Liên quan đến chính trị hiện nay là dở rồi
Mà vì cuộc chiến này sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau nhưng tôi sẽ đưa ra một góc nhìn của đa số các Marxist-Lennist về cuộc chiến này.
Đối với chúng tôi cuộc chiến này là chiến tranh đế quốc của Nga với Ukraina và phương Tây.
Mục đích của Nga trong cuộc chiến này muốn giành lại Crimea và vùng Donbass và Nga đã có tham vọng này từ trước khi xảy ra đảo chính Maiden của Zenlensky rồi. Bằng chứng là ngay sau đảo chính, Nga đã không hề có biện pháp can thiệp nào để cứu giúp chính quyền Yanukovich mà trái lại ngay đó ít hôm Nga đã đánh chiếm và kiểm soát Crimea. Và tại sao Nga lại muốn giành lại Crimea và Donbass đến thế thì đơn giản là họ muốn có đường ra biển, họ muốn giành lại thị trường từ phương Tây khi mà giới tư bản nước Nga đã chậm chân vì sự kìm nén của Liên Xô. Họ chỉ muốn có một nước Nga giàu mạnh như thời đế quốc chứ không phải vì Soviet, chủ nghĩa Mác-Lenin đã chết ngay trên chính quê hương đất Nga. Giai cấp Tư sản đã lên nắm quyền nước Nga nên bây giờ chỉ có nước Nga tư bản chứ không còn nước Nga Soviet nữa và như một hệ quả tất yếu của hệ thống tư bản mà Mác đã nói, họ (nước Nga tư bản và các nước tư bản phương Tây) đã gây những cuộc chiến đẫm máu, thương tâm này chỉ để phục vụ lợi ích cho giai cấp tư sản và chỉ nhưng người vô sản của các nước là lãnh đủ thôi.
Còn về phía chính quyền Ukraina thì khỏi nói nhiều nữa, họ (chính quyền) đơn giản là con rối và quân cờ của phương Tây nhằm phục vụ cho lợi ích đế quốc. Nhưng tinh thần muốn độc lập của người Ukraina là có thật và không thể phủ nhận được và thật đáng buồn khi mà tinh thần này lại không được ai đó hoặc một đảng thực sự chính nghĩa nào đó lãnh đạo.
Lúc này hơn bao giờ hết là cần đến sự lãnh đạo của các chính Đảng vô sản như hồi Cách mạng tháng 10 Nga với Đảng tiên phong dẫn đường là Bonsevich của Lenin vĩ đại nhưng thực tại quá tàn khốc khi mà các chính Đảng vô sản đã bị giai cấp tư sản thủ tiêu ngay khi Liên bằng Xô viết sụp đổ (những người cộng sản Ukraina bị đàn áp, Đảng cộng sản Nga biến chất thỏa hiệp với tư sản phản bội chủ nghĩa Mác-Lênin và phản bội lại tinh thần quốc tế vô sản)
Tóm lại nguyên nhân của cuộc chiến này là do giai cấp tư sản gây nên, bản chất của nó là chiến tranh đế quốc của giai cấp tư sản Nga nhằm giành lại thị trường từ tay giai cấp tư sản phương Tây mà dẫn đầu là Mỹ.
Như chủ nghĩa Mác đã chứng minh, hệ thống tư bản còn tồn tại thì sự bóc lột vẫn còn đó, chiến tranh đế quốc cũng từ hệ thống tư bản mà ra, thế giới rất cần một hệ thống xã hội chủ nghĩa để có thể chấm dứt tình trạng này để thực sự giải phóng loài người và để nhân loại tiến tới xã hội cộng sản nơi mà loại người đạt được tự do thực sự!
Trong cuộc chiến này ta với tư cách là công dân của nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đứng về những người vô sản sẽ đứng về chính nghĩa thực sự của giai cấp vô sản chứ không đứng về lợi ích của đế quốc tư bản.
Vô sản thế giới muôn năm!
Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại!