường Berlin’ và ‘Khủng hoảng hỏa tiễn Cuba’. Vào ngày 22/11/1963, Kennedy đang lái xe mô tô qua Dallas và bị ám sát. Lee Harvey Oswald bị Ủy ban Warren buộc tội ám sát đơn độc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu có nhiều cá nhân có liên quan đến âm mưu giết vị tổng thống này hay không
4.Phá bỏ lời nguyền của Tecumseh

Năm 1980, Ronald Reagan trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất thời bấy giờ. Vị chính trị gia và cũng diễn viên này đã phải chịu những thăng trầm trong suốt hai nhiệm kỳ của mình. Ông được coi là một nhân vật quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô cũ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tổng thống của ông đã bị lu mờ bởi vụ bê bối Iran-Contra. Vào ngày 30/3/1981, John Hinckley đã cố gắng ám sát Reagan ở Washington, DC Reagan đã bị bắn nhưng may mắn sống sót với sự chăm sóc y tế nhanh chóng. Reagan là người đầu tiên xóa bỏ lời nguyền Tippecanoe. Một số giả thuyết cho rằng vị Tổng thống Mỹ này là người cuối cùng đã phá vỡ lời nguyền của Tecumseh mãi mãi.
Loi-nguyen-4.jpg

Chân dung Tổng thống Ronald Reagan người đã phá bỏ lời nguyền Tippecanoe.

George W. Bush, được bầu vào năm 2000, đã sống sót sau hai vụ ám sát và một số âm mưu cáo buộc ông trong hai nhiệm kỳ tại vị. Trong khi một số tín đồ của lời nguyền Tippecanoe cho rằng chính những vụ ám sát là nỗ lực của Tecumseh, thì mọi Tổng thống kể từ Nixon đã trở thành nạn nhân của ít nhất một âm mưu ám sát.
Được bầu vào năm 2016, Donald Trump cũng được coi là miễn nhiễm với lời nguyền, ít nhất là trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020. Và hãy chờ xem liệu lời nguyền của Tecumseh liệu có phải sự thật?
Theo Thoughtco
 
  • Like
Reactions: Yuri_Majo and G-11F
Top Bottom