Sử 6 [lịch sử 6] : nguồn gốc loài người

Status
Không mở trả lời sau này.
B

bingoxanh1308

Nguồn gốc của loài người đã được các nhà tìm hiểu,nghiên cứu và khẳng định là từ loài vượn cổ --> người tối cổ --> Người tinh khôn và dần dần phát triển như loài người chúng ta ngày nay.
 
I

ilovemyfriendforever

Theo tư tưởng của thế giới quan Duy tâm thì con người hình thành là do bàn tay của Thương Đế,Chúa,hay như truyền thuyết Nữ oa...
Còn theo TG quan duy vật,mà cụ thể là theo thuyết tiến hóa của Đác-uyn thfi con người có nguồn gốc từ loại vượn cổ,trải qua lao động mà phát triển như ngày nay.
p/s:Đọc lại sgk Sử và CDân 10 nhé.
 
M

meongocxi

vậy theo mọi người giữa hai khái niệm nguồn ngốc loài người và cái nôi loài người có phải là một không?
 
T

trang.linhngoc

nguồn gốc loài người là tổ tiên của loài người, loài người tiến hoá từ loài vượn cổ- nguồn gốc loài người. Còn cái nôi của loài người la nơi mà tổ tiên của loài người đã sinh sống và phát triển ví dụ như các nền văn minh cổ đại ở Trung Quốc, Ai Cập...
 
I

ilovemyfriendforever

vậy theo mọi người giữa hai khái niệm nguồn ngốc loài người và cái nôi loài người có phải là một không?

Theo em là ko.
Nguồn gốc loài người là nói tới sự hình thành và tiến hóa của loài người.
Còn "cái nôi lòai người" là nói tới nơi lòai người xuất hiện đầu tiên với sự phát triển cao về công cụ lao động,văn hóa...
@ cả nhà:Đây là cách hiểu của tớ. :(
 
P

phuonganhsh

Người vượn cổ ----> Người Tối Cổ ----> Con người bây giờ.
Không biết sau này con người còn tiến hóa thế nào ha?
 
I

ilovemyfriendforever

Người vượn cổ ----> Người Tối Cổ ----> Con người bây giờ.
Không biết sau này con người còn tiến hóa thế nào ha?

Với tốc độ biến đổi khí hậu như hiện nay+các căn bệnh do chất hóa học và tình hình vệ sinh an tòan thực phẩm....thì biết đâu con người sẽ tiến hóa thành ...người ngoài hành tinh???
 
T

trang.linhngoc

Con người bây giờ đủ thông minh và trí tuệ đủ công nghệ khoa học kĩ thuật để có thế biết được như thế nào là tốt cho họ. Những căn bệnh, những biến đổi của khí hậu toàn cầu sẽ được những thế hệ tương lai khắc phục được để duy trì thế giới.
 
T

taianhpro000

Con người bây giờ đủ thông minh và trí tuệ đủ công nghệ khoa học kĩ thuật để có thế biết được như thế nào là tốt cho họ. Những căn bệnh, những biến đổi của khí hậu toàn cầu sẽ được những thế hệ tương lai khắc phục được để duy trì thế giới.

mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn
nhưng mọi điều chưa ai có thể biết được
phải tùy theo diều kiện sống sau này thế nào thui
vì bây giờ trái đất đang nóng lên
băng ở Bắc và Nam cực đang tan
điện tích lục địa sẽ giảm nhanh thui
nên cũng chưa ai có thể bít được
 
C

chicken.bvgt

- Thứ nhất mình đồng ý quan điểm với ilove..... là nguồn gốc loài người thì hiện tại được hiểu theo 2 hướng là duy tâm và duy vật đặc biệt về duy tâm thì có rất nhiều thuyết các nhau, VD: VN:con rồng cháu tiên, TQ:nữ oa nặn ra con người từ bàn xoay gốm.....
- Thứ 2 là ý nguồn gốc và cái nôi có khác nhau hok thì mình nghĩ là nó khác nhau. Nguồn gốc là cái nền tảng xuất xứ, tiền đề để hình thành nên con người. Còn cái nôi thì nó hok chỉ là nguồn gốc mà thêm vào đó nó cả điều kiên tư nhiên,xã hội, hoàn cảnh lịch sử....để tạo nên 1 địa điểm đc coi là cái nôi của loài người
 
N

namnam6a3

Cho đến nay, người ta vẫn cho rằng tổ tiên của loài người tiến hoá từ loài vượn ở châu Phi, nhưng từ những hoá thạch khai quật ở Myanmar, nhà nhân chủng học Chris Beard lại cho rằng quá trình này xảy ra tại châu Á. Với sự phát hiện bộ xương hóa thạch cách đây 3,2 triệu năm được đặt tên là Lucy. Lucy được xem là “mẹ của loài người” và là mối liên lạc đứt đoạn giữa loài người và loài tinh tinh. Trong lúc đó, một giả thuyết cho rằng loài người không thể tiến hóa từ tinh tinh, tổ tiên xa xưa nhất của loài người là cá, chính các loài cá thời tiền sử đã lát đường cho quá trình tiến hoá hiện nay
 
T

trang.linhngoc

Ai chu­a hiểu hết nguồn gốc loài ng mang sách sinh học lop 12 ra có thông tin về su tiến hoá của loài ng đó
 
B

babyminhdiepkute_1977

có người nói con người có nguồn gốc từ loài chó cổ -> vượn cổ -> người tối cổ->người tinh khôn
 
B

bingoxanh1308

tin mới;))
thông tin này bạn lấy từ đâu ra thế, giờ t mới nghe đến, ;))
Mình cũng từng đọc qua rồi,nhưng không nhớ rõ ở đâu.^^
Giả thiết tổ tiên loài người từ loài cá cũng được nhiều người nói đến,nhưng cho đến nay giả thiết từ loài vượn cổ là nhiều nhà khoa học khẳng định nhất đấy chứ.
 
M

meongocxi

trong cuốn " câu chuyện lịch sử hay nhất về vũ trụ và con người " có viết : nguồn ngốc loài người không phải là loài khỉ , mà là một con khỉ, có phải vậy không?
mọi người nghĩ sao?
 
I

ilovemyfriendforever

trong cuốn " câu chuyện lịch sử hay nhất về vũ trụ và con người " có viết : nguồn ngốc loài người không phải là loài khỉ , mà là một con khỉ, có phải vậy không?
mọi người nghĩ sao?

Nếu là 1 con khỉ thôi thì lấy đâu ra thế hệ sau??Mà chắc gì khi đó "chúng ta" đã biết sinh con???
Vì thế theo em viết 1 con khỉ là sai. :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom