Văn Lập dàn ý NLXH

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)

Do Thi Thu Huong

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
227
66
154
Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm.
Trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.

Lập dàn ý giúp mình nhé.
@baochau1112
Trong cuộc sống của chúng ta có những thói quen, lối sống đã ăn sâu bám rễ vào cách nghĩ, cách hành động của chúng ta. Những thói quen này được hình thành từ thời ông cha ta để lại. Nó thể hiện những phong tục tập quán của nhân dân ta, đồng thời cũng phản ánh những tư tưởng của người xưa thông qua những thói quen lâu đời của mình.
Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hôm nay thì có những thói quen không còn phù hợp nữa. Đặc biệt, là khi nước ta bước vào giai đoạn kinh tế thị trường bước lên chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mới có lời khuyên rằng " Đừng sống bằng thói quen hãy sống bằng sự trải nghiệm"
Thói quen là gì? Nó chính là những hành động, lối sống được lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ năm này qua năm khác trở thành thói quen thân thuộc ăn sâu vào trong mỗi người chúng ta. Thói quen là một nếp sống khó đổi thay nhưng nếu là một thói quen xấu thì chỉ cần con người có lòng quyết tâm là có thể đổi thay được nó mà thôi.
Trải nghiệm là gì? Nó chính là những điều mới mẻ, mà con người chúng ta chưa từng làm qua, chưa từng biết đến. Nó chính là một cảm giác mà chúng ta chưa lần nào được thử nghiệm nếm trải, một thứ cảm giác chỉ có một không hai.
Lời khuyên "Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm" muốn khuyên nhủ con người ta từ bỏ nếp sống lạc hậu cũ kỹ để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tạo cho cuộc sống của con người những điều lý thú chưa bao giờ trải qua.
Vì sao con người chúng ta không nên sống bằng những thói quen? Bởi những thói quen cũ kỹ sẽ làm cho con người mất đi tính sáng tạo của mình. Làm cho con người có một sức ỉ lại vô cùng to lớn, không phát huy được tố chất đột phá, sáng tạo khi phải ứng biến với những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Luôn rập khuân mình trong những thói quen cũ kỹ, nhàm chán, mỗi ngày.
Khi con người sống với thói quen lâu ngày họ sẽ trở thành những cỗ máy lặp đi lặp lại, không còn tính sáng tạo trong công việc, cũng như tư duy nữa. Không tạo cho con người những cảm hứng trong lao động và trong cuộc sống.
Thói quen không chỉ thể hiện nếp sống mà còn thể hiện tư cách tính tình đạo đức, nhân phẩm của một con người. Thông qua những thói quen tốt, thói quen lễ nghĩa ta có thể hiểu được con người đó là người có giáo dục tốt, được uốn nắn từ bé, nên có thái độ sống, thói quen đúng chuẩn mực lễ giáo.
Ngược lại những thói quen xấu thể hiện con người đó là người không được giáo dục đàng hoàng, hoặc tính cách không tốt, thể hiện những thiếu sót trong nhận thức cũng như nhân phẩm của người đó.
Những thói quen xấu, thói quen không tốt nếu không được uốn nắn chỉnh sửa kịp thời sẽ làm mất đi những điều tốt đẹp trong một con người hình thành những điều không tốt trong cách sống, cách suy nghĩ của con người đó. Khi thói quen xấu đã ăn sâu bám rễ vào trong nhận thức của một con người thì con người đó khó có thể trở thành người tốt được người khác tôn trọng kính nể.
Mà ngược lại họ thường bị sa ngã cám dỗ bởi những thói hư tật xấu bị xã hội lên án, tẩy chay, làm cho họ khó có cuộc sống bình thường tốt đẹp được.
Vì sao con người nên sống bằng sự trải nghiệm? Bảo cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều mà con người không thể nào biết hết được. Nếu chúng ta không chủ động khám phá, tìm tòi thì không bao giờ biết hết những điều có trong cuộc sống.
Bởi biển học là vô bờ bến điều ta biết rất ít, điều chưa biết thì vô cùng. Mỗi trải nghiệm sẽ mang tới cho con người vô vàn kiến thức mới. Nó làm cho người trở nên yêu thích cuộc sống, sống ích hơn.
Khi chúng ta có nhiều trải nghiệm sẽ học được nhiều điều quý báu trong cuộc sống. Nó sẽ giúp chúng ta trở nên trưởng thành hơn, giúp cuộc sống của con người trở nên thú vị bởi nhiều điều mới mẻ chưa từng được khám phá.
Ví như ngày xưa thời ông cha ta thì môn Tiếng Anh không được phát triển lắm, nhưng tới xã hội hiện đại ngày nay thì môn Tiếng Anh lại là công cụ của con người trong giao tiếp khi chúng ta học môn học này chúng ta khám phá được nhiều điều lý thú mới mẻ.
Trong cuộc sống của con người chúng ta có những thói quen tốt và cũng có những thói quen xấu. Nếu là thói quen tốt thì không nhất thiết phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Bởi thói quen tốt tạo nên một con người có nhân cách, có tri thức và biết tuân thủ mọi lễ giáo đạo đức. Như vậy những thói quen tốt sẽ làm cho con người ta tốt lên, không cần phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mỗi cá nhân con người.
Những thói quen tốt cần phải được duy trì bảo tồn. Như thói quen dậy sớm đi học đi làm đúng giờ, thói quen làm việc học tập chăm chỉ, thể hiện một con người gương mẫu, sống đúng nguyên tắc.
Ngược lại nếu như đó là những thói quen xấu thì cần loại bỏ, ví như thói quen ngủ nướng, không vệ sinh cá nhân trước khi ra khỏi nhà mà vội vội vàng vàng vớ gì mặc đó rồi đi làm đi học, không quan tâm tới ngoại hình của mình. Thói quen bỏ qua bữa sáng vì không có thời gian, lâu ngày làm cho căn bệnh đau dạ dày gia tăng…
Mỗi con người chúng ta cần phải tự nhận thức rõ về những thói quen của bản thân mình đâu là thói quen tốt cần phải giữ gìn, và đâu là những thói quen xấu cần phải khắc phục sửa đổi.
Xã hội chúng ta ngày càng phát triển cho chúng ta những thuận lợi cũng như thử thách mới, sẽ có những cám dỗ mua chuộc lôi kéo chúng ta. Mỗi người chúng ta cần phải có ý thức để không không bị những thói quen cám dỗ kia lôi kéo. Để trưởng thành chúng ta không được để những cám dỗ kia mua chuộc lôi kéo biến mình thành những con người sa đọa, bị những thói hư tật xấu làm cho biến chất thay đổi tâm tính con người trở nên hư hỏng mất nhân cách.
Chúng ta cần biết đâu là những thói quen xấu để tránh xa nó, và làm quen với những thói quen tốt, chỉ có những thói quen tốt mới giúp con người phát triển toàn diện hơn, đạt được những ước mơ lý tưởng trong cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải mở rộng suy nghĩ có những trải nghiệm mới mẻ để làm sống động, sáng tạo cuộc sống không nên thu mình với những thói quen tẻ nhạt, sống hời hợt không có mục tiêu lý tưởng sống cụ thể rõ ràng.

chị tham khảo nhé - internet
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Mình đang cần dàn ý chi tiết nhé bạn
Chứ không phải bài văn trên mạng:)
Trong cuộc sống của chúng ta có những thói quen, lối sống đã ăn sâu bám rễ vào cách nghĩ, cách hành động của chúng ta. Những thói quen này được hình thành từ thời ông cha ta để lại. Nó thể hiện những phong tục tập quán của nhân dân ta, đồng thời cũng phản ánh những tư tưởng của người xưa thông qua những thói quen lâu đời của mình.
Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hôm nay thì có những thói quen không còn phù hợp nữa. Đặc biệt, là khi nước ta bước vào giai đoạn kinh tế thị trường bước lên chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mới có lời khuyên rằng " Đừng sống bằng thói quen hãy sống bằng sự trải nghiệm"
Thói quen là gì? Nó chính là những hành động, lối sống được lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ năm này qua năm khác trở thành thói quen thân thuộc ăn sâu vào trong mỗi người chúng ta. Thói quen là một nếp sống khó đổi thay nhưng nếu là một thói quen xấu thì chỉ cần con người có lòng quyết tâm là có thể đổi thay được nó mà thôi.
Trải nghiệm là gì? Nó chính là những điều mới mẻ, mà con người chúng ta chưa từng làm qua, chưa từng biết đến. Nó chính là một cảm giác mà chúng ta chưa lần nào được thử nghiệm nếm trải, một thứ cảm giác chỉ có một không hai.
Lời khuyên "Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm" muốn khuyên nhủ con người ta từ bỏ nếp sống lạc hậu cũ kỹ để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tạo cho cuộc sống của con người những điều lý thú chưa bao giờ trải qua.
Vì sao con người chúng ta không nên sống bằng những thói quen? Bởi những thói quen cũ kỹ sẽ làm cho con người mất đi tính sáng tạo của mình. Làm cho con người có một sức ỉ lại vô cùng to lớn, không phát huy được tố chất đột phá, sáng tạo khi phải ứng biến với những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Luôn rập khuân mình trong những thói quen cũ kỹ, nhàm chán, mỗi ngày.
Khi con người sống với thói quen lâu ngày họ sẽ trở thành những cỗ máy lặp đi lặp lại, không còn tính sáng tạo trong công việc, cũng như tư duy nữa. Không tạo cho con người những cảm hứng trong lao động và trong cuộc sống.
Thói quen không chỉ thể hiện nếp sống mà còn thể hiện tư cách tính tình đạo đức, nhân phẩm của một con người. Thông qua những thói quen tốt, thói quen lễ nghĩa ta có thể hiểu được con người đó là người có giáo dục tốt, được uốn nắn từ bé, nên có thái độ sống, thói quen đúng chuẩn mực lễ giáo.
Ngược lại những thói quen xấu thể hiện con người đó là người không được giáo dục đàng hoàng, hoặc tính cách không tốt, thể hiện những thiếu sót trong nhận thức cũng như nhân phẩm của người đó.
Những thói quen xấu, thói quen không tốt nếu không được uốn nắn chỉnh sửa kịp thời sẽ làm mất đi những điều tốt đẹp trong một con người hình thành những điều không tốt trong cách sống, cách suy nghĩ của con người đó. Khi thói quen xấu đã ăn sâu bám rễ vào trong nhận thức của một con người thì con người đó khó có thể trở thành người tốt được người khác tôn trọng kính nể.
Mà ngược lại họ thường bị sa ngã cám dỗ bởi những thói hư tật xấu bị xã hội lên án, tẩy chay, làm cho họ khó có cuộc sống bình thường tốt đẹp được.
Vì sao con người nên sống bằng sự trải nghiệm? Bảo cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều mà con người không thể nào biết hết được. Nếu chúng ta không chủ động khám phá, tìm tòi thì không bao giờ biết hết những điều có trong cuộc sống.
Bởi biển học là vô bờ bến điều ta biết rất ít, điều chưa biết thì vô cùng. Mỗi trải nghiệm sẽ mang tới cho con người vô vàn kiến thức mới. Nó làm cho người trở nên yêu thích cuộc sống, sống ích hơn.
Khi chúng ta có nhiều trải nghiệm sẽ học được nhiều điều quý báu trong cuộc sống. Nó sẽ giúp chúng ta trở nên trưởng thành hơn, giúp cuộc sống của con người trở nên thú vị bởi nhiều điều mới mẻ chưa từng được khám phá.
Ví như ngày xưa thời ông cha ta thì môn Tiếng Anh không được phát triển lắm, nhưng tới xã hội hiện đại ngày nay thì môn Tiếng Anh lại là công cụ của con người trong giao tiếp khi chúng ta học môn học này chúng ta khám phá được nhiều điều lý thú mới mẻ.
Trong cuộc sống của con người chúng ta có những thói quen tốt và cũng có những thói quen xấu. Nếu là thói quen tốt thì không nhất thiết phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Bởi thói quen tốt tạo nên một con người có nhân cách, có tri thức và biết tuân thủ mọi lễ giáo đạo đức. Như vậy những thói quen tốt sẽ làm cho con người ta tốt lên, không cần phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mỗi cá nhân con người.
Những thói quen tốt cần phải được duy trì bảo tồn. Như thói quen dậy sớm đi học đi làm đúng giờ, thói quen làm việc học tập chăm chỉ, thể hiện một con người gương mẫu, sống đúng nguyên tắc.
Ngược lại nếu như đó là những thói quen xấu thì cần loại bỏ, ví như thói quen ngủ nướng, không vệ sinh cá nhân trước khi ra khỏi nhà mà vội vội vàng vàng vớ gì mặc đó rồi đi làm đi học, không quan tâm tới ngoại hình của mình. Thói quen bỏ qua bữa sáng vì không có thời gian, lâu ngày làm cho căn bệnh đau dạ dày gia tăng…
Mỗi con người chúng ta cần phải tự nhận thức rõ về những thói quen của bản thân mình đâu là thói quen tốt cần phải giữ gìn, và đâu là những thói quen xấu cần phải khắc phục sửa đổi.
Xã hội chúng ta ngày càng phát triển cho chúng ta những thuận lợi cũng như thử thách mới, sẽ có những cám dỗ mua chuộc lôi kéo chúng ta. Mỗi người chúng ta cần phải có ý thức để không không bị những thói quen cám dỗ kia lôi kéo. Để trưởng thành chúng ta không được để những cám dỗ kia mua chuộc lôi kéo biến mình thành những con người sa đọa, bị những thói hư tật xấu làm cho biến chất thay đổi tâm tính con người trở nên hư hỏng mất nhân cách.
Chúng ta cần biết đâu là những thói quen xấu để tránh xa nó, và làm quen với những thói quen tốt, chỉ có những thói quen tốt mới giúp con người phát triển toàn diện hơn, đạt được những ước mơ lý tưởng trong cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải mở rộng suy nghĩ có những trải nghiệm mới mẻ để làm sống động, sáng tạo cuộc sống không nên thu mình với những thói quen tẻ nhạt, sống hời hợt không có mục tiêu lý tưởng sống cụ thể rõ ràng.

chị tham khảo nhé - internet
 

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm.
Trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.

Lập dàn ý giúp mình nhé.
@baochau1112
thân bài :
+ Giải thích từng cụm từng vế : thói quen ?, trải nghiệm ? sống bằng thói quen ? sống bằng trải nghiệm ?
+ vì sao không nên sống bằng thói quen ( cũ kỉ, thiếu sáng tạo, không phù hợp khi ....)
+ Nên sống bằng trải nghiệm ( mới mẻ, rút ra kinh nghiệm,...)
+ bàn luận mở rộng : * ca ngợi : nêu thành quả
* phê phán:.......
+ liên hệ bản thân.....
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Cái này thì chị biết rồi
Quan trọng là câu trả lời mấy câu hỏi của em ấy
thân bài :
+ Giải thích từng cụm từng vế : thói quen ?, trải nghiệm ? sống bằng thói quen ? sống bằng trải nghiệm ?
+ vì sao không nên sống bằng thói quen ( cũ kỉ, thiếu sáng tạo, không phù hợp khi ....)
+ Nên sống bằng trải nghiệm ( mới mẻ, rút ra kinh nghiệm,...)
+ bàn luận mở rộng : * ca ngợi : nêu thành quả
* phê phán:.......
+ liên hệ bản thân.....
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Cái này thì chị biết rồi
Quan trọng là câu trả lời mấy câu hỏi của em ấy
Mấy câu trả lời đó , tốt nhất là tự bản thân mình nghĩ.
Mấy bài mẫu trên mạng cũng trả lời hết rồi mà chị.
Dựa vào đó mà viết ra thôi.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
+ vì sao không nên sống bằng thói quen ( cũ kỉ, thiếu sáng tạo, không phù hợp khi ....)
Để chị trả lời câu hỏi này cho em nha.
Theo chị, thì nên phân tích cả 2 mặt lợi và hại.
Tại sao một số người trẻ lại sống theo thói quen?
Là vì họ đã gặp thất bại quá nhiều lần, lâu dần đã tự vẽ ra vòng tròn an toàn quanh mình, và không dám bước ra, không dám trải nghiệm với cuộc sống.
Tác hại khi sống theo thói quen?
Sống bằng thói quen không phải là xấu, nhưng nó có rất nhiều tác hại. Nó làm mất đi sự sáng tạo, sự mong muốn tìm tòi, sự khao khát được thử thách,... - điều mà những người trẻ tuổi cần phải có. Họ đã trở thành những người máy, được lập trình sẵn, chỉ biết tuân theo một quy luật nhàm chán, không có sự đổi mới, phá cách,... Tuổi trẻ phải năng động, phải trải nghiệm những điều tuyệt vời của cuộc sống, phá vỡ những thói quen ràng buộc.
Ở đây, chị nghĩ nên dẫn chứng một chút ở thơ, chẳng hạn, nếu chỉ sống theo thói quen, viết thơ, sáng tác theo thói quen, thì ngày nay liệu chúng ta có đạt được những thành công trong thơ mới? Thay vì đi theo lối tư duy cũ, những người trẻ đã sáng tạo ra...

Bài văn này viết đc nhiều ý lắm em :D
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Để chị trả lời câu hỏi này cho em nha.
Theo chị, thì nên phân tích cả 2 mặt lợi và hại.
Tại sao một số người trẻ lại sống theo thói quen?
Là vì họ đã gặp thất bại quá nhiều lần, lâu dần đã tự vẽ ra vòng tròn an toàn quanh mình, và không dám bước ra, không dám trải nghiệm với cuộc sống.
Tác hại khi sống theo thói quen?
Sống bằng thói quen không phải là xấu, nhưng nó có rất nhiều tác hại. Nó làm mất đi sự sáng tạo, sự mong muốn tìm tòi, sự khao khát được thử thách,... - điều mà những người trẻ tuổi cần phải có. Họ đã trở thành những người máy, được lập trình sẵn, chỉ biết tuân theo một quy luật nhàm chán, không có sự đổi mới, phá cách,... Tuổi trẻ phải năng động, phải trải nghiệm những điều tuyệt vời của cuộc sống, phá vỡ những thói quen ràng buộc.
Ở đây, chị nghĩ nên dẫn chứng một chút ở thơ, chẳng hạn, nếu chỉ sống theo thói quen, viết thơ, sáng tác theo thói quen, thì ngày nay liệu chúng ta có đạt được những thành công trong thơ mới? Thay vì đi theo lối tư duy cũ, những người trẻ đã sáng tạo ra...

Bài văn này viết đc nhiều ý lắm em :D
Còn các câu hỏi còn lại chị?:p
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm.
Trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.

Lập dàn ý giúp mình nhé.
@baochau1112
I, Mở bài:
-Dẫn, giới thiệu về nhận định:"Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm.
II, Thân bài:
1, Giải thích:
-Thói quen là gì? Là hành động, việc làm, cách sống lặp lại và khó thay đổi do đã làm theo thời gian dài.
-Trải nghiệm là gì? Là những điều mới mẻ, chưa từng thực hiện, hành động.
2, Bàn luận:
-Tại sao nên sống bằng trải nghiệm?
+, Nếu ta sống thường xuyên bằng thói quen thì sẽ mất đi sự sáng tạo, phát minh mới. Ta sẽ bị nhàm chán, mất đi giá trị của con người bởi thói quen xấu.
+Cuộc sống đang chờ ta, và là của ta, chờ ta khám phá.
+Giúp ta thêm trưởng thành, gặt hái nhiều thành công, xã hội thêm tiện lợi.
3, Liên hệ, phân tích mặt trái, mở rộng:
-Có những thói quen cần giữ.
III, Kết bài:
-Khẳng định vấn đề.
Chúc bạn học tốt!
 
  • Like
Reactions: Ye Ye and mỳ gói

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Chỉ có người già mới sống bằng thói quen! Chỉ có người già mới sợ hãi phải thử các trải nghiệm mới!
Còn người trẻ, đừng buộc chặt mình trong những thói quen!

Có những người bị bầm dập quá nhiều mà không dám bước vào một con đường mới! Kiểu bị xe đụng nhiều quá nên không dám qua đường một mình! Kiểu đổ vỡ nhiều quá không dám tin vào việc người ta thương mình! Trước tình yêu luôn trong thế phòng thủ. Nghe câu yêu trong đầu đã nhớ tới tiếng chia tay!
Có những người như thế, sống bằng thói quen thay vì cảm nhận mới! Thành nếp nghĩ! Thành phản xạ cố hữu! Cứ nói đến Hạnh Phúc là phản xạ thở dài ngán ngẩm! Cứ nói đến niềm tin lại chua chát thở dài! Nhưng nói đến nỗi buồn là cảm thấy đồng cảm ghê gớm! Nói đến nước mắt là nước mắt có thể lã chã như mưa!
Ấy là bởi họ sống theo thói quen mặc định sẵn trong đầu!
Như con mèo nhà Chúa bị Trạng Quỳnh huấn luyện, cứ ăn thịt cá là bị choảng. Lâu dần cứ nhìn thịt cá là lòng lại buốt đau như thể bị đòn roi vậy!
Ấy là bởi tự vẽ ra vòng tròn an toàn quanh mình và không dám bước chân ra! Lâu dần, thế giới của họ cũng nhỏ tí lại trong đó! Không còn thấy gì ngoài vòng tròn nữa! Không tin ngoài vòng tròn đang nắng. Chỉ tin trong vòng tròn không mưa!
Ôi, những thói quen hại chết tuổi trẻ của ta rồi....
Không một lời khuyên nào tỉnh thức được họ!
Mà yêu thương không cho phép ta khoanh tay đứng nhìn họ huỷ hoại và hoang phí tuổi trẻ như thế!
Ta còn biết làm sao?

Sự tỉnh thức!
Cần rất nhiều nỗ lực của bản thân và lời khuyên của bạn bè chỉ là ngọn gió để giúp làm bùng lên ngọn lửa! Chiến đấu với thói quen là cuộc chiến đấu nhọc nhằn...
Cần nỗ lực và nhiều can đảm lắm!
Nhưng nó xứng đáng!
Bởi khi bạn sống bằng cảm nhận, bạn sẽ thấy cuộc đời khác đi từng giây, từng phút, từng ngày...
Bạn sẽ giàu có với ký ức!
Bạn sẽ trưởng thành!
Bạn sẽ trở thành một con người thú vị chứ không lặp lại chính bạn hôm qua!
Như loài bướm kia cần một cuộc lột xác, phá kén! Nếu không, chúng sẽ mãi mãi chỉ là một con sâu. Làm mồi cho lũ chim! Đến chết...
Ôi, những cánh bướm rực rỡ đến nhường kia! Bạn có muốn trở thành một trong số đó không? Hay bạn vẫn muốn làm sâu?
1463135_634628156576526_1299807448_n.jpg
 
Top Bottom