Mình ko hiểu khái niêm lãi suất lắm, dù mình có đọc trên wikipedia hay đi hỏi các anh chị lớn lớn. Theo những gì mình hiểu thì mình gửi tiền vào đó và mình được nhận tiền lãi. Như vậy là mình lời rùi, chỉ gữi tiền vô đó, đợi mấy ngày cái có tiền lãi. Chắc giàu to!!!
Thế sao ngân hàng ko lỗ nhỉ???
(P/S: Các bạn trả lời mong dùng những từ ngữ đơn giản và hồn nhiên tí, chứ ko mik cũng...)
trước hết: ngân hàng là nơi hoạt động giao dịch bằng tiền mặt, bao gồm cho vay và nhận giữ tiết kiệm tiền
trong 2 hoạt đọng trên, hoạt động vay tiền chiếm tỉ trộng lớn hơn (lí do thì đọc típ)
do lãi của việc vay > lãi của việc gửi nhiều lần, mà tỉ trọng thì chênh lệch như trên, nên ngân hàng chỉ có lời , không có lỗ
sẽ có 3 vấn đề
1)thế tại sao vay> gửi
vì: - số người thiếu tiền luôn nhiều hơn số người thừa tiền
- nếu gửi vào ít thì chả thu được mấy đồng
- nếu gửi nhiều thì sợ vào 1 ngày đệp trời, ngân hàng phá sản và abcxyz...
2) vậy sao ngân hàng vẫn cho gửi, trong khi nếu chỉ vay khong thôi thì lãi sẽ to hơn
vì: lượng vốn của ngân hàng thì khá có hạn, dù to dù nhỏ, mà số người vay lại nhiều , nên học phải dùng tiền của người gủi vào làm vật cho vay
3) vận nếu ai cũng làm ngân hàng thì sao??
điều này là không thể vì:
-vốn
-uy tín
-khả năng đòi nợ "hợp pháp"
hết
hết òi, like đi