Sử [Lịch sử 9] Thảo luận

Trứng muối

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2017
118
170
36
Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh có vai trò vô cùng quan trọng đối với quốc tế.

Trước chiến tranh thế giới thứ II, hầu hết các nước ở Á, Phi, Mĩ La-tinh đều là thuộc địa của các nước đế quốc. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa nổ ra vô cùng mạnh mẽ. Lần lượt, họ đã giành được độc lập dân tộc cho đất nước mình. Tới những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa cơ bản đã bị sụp đổ. Rồi đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa sụp đổ hoàn toàn.

Đối với quốc tế, như thế, hệ thống thuộc địa của đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh đã sang một chương mới, chương sách của kỉ nguyên độc lập tự do và phát triển với nhiệm vụ to lớn củng cố nền độc lập. Số phận của các nước thuộc địa thay đổi hẳn từ nô lệ sang các nước độc lập, giáng một đòn nặng nề vào chủ nghĩa tư bản. Hệ thống thuộc địa được xóa bỏ. Tạo cơ sở cho các nước phát triển nhanh chóng, năng động, khiến nhiều học giả tin tưởng "thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á" Và một chương mới được mở ra trong lịch sử thế giới.

P.s: Đấy là ý kiến của tớ, không biết có đúng không. Muốn nhờ một thánh Sử vào chữa giúp :D
 
Top Bottom