Sử 7 [Lịch sử 7] Danh tướng Ngô Quyền và Lí Thường Kiệt

H

haovt2231993

Last edited by a moderator:
M

mosoco_yumi_73

1/ cách đánh của Lý Thường Kiệt rất hay, hợp lí cho tình thế nguy hiểm cho nước ta.cách chỉ huy cũng rất chặt chẽ, chủ động tién đánh trước, phá hoại âm mưu tấn công của địch.
2/ Ngô Quyền là người tài trí song toàn,công của ông không nhỏ trong việc giải cứu đất nứoc khi lâm nguy, ông đã nghĩ kế rất hay để đánh địch.
3/Lý Thường Kiệt là người có chí lớn, mưu cao trong việc nước, ông là người rất đáng khâm phục và là 1 tấm gưong sàng soi đường cho dân tộc ta noi theo và học hỏi.
 
T

tianh1

Còn ai biết không. Bài này ngắn quá
chú ý viết có dấu câu
 
Last edited by a moderator:
L

luongngo5

èo
các bạn nói kì thât
coi tui nè:
1 Cách đánh của Lý Thường Kiêt rất hay. nó có 5 nét độc đáo:( còn là tiên đề cho cách đánh mai sau, của tổ tiên ta)
-biết chọn địa diểm( phòng tuyết sông như nguyệt)
-có kế sách hay(ngồi im chờ giặc còn hơn đánh bại thế mạnh của giặc)
-biết sử dụng thơ để ủng hộ tinh thần bảo vệ độc lập của dân ta(lưu ý:đâ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta nhưng nó không phải do Lý Thường Kiệt sáng tác)
-biết phục kích quân địch đúng lúc chúng suy yếu(Lớp mình hay gọi là đánh lén vì đễ nhớ nhưng đi thi thì nên sửa lại)
- có kế sách giảng hoà để lấy sự yên lành mai sau cho dân tộc

2.Ngô Quyền là một vị vua-thông minh-tài ba-biết sử dụng vị thế đắc lợi để đánh tan quân địch-là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng ta noi theo=-=

3. Lý Thường Kiệt là một vị tướng tài ba-ông đã làm nhân dân Viêt Nam chúng ta tự hào . Đúng là trong cía khó ló cía khôn -ông đã biết sử dụng sự thông thạo về đía thế để đánh tan thế mạnh của quân giặc mà trước nay chưa từng có người VN nào làm dc-ông sẽ mãi còn sống trong lòng của chúng ta.^_*
 
T

trumgh12

vậy ai là người sáng tác bài thơ đó vậy luongngo5:khi (58)::khi (58)::khi (58)::khi (58)::khi (58):
 
V

vinh001

Câu 1 : Cách đánh độc đáo của Lý Thường Kiệt là :
- Chặn giặc ở chiến tuyến sông Như Nguyệt , giam chân quân bộ .
- Diệt thủy quân để đẩy lùi quân bộ vào thế bị động .
- Mở cuộc tấn công khi có thời cơ .
- Giặc thua nhưng lại giàn hoà với giặc .
 
L

lamvt123

èo
các bạn nói kì thât
coi tui nè:
1 Cách đánh của Lý Thường Kiêt rất hay. nó có 5 nét độc đáo:( còn là tiên đề cho cách đánh mai sau, của tổ tiên ta)
-biết chọn địa diểm( phòng tuyết sông như nguyệt)
-có kế sách hay(ngồi im chờ giặc còn hơn đánh bại thế mạnh của giặc)
-biết sử dụng thơ để ủng hộ tinh thần bảo vệ độc lập của dân ta(lưu ý:đâ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta nhưng nó không phải do Lý Thường Kiệt sáng tác)
-biết phục kích quân địch đúng lúc chúng suy yếu(Lớp mình hay gọi là đánh lén vì đễ nhớ nhưng đi thi thì nên sửa lại)
- có kế sách giảng hoà để lấy sự yên lành mai sau cho dân tộc

2.Ngô Quyền là một vị vua-thông minh-tài ba-biết sử dụng vị thế đắc lợi để đánh tan quân địch-là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng ta noi theo=-=

3. Lý Thường Kiệt là một vị tướng tài ba-ông đã làm nhân dân Viêt Nam chúng ta tự hào . Đúng là trong cía khó ló cía khôn -ông đã biết sử dụng sự thông thạo về đía thế để đánh tan thế mạnh của quân giặc mà trước nay chưa từng có người VN nào làm dc-ông sẽ mãi còn sống trong lòng của chúng ta.^_*

Này sao lại có kế sách hay mà lại ngồi im chờ giặc còn hơn đánh bại thế mạnh của giặc cái đấy phải là ngồi im đợi giặc không bằng đem quân để chặn trước thế mạnh của giặc.
Còn nữa bản tuyên ngộc độc lập đầu tiên là Nam Quốc Sơn Hà không phải là Lý Thường Kiệt sáng tác thì ông sáng tác à. Bài này, kể cả bạn dịch chữ Nôm và bức sơn mài ở viện bảo tàng Việt Nam đều ghi là do Lý Thường Kiệt sáng tác. Ông này học hành kiểu j ý nhỷ? Tôi thấy trong sách và kể kả cô giáo giảng là như vậy. Bạn cố tình nhắc sai hay là không bít vậy???
 
U

uocmobenho_ad

không phải bài thơ Nam quốc Sơn Hà là của Lý Thường kiệt sáng tác đâu .bài này chưa rõ tác giả nhưng theo truyền thuyết thì nó ra đời vào cuộc kháng chiến chông tống ,nên nhiều người nói là của Lý Thường kiệt .đọc phần chú thích trong sách văn đi!
 
S

shirafune

Câu 1 tớ kiểm tra được điẻm tối đa đó, /:) yên tâm nhé:
1. Cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt là cách đánh giặc rất độc đáo mà không vị tướng nào có được :
- Tiến công trước để tự vệ \Rightarrow Giặc lâm vào thế bị động, hoang mang, lo sợ, kéo dài thời gian chuẩn bị cho quân ta, góp phần to lớn vào chiến thắng
- Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt \Rightarrow cản bước tiến của giặc, làm tinh thần giặc suy sụp
- Đọc bài thơ thần \Rightarrow giặc hoang mang, động viên, khích lệ tinh thần quân ta
- Tấn công khi giặc yếu
- Chủ động giảng hoà, kết thúc chiến tranh \Rightarrow Giữ danh dự cho nước Tống, ngăn chiến tranh sau này, làm quân Tống phải nể phục, kinh sợ và thể hiện nhân dân ta yêu chuộng hoà bình.
Phù, cuối cùng cũng xong. Dài quá!:D;)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom