Sử [ Lịch Sử 9] Mỹ la Tinh-Lục địa bùng cháy

M

mystory

Từ sau cách mạng Cu Ba 1959 thành công 1 cao trào đấu tranh bùng nổ => Mĩ La Tinh được mệnh danh "Lục địa bùng cháy"
- Cuối những năm 80 Mĩ La Tinh đã đạt nhều thành tựu: củng cố độc lập chủ quyền , tiến hành cải cách kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế.
 
P

pokemon_011

\infty Cụm từ " lục địa mới trỗi dậy " là để nói tới việc trong thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ 20 các nước châu phi đồng loạt đấu tranh giành độc lập.

\infty
Còn " lục địa bùng cháy " là để nói tới cơn bão cách mạng với hình thức chủ yếu là đấu tranh vũ trang từ sau thành công của cách mạng Cuba năm 1959
\infty Vì phong trào đấu tranh ở mỷ latinh đã diễn ra cao trào khi cuba đã thành công trên con đường theo con đường xã hội chủ nghĩa . Phong trào đó đã bùng nổ lan rộng ra khắp , mạnh mẽ ở nam mỹ nên gọi là lục đĩa bùng cháy
 
Y

yumi_26

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ La tinh được mệnh danh là "Đại lục núi lửa" hay còn gọi là lục địa bùng cháy vì:
Cơn bão táp cách mạng đã làm thay đổi cục diện chính trị ở nhiều nước:
- Trước kia bị rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành sân sau của Mĩ.
- Bây giờ phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, cuồn cuộn như những ngọn núi lửa tấn công vào chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ, thành lập chính phủ, giành được quyền dân tộc thực sự.
 
  • Like
Reactions: Deobietlamnhe
C

coitrove

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ La tinh được mệnh danh là "Đại lục núi lửa" hay còn gọi là lục địa bùng cháy vì:
Cơn bão táp cách mạng đã làm thay đổi cục diện chính trị ở nhiều nước:
- Trước kia bị rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành sân sau của Mĩ.
- Bây giờ phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, cuồn cuộn như những ngọn núi lửa tấn công vào chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ, thành lập chính phủ, giành được quyền dân tộc thực sự.
@};-=((:)|:eek::cool::p:D:eek:=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
D

djepvjennhj

Tại sao nói Mĩ La-tinh là "lục địa bùng cháy"

Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2,cùng với Châu Á,Châu Phi,phong trào giải phóng dân tộc lên cao,sôi nổi ở hầu khắp các nước Mĩ La-tinh.Mở đầu là cuộc cách mạng Cu-ba(1959).Tiếp đó,từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX,phong trào đấu tranh lại bùng lên mạnh mẽ,khiến khu vực này được ví như "lục địa bùng cháy"với nhiều cuộc đấu tranh vũ trang liên tiếp nổ ra ở các nước như Bô-li-via,Vê-nê-xu-ê-la,Cô-lôm-bi-a,Ni-ca-ra-goa,...
 
I

i_am_alone99

-Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ có ưu thế về kinh tế và quân sự nên tìm cách biến Mĩ-la tinh thành" sân sau" của mình và thi hành chính sách độc tài thân Mĩ.
-cuộc chiến tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển, tiêu biểu là thắng lợi của cuộc cm Cu-ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo. 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước cộng hòa Cu-ba ra đời do Phi-đen đứng đầu. Cm Cu-ba thắng lợi là lá cờ đầu thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc của các nước Mĩ-la tinh
-nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cm Cu-ba, mĩ đề xướng việc tổ chức" Liên minh vì tiến bộ" để lôi kéo các nước Mĩ-la tinh. Cũng vì vậy, những năm 60-70, các cuộc đấu tranh chống chế độ Bati-xta ngày càng phát triển
- Cùng với các cuộc bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất, đấu tranh nghị trường để thành lập các chính phủ tiến bộ, cao trào đấu tranh đã đi lên đỉnh cao ở Mĩ-la tinh. các cuộc đấu tranh diển ra sôi nổi ở Vê-nê-xu-ê-la, Goa-ta-ma-la, Chi lê, Pê-ru, Ni-ca-ra-goa,...
\Rightarrow Vì vậy, Mĩ-la tinh được gọi là" lục địa bùng cháy"( hoặc đại lục núi lửa):)
 
Top Bottom