CLB lịch sử Lăng cụ Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, Bến Tre

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
cho em hỏi chút: cụ Nguyễn Đình Chiểu là ai vậy anh?
Ông Nguyễn dinh chieu là nhà thơ và là nhà giáo nổi tiếng của đất nam bộ xưa. Ông sinh năm 1822 trong gia đình nhà nho nghèo ở vùng tan bình (này thuộc tphcm). Nhà nghèo nhưng ông học rất giỏi, đỗ đạt cao tại quê hương mình. Nhưng trong lúc đang đi ra Huế ở thi huong, ông nhận tin mẹ mất nên ông khóc nhiều đến nỗi doi mat bị mù (về sau người vợ chưa cưới đã bỏ ông đó ông bị mù). Ông tro về quê day học, làm nghề bốc thuốc và sáng tác thơ (thơ luc vân tien - kiều Nguyệt Nga), đồng thời cuoi thêm người vợ (bà là em gái của học trò ông).
Ông bà có nhiều con, trong đó có một người nổi tiếng là nữ sĩ suong Nguyệt anh (chu bút tờ báo "nữ giới chung" 1919 - tờ báo dau tien của phụ nữ nam bộ)
Khi quân pháp xam lược nam kỳ luc tỉnh (1859 - 1867), ông sáng tác nhiều áng văn thơ kháng Pháp như "chạy giặc", "văn tế nghia sĩ cần giuoc", "văn tế nghia sĩ tran vong luc tỉnh", làm quân su dac lực cho nghĩa quân truong định, thủ khoa huan...
Về già, ông cùng gia đình về vùng Ba Tri, ben tre và vẫn bốc thuốc, làm thơ, bat hợp tác với Pháp. Khi chủ tỉnh ben tre năm 1884 cho người sang mua chuộc ông, nhưng ông vẫn kiên quyết cu tuyệt. Ông qua đời năm 1888
 
Top Bottom