Nguyên nhân có trong sách đó bạn: quan trọng nhất là sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng, vì:
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước
- Tìm ra được con đường cứu nước đường lối chính trị độc lập, tự chủ...
Người làm nên LSử khôgn phải là một cá nhân hay tổ chức bạn ạ.Người làm nên LSử là cả quần chúng nhân dân,cả một dân tộc,Vì vậy yếu tố quyết định làm nên thắng lời của kháng chiến chống Mỹ,thống nhất đất nước là
nhân dân mới đúng.
Đảng và chủ tịch HCMinh chỉ tìm ra con đường cứu nước,lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện theo một đường lối kháng chiến đúng đắn nhất,còn nếu ko có sức mạnh của toàn thể nhân dân thì đường lối ấy ko thể thực hiện được.
Người chở thuyền cũng là dân,người chèo thuyền cũng là dân
Có lật thuyền mới biết sức dân như nước.