Sử 10 Lê Sơ

Thanh Trà @2006

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng năm 2022
7
12
6
17
Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
Câu hỏi : vào thời Lê Sơ (TK XV), nhà nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao như thế nào? Nhận xét về cải cách thành chính thời vua Lê thánh tông.
Thanh Trà @2006Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn.Vào thời Lê Sơ TK XV,nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao ntn?Nhận xét cái cách vua Lê Thánh Tông .Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Nhà nước quân chủ được hoàn thiện và phát triển đến đỉnh cao thời Lê so (the kỉ XV).
-Nhà nước Lê sơ được thành lập sau cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi. Để khẳng định nền độc lập của dân tộc vừa giành được, nhà Lê cho đặt lại tên nước là Đại Việt, định đô ở Thăng Long. Bộ máy nhà nước mới được xây dựng theo mô hình thời Trần- Hồ. Chính quyền trung ương do vua đứng đầu, quyết định mọi việc. Giúp việc vua có Tể tướng và một số Đại thần, tiếp đến là một số cơ quan điều hành cấp bộ. Phần lớn quan lại đều là những người có công lao trong sự nghiệp chiến đấu chống quân Minh. Cả nước được chia thành năm đạo. Dưới đạo là các lộ. phủ, huyện, châu, xã với hệ thống quan lại như cũ.
-Vào những năm 60, đất nước đã ổn định. Vua Lê Thánh Tông đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính. Ở trung ương, vua đứng đầu đất nước, quyết định mọi việc. Các chức: Tể tướng, Đại hành khiến bị bãi bỏ. Sau bộ được thành lập (do Thượng thư đứng đầu), trực tiếp cai quản mọi việc và chịu trách nhiệm trước vua. Ngự sử đài có quyền hành cao hơn trước. Ở địa phương, nhà nước bỏ các đạo, lộ cũ, chia lại cả nước thành 13 đạo thừa tuyên. Ở mỗi đạo thừa tuyên đều có ba tỉ (Độ tị, Thừa ti, Hiển ti) phụ trách các lĩnh vực quân sự, dân sự và kiện tụng. Xã vẫn là đơn vị hành chính cơ sở. Nhà nước quân chủ được hoàn thiện và phát triển đến đỉnh cao thời Lê sơ (thế kỉ XV).
-Quan lại được tuyển chọn chủ yếu qua giáo dục, khoa cử. Nhà nước tổ chức các khoa thì đều đạn, cử 3 năm có một kì thi Hội ở kinh đô để chọn nhân tài. Tất cả mọi người dân có học, có lý lịch rõ ràng đều được đô thị người đỗ đạt, xuất thân từ các thành phần khác nhau, dần trở thành tầng lớp thống trị, được ban cấp nhiều ruộng đất.
- Một bộ luật mới được ban hành với tên gọi Quốc triều hình luật (hay Luật Hồng Đích, gồm hơn 700 điều, đề cập đến hầu hết các mặt hoạt động xã hội và mang tính dân tộc sâu sắc. Luật Hồng Đức bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và một số quyền lợi chính đảng của nhân dân.
- Quân đội được tổ chức chặt chẽ theo chế độ “ngụ binh ư nông”, được trang bị vũ khí đầy đủ.
-Nhà Lê tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc trong nước, phong chức tước cho các thủ lĩnh, đặc biệt là những người có công trong chiến đấu chống quân Minh xâm lược. Quan hệ Việt -Trung cũng như với các nước
láng giềng được duy trì êm đẹp.
* Nhận xét về cải cách hành chính thời vua Lê Thánh Tông:
- Đây là một cuộc cải cách hành chính lớn ở thế kỉ XV. Cuộc cải cách tạo ra bộ máy quan ly hành chính từ trung ương đến địa phương. Tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, tạo điều kiện ổn định về chính trị và phát triển kinh tế.
-Cuộc cải cách tạo ra sự thống nhất trong bộ máy quan lý của nhà nước quân chủ mới, là sự hoàn chỉnh bộ máy nhà nước phong kiến trung ương Tập quyền.
-Cuộc cải cách tạo ra uy lực, uy quyền của nhà vua trong việc cai quản đất nước, giảm bớt các cơ quan trung gian, bộ phận quan lại công kênh, tăng cường quản lý cấp địa phương.
-Cuộc cải cách có tính toàn diện, sâu sắc, góp phần đưa nhà nước quân chủ Việt Nam đạt đến đỉnh cao và hoàn thiện
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 

Thùylinh06

Học sinh
Thành viên
3 Tháng năm 2022
80
31
26
17
Hà Tĩnh
Câu hỏi : vào thời Lê Sơ (TK XV), nhà nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao như thế nào? Nhận xét về cải cách thành chính thời vua Lê thánh tông.
Thanh Trà @2006Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn.Vào thời Lê Sơ TK XV,nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao ntn?Nhận xét về cải cách hành chính thời vua Lê Thánh Tông .Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Thời Lê sơ ở thế kỉ XV thực sự là một giai đoạn phát triển thịnh đạt của nước Đại Việt và nhà nước quân chủ chuyên chế được hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao”.
* Về chính trị:
- Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê, đặt tên nước là Đại Việt.
- Nhà nước mới được xây dựng theo mô hình thời Trần, Hồ.
Vào những năm 60, thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính:
+ Ở trung ương, các chức: Tể tướng, Đại hành khiển bị bãi bỏ. Sáu bộ đượcthành lập, trực tiếp cai quản mọi việc và chịu trách nhiệm trước vua. Ngự sử đài
có quyền hành cao hơn trước.
+ Ở địa phương, chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo thừa nguyên đều có ba tỉ phụ trách các lĩnh vực quân sự, dân sự và kiện tụng. Dưới đạo thừa tuyến là các phủ, huyện, châu, xã.
- Quan lại: được tuyển chọn chủ yếu qua giáo dục, thi cử.
- Luật pháp: Một bộ luật mới được ban hành với tên gọi là Quốc triều hình luật (hay Luật Hồng Đức), gồm hơn 700 điều, đề cập đến hầu hết các mặt hoạt động xã hội và mang tính dân tộc sâu sắc.
- Quân đội: được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ “ngụ binh ư nông”, được trang bị vũ khí đầy đủ.
- Đối nội: tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc trong nước.
- Đối ngoại: Quan hệ Việt - Trung cũng như với các nước láng giềng được duy trì êm đẹp.

Nhận xét:
- Cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông mang tính sâu sắc và toàn diện từ Trung ương đến địa phương, tất cả mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Đưa nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế đạt đến đỉnh cao, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
- Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, quyền lợi chủ yếu vẫn tập trung vào tầng lớp thống trị, ruộng đất tập trung vào tay địa chủ -> mâu thuẫn giai cấp
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Last edited:

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu hỏi : vào thời Lê Sơ (TK XV), nhà nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao như thế nào? Nhận xét về cải cách thành chính thời vua Lê thánh tông.
Thanh Trà @2006 Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn.Vào thời Lê Sơ TK XV,nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao ntn?Nhận xét cái cách vua Lê Thánh Tông .Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Nhận xét cuộc cải cách hành chính thời vua Lê Thánh Tông
Có hai mặt:
+ Tích cực
Cuộc cải cách mang tính toàn diện, sâu sắc. Được tiến hành từ trung ương đến địa phương
=> Đảm bảo sự thống nhất trong chính quyền, đưa nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế phát triển đến đỉnh cao, tạo điều kiện phát triển kinh tế, vững chắc bảo vệ đất nước khỏi âm mưu xâm lược của phương Bắc
+ Hạn chế
- Tập trung quyền lực ở các tầng lớp trên => tập trung ruộng đất vào tay các địa chủ => mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở nên gay gắt => Các cuộc khởi nghĩa bắt đầu nổi dậy
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Câu hỏi : vào thời Lê Sơ (TK XV), nhà nước quân chủ Đại Việt được phát triển hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao như thế nào? Nhận xét về cải cách thành chính thời vua Lê thánh tông.
Thanh Trà @2006Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Về chính trị:
- Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi lập ra nhà Lê, đặt tên nước là Đại Việt.
- Nhà nước mới được xây dựng theo mô hình thời Trần, Hồ.
Vào những năm 60, thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính:
+ Ở trung ương, các chức: Tể tướng, Đại hành khiển bị bãi bỏ. Sáu bộ đượcthành lập, trực tiếp cai quản mọi việc và chịu trách nhiệm trước vua. Ngự sử đài
có quyền hành cao hơn trước.
+ Ở địa phương, chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo có ba ti phụ trách trông coi các lĩnh vực quân sự, dân sự và kiện tụng. Dưới đạo thừa tuyến là các phủ, huyện, châu, xã.
- Quan lại: được tuyển chọn chủ yếu qua giáo dục, thi cử.
- Luật pháp: Một bộ luật mới được ban hành với tên gọi là Quốc triều hình luật (hay Luật Hồng Đức), gồm hơn 700 điều, đề cập đến hầu hết các mặt hoạt động xã hội và mang tính dân tộc sâu sắc.
- Quân đội: được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ “ngụ binh ư nông”, được trang bị vũ khí đầy đủ.
- Đối nội: tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc trong nước.
- Đối ngoại: Quan hệ Việt - Trung cũng như với các nước láng giềng được duy trì êm đẹp.
=> Cải cách của Lê Thánh Tông có phần quan trọng rất lớn trong việc hoàn chỉnh và phát triển thể chế nhà nước theo mô hình quân chủ chuyên chế song nó giúp tạp trung quyền lực vào tay vua, quản lý chặt chẽ đất nước cùng với đó là đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển về mọi mặt: Chính trị, quân sự, pháp luật, kinh tế, văn hoá...
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.

Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học: khu vực Tổng ôn kiến thức nh

Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/é!
 
Top Bottom