Sử 9 [Lịch Sử 9] Chiến tranh với Mĩ

T

tien_nu_2001

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, Bạn hãy cho biết bối cảnh tình hình diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B52 của đế quốc Mỹ của miền Bắc nước ta cuối tháng 12 năm 1972.

2, Câu nói '' Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù có B57,B52 hay '' Bê '' gì chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy quân Mỹ, từng ấy máy bay chứ nhiều hơn ta cũng đánh, mà cứ đánh là nhất định thắng được''.
a, Bác Hồ nói ở đâu?
b, Trong hoàn cảnh nào?
c, Hãy cho biết ý nghĩa của câu nói đó.


Thank nha! Mĩnh sẽ gửi lời cảm ơn sau :khi (12)::khi (10)::M012::M012:

Không dùng trên 5 icons. Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
S

sieutrom1412

Câu 1:
Trước những thất bại ngày càng to lớn về quân sự và chính trị ở cả hai miền Nam – Bắc, sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ nước Mỹ, tại cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris, ngày 22/10/1972, đế quốc Mỹ đã buộc phải thỏa thuận với ta về bản “ Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Nhưng với bản chất ngoan cố, xảo quyệt, ngay sau đó chúng đã lật lọng. tráo trở. Trì hoãn việc ký hiệp định, đồng thời ráo riết chuẩn bị tiến hành những hành động phiêu lưu quân sự mới. Ngày 17 – 12, Ních xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên LainơbêchcơII.
 
S

sieutrom1412

2a)
Câu nói '' Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù có B57,B52 hay '' Bê '' gì chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy quân Mỹ, từng ấy máy bay chứ nhiều hơn ta cũng đánh, mà cứ đánh là nhất định thắng được''.
Bác Hồ nói ở Trung đoàn 234
 
S

sieutrom1412

2b)
- Ngày 19/7/1965, Bác đến thăm Quân chủng Phòng không – Không quân, tại Trung đoàn 234 ( Đoàn pháo cao xạ Tam Đảo).
 
S

sieutrom1412

2c)
- Câu nói này là lời tiên tri của Bác có ý nghĩa hết sức to lớn, làm cơ sở để cho chúng ta chuẩn bị tốt về con người và vũ khí trang bị kỹ thuật chủ động đối phó với các cuộc tiến công của địch bằng đường không, đồng thời khơi dậy ý chí chiến đấu và quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta trong mọi tình huống.
 
T

thannonggirl

sAU những thất bại ngày càng to lớn về quân sự và chính trị ở cả hai miền Nam – Bắc, sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ nước Mỹ, tại cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris, ngày 22/10/1972, đế quốc Mỹ đã buộc phải thỏa thuận với ta về bản “ Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Nhưng với bản chất ngoan cố, xảo quyệt, ngay sau đó chúng đã lật lọng. tráo trở. Trì hoãn việc ký hiệp định, đồng thời ráo riết chuẩn bị tiến hành những hành động phiêu lưu quân sự mới. Ngày 17 – 12, Ních xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên Lainơbêchcơ II.
 
T

thannonggirl

2,Ngày 19/7/1965, Bác đến thăm Quân chủng Phòng không – Không quân, tại Trung đoàn 234 ( Đoàn pháo cao xạ Tam Đảo).
- Câu nói này là lời tiên tri của Bác có ý nghĩa hết sức to lớn, làm cơ sở để cho chúng ta chuẩn bị tốt về con người và vũ khí trang bị kỹ thuật chủ động đối phó với các cuộc tiến công của địch bằng đường không, đồng thời khơi dậy ý chí chiến đấu và quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta trong mọi tình huống.
 
Top Bottom