dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhưng mình tìm thấy câu trả lời rồi mình làm cho mọi người cùng tham khảo và trao đổi nha
Câu 3
- Chim là động vật trao đổi khí hiệu quả nhất trên cạn là vì chim có những túi khí lớn và liên tục có dòng không khí giàu ôxi chuyển qua các ống khí trong phổi kể cả khi hít vào và khi thở ra nên khoong có khí đọng trong các ống khí ở phổi
-Cơ chế trao đổi khí ở chim
các túi khí hoạt động nhưnnhững chiếc bơm hút và đẩy không khí
Khi các cơ thể co thể tích khoang thân cảu chim lớn lên, áp suất trong khoang thân giảm, không khí giàu ôxi từ ngoài theo khí quản tràn vào các túi khí trước, CÁc túi khí sau đều phồng lên
Khi các cơ thở co, thể tích khoang thân của chim giảm, các túi khí bị ép, không khí từ các túi khí sau bị đẩy qua các ống khí trong phổi , trong khi đó các túi khí trước ép lượng khí CO2 ra ngoài
Cứ như vậy, không khí qua phổi liên tục kể cả khi hít vào và khi thở ra dòng không khí giàu ôxi liên tục đi qua các ống khí trong phổi
Câu 2
Mang cá chỉ thích hợp cho hô hấp dưới nước là vì số lượng mang cá thì nhiêu mà khi ở trên cạn các phiến mang cá tạo thành , lên bề mặt trao đổi khí dường như không có còn khi ở dưới nước , nưứoc chảy qua các phiến mang tạo thành khe hở dẫn đến bề mặat khí lớn dẫn đến cá có thể hô hấp đựoc