Sử 8 [ Lịch Sử 8] Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu TK XX

H

hocmai.lichsu

1. CM Tân Hợi là cuộc CMTS vì:
- Do giai cấp tư sản Trung Quốc lãnh đạo, quần chúng công nông tham gia đấu tranh.
- Mục tiêu: lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh.
- Kết quả: THiết lập nền "Cộng hòa dân quốc".
2. Tính chất không triệt để được thể hiện ở:
- Không thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ - phong kiến.
- Không thực hiện cải cách ruộng đất cho nông dân.
- Không xóa bỏ sự nô dịch của các nước đế quốc.

Chúc em học tốt

 
H

hanhdung0611

Vì:

- Không thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ - phong kiến.
- Không thực hiện cải cách ruộng đất cho nông dân.
- Không xóa bỏ sự nô dịch của các nước đế quốc.
 
Top Bottom