
chuyên sinh thì bạn phải cố gắng nhiều đó, sinh là một môn rất thú vị ( lớp 9 mình học chuyên nhưng lên lớp 10 thì kém lắm ròi)

Vì vậy mình chỉ nói cách học của mình năm lớp 9 cho bạn xem thử nha.
Trước tiên bạn phải học thuộc sgk vì đó là sách cơ bản, và rồi mọi thứ trong các sách nâng cao đều lấy những điều trong sgk mà suy ra. Bạn có thể học bằng nhiều cách khác nhau.
Như hồi mình học thì cứ học thuộc bằng cách đọc nhẩm rồi ghi ra bàn, hì

vì mình học nhiều quá nên không còn giấy mà viết nữa.

Có thể học chung với bạn khác để tăng kích thích , cố gắng để không thua bạn. Nhớ là đừng nói chuyện nha, có gì còn hỏi được nhau.
Sau đó bạn phải làm nhiều bài tập vào, mua thêm sách tham khảo, kiếm những câu hỏi hay mà học, tốt nhất là nên hiểu để nhớ lâu.
Thuộc công thức cũng là một vấn đề quan trọng.
Hồi đó cô giáo mình hắc lắm, mỗi buổi học là làm 1 bài kiểm tra 45p hoặc hơn 1h gì đó, ban đầu cô cho toàn câu tự luận, nhưng sau này thì toàn là trắc nghiệm.
MÌnh nghĩ bạn nên đi theo 2 hướng.
1 là ôn lý thuyết, và tự trả lời các câu hỏi mà sách tham khảo đưa ra
2 là làm thật nhiều bài tập trắc nghiệm trong sách tham khảo,
Cũng 1 năm rồi nên mình cũng quên nhiều quá, nhưng mình nhớ hồi đó, khi cô cho đến phần nào là mình có thể tưởng tượng câu trả lời có vị trí như thế nào trong sgk hoặc stk,
thậm chí mình có thể nhìn vào quyển sách trong đầu mà đọc ra, hồi đó do cô giáo dồn ép nhiều quá nên mình cũng bị ám ảnh đến bây h nhưng mình nghĩ đó cũng là điều tốt, bạn có thể tự tạo áp lực cho mình để học tốt hơn.
đây là cách học của mình, còn các bạn có thích hợp vơi nó hay không thì còn tuỳ vào mỗi người, hãy học cách nào mà mình cảm thấy dễ vào nhất ấy. Mình chỉ biết nói thế thôi. Hì, còn bây h thì bạn nào hỏi mình kiến thức lớp 9 thì gần như mình cũng quên gần hết rồi. Vì vậy có 1 lời khuyên cho các bạn là không nên bỏ qua 1h hay 1 p , hãy tận dụng nó để ôn lại kiến thức. Nếu bạn đã quyết định theo sinh thì bạn nên chăm chỉ, học và học. Đừng chủ quan khi mình đã thuộc hết bài. Và tốt nhất là đừng học vẹt....%%-