Sử 7 Trắc nghiệm

K

khanhlinh3582

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

PHẦN I. TỪ BA SẴN SÀNG ĐẾN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN
A. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Tối ngày 7/8/1964, tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, 43 Lý Thái Tổ (nay là trụ sở Thành uỷ Hà Nội), Ban Th­ường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp và thống nhất phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với 3 nội dung là gì?
A. Sẵn sàng chiến đấu; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng làm những việc mà Tổ quốc cần đến.
B. Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
C. Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
D. Sẵn sàng chiến đấu; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
Câu hỏi 2. “ ..., 26 nghìn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã xuống đường lên án hành động gây chiến tranh của Mỹ. Thanh niên Thủ đô ba lô trên vai rầm rộ diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội biểu thị quyết tâm sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng và Tổ quốc giao cho”. Hãy chọn đáp án đúng điền vào dấu ba chấm?
A. Đêm ngày 7/8/1964 tại quảng trường Ngân hàng
B. Đêm ngày 8/8/1964 tại quảng trường Ba Đình
C. Đêm ngày 9/8/1964 tại quảng trường Nhà hát lớn
D. Đêm ngày 10/8/1964 tại quảng trường Nhà hát lớn
Câu hỏi 3. Tháng 5/1965, Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương đã tổ chức Đại hội sơ kết phong trào “Ba sẵn sàng”, Đại hội đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tham dự và động viên. Đánh giá cao phong trào “Ba sẵn sàng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi “Các cháu là ... của thời đại anh hùng”. Hãy chọn đáp án đúng điền vào dấu ba chấm?
A. Thanh niên anh hùng
B. Thế hệ anh hùng
C. Thanh niên tiêu biểu
D. Tấm gương anh hùng
Câu hỏi 4. Phong trào “Ba sẵn sàng” đã thắp sáng ngọn lửa hào hùng, khơi dậy và cổ vũ phong trào cách mạng cho lớp lớp thanh niên miền Bắc náo nức “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, gợi mở phong trào “...” ở miền Bắc và phong trào “Năm xung phong” của tuổi trẻ miền Nam. Hãy chọn đáp án đúng vào dấu ba chấm?
A. “Phụ nữ ba đảm đang”
B. “Ba đảm đang”
C. “Tay cày, tay súng”
D. Đáp án B và C
Câu hỏi 5. Tiếp nối truyền thống Ba sẵn sàng, năm 1999, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào gì?
A. Thanh niên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước
B. Tôi yêu Hà Nội
C. Xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô
D. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
B. Câu hỏi tự luận:
Từ truyền thống vẻ vang của phong trào Ba sẵn sàng. Bạn hãy nêu suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay?
Chú ý cách đặt tiêu đề : [ Môn + lớp ] + nội dung tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
H

hoa02hoa

Câu 1. Tối ngày 7/8/1964, tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, 43 Lý Thái Tổ (nay là trụ sở Thành uỷ Hà Nội), Ban Th­ường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp và thống nhất phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với 3 nội dung là gì?
A. Sẵn sàng chiến đấu; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng làm những việc mà Tổ quốc cần đến.
B. Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
C. Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
D. Sẵn sàng chiến đấu; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
Câu hỏi 2. “ ..., 26 nghìn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã xuống đường lên án hành động gây chiến tranh của Mỹ. Thanh niên Thủ đô ba lô trên vai rầm rộ diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội biểu thị quyết tâm sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng và Tổ quốc giao cho”. Hãy chọn đáp án đúng điền vào dấu ba chấm?
A. Đêm ngày 7/8/1964 tại quảng trường Ngân hàng
B. Đêm ngày 8/8/1964 tại quảng trường Ba Đình
C. Đêm ngày 9/8/1964 tại quảng trường Nhà hát lớn
D. Đêm ngày 10/8/1964 tại quảng trường Nhà hát lớn
Câu hỏi 3. Tháng 5/1965, Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương đã tổ chức Đại hội sơ kết phong trào “Ba sẵn sàng”, Đại hội đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tham dự và động viên. Đánh giá cao phong trào “Ba sẵn sàng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi “Các cháu là ... của thời đại anh hùng”. Hãy chọn đáp án đúng điền vào dấu ba chấm?
A. Thanh niên anh hùng
B. Thế hệ anh hùng
C. Thanh niên tiêu biểu
D. Tấm gương anh hùng
Câu hỏi 4. Phong trào “Ba sẵn sàng” đã thắp sáng ngọn lửa hào hùng, khơi dậy và cổ vũ phong trào cách mạng cho lớp lớp thanh niên miền Bắc náo nức “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, gợi mở phong trào “...” ở miền Bắc và phong trào “Năm xung phong” của tuổi trẻ miền Nam. Hãy chọn đáp án đúng vào dấu ba chấm?
A. “Phụ nữ ba đảm đang”
B. “Ba đảm đang”
C. “Tay cày, tay súng”
D. Đáp án B và C
Câu hỏi 5. Tiếp nối truyền thống Ba sẵn sàng, năm 1999, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào gì?
A. Thanh niên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước
B. Tôi yêu Hà Nội
C. Xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô
D. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
B. Câu hỏi tự luận:
Từ truyền thống vẻ vang của phong trào Ba sẵn sàng. Bạn hãy nêu suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay?
Trả lời:Trong giai đoạn những năm chống Mỹ cứu nước 1964 -1965, dưới sự phát động của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, toàn thể thanh niên cả nước nói chung và thanh niên Thủ đô nói riêng cùng nhau đồng lòng thực hiện tốt 3 tiêu chí“Sẵn sàng”: Một là “Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm”. Hai là, “Sẵn sàng gia nhậ p lực lượng vũ trang”. Và, ba là “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu,làm bt cứ việc gì mà Tổ quốc cần”. Ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập và đi lên nhưng cả 3 tiêu chí trên và còn nguyên giá trị cả về ý nghĩa lẫn thực tiễn. Làm đoàn viên thanh niên, là những tri thức đại diện cho thế hệ trẻ - lựclượng xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bản thân tôi và lớp lớp sinh viên tự ý thức và luôn nhắc nhở chính mình cần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với không chỉ riêng mình mà còn đối với gia đình, nhà trường và rộng hơn là ý thức xã hội, ý thức về hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng. Chúng tôi khôngchỉ góp tài mà còn góp sức không chỉ góp của mà còn góp công … Đó là những gì rất nhỏ mà chúng tôi gom góp lại để đưa đất nước Việt Nam cong cong hình chữ“S” tiến dần lên“sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Đồng thờ i, trong tôi luôn cố gắng phấn đấu không ngừng để có thể hoàn thành trách nhiệm của một thanh niên,ấy là sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. “Tổ quốc gọi chúng tôi trả lời!”. Đặc biệt, trong giai đoạn mang đầy tính chiến lược hiện nay, khi mà độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ trên từng tấc đất, từng tấc biển đang bị kẻ thù lăm le nhòm ngó xâm lược, tôi tự nhận thấymình cần chủ động trong việc hoàn thành tốt môn học Giáo dục Quốc phòng ngay trên giảng đường và ngoài thao trường dù cho lưng áo đẫm mồ hôi,hay xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự thiêng liêng, cũng có thể đólà việc học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức và ứng dụng tất cả những gì mà chúng tôi có, chúng tôi tích lũy được vào cuộc sống xã hội hiện thời. Dẫu biết rằng với sức lực cá nhân nhỏ bé của mình tôi thôi chẳng thể
thay đổi hoàn toàn cục diện hiện có, nhưng với sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết và quyết tâm lớn của tất cả mọi ngư i, mọi tầng lớp xã hội nói chung và thanh niên trẻ Thủ đô nói riêng, tôi tin chắc rằng những tác động rất tích cực đang dần làm quêhương đất nước ta đổi mới và phát triển. “Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng! Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm! (những âm vang ấy văng vẳng thúc giục thế hệ trẻ chúng tôi cố gắng phấn đấu).
Nguồn và cũng có thể tham khảo thêm tại: http://vi.scribd.com/doc/241977291/BAI-DỰ-THI-TIM-HIỂU#scribd :D
 
Top Bottom