Môn học khác [Khảo sát] Bạn nghĩ gì về sự sống ngoài hành tinh?

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Theo như các bạn đã biết, nhờ ảnh hưởng từ những thành tựu khoa học và văn hóa đại chúng, sự sống ngoài hành tinh nói chung và "người ngoài hành tinh" nói riêng đã là chủ đề không còn xa lạ với chúng ta. Ý thức về sự nhỏ nhoi của Trái đất trong không gian rộng lớn đã đặt ra môt câu hỏi hiển nhiên mà hẳn là ai cũng từng suy ngẫm, dù ít hay nhiều: liệu ta có cô đơn trong vũ trụ bao la này hay không?

Mình thực hiện cuộc khảo sát nhỏ này vì muốn biết suy nghĩ của các thành viên HMF (mà chủ yếu là độ tuổi học sinh) về tất cả vấn đề liên quan đến sự sống ngoài Trái đất. Vấn đề đó có thể là bất kì điều gì: Một dạng sống khác chúng ta có tồn tại không? Nếu có thì cảm xúc, bản năng, suy nghĩ, nhận thức, tư duy của thể sống đó có thể ra sao? Nếu con người bằng cách nào đó tiếp xúc được với "người ngoài hành tinh" thì sẽ xảy ra những hệ quả gì? Cách nhìn của họ với chúng ta có khác cách ta nhìn nhận họ không? ...

Tạm thời không bàn đến chuyện đúng sai, hợp lí hay không hợp lí, các bạn cứ việc thoải mái chia sẻ những ý kiến của mình, dù ý kiến đó mang tính khoa học, triết học hay niềm tin cá nhân đi nữa, vì đây đơn giản chỉ là một cuộc khảo sát.

Rất mong nhận được ý kiến của mọi người.

P/s: Mình không biết nên đăng bài này vào đâu nên để nó ở đây. Nếu không may sai box thì phiền các Mod/ Ad/ Kiểm soát viên chuyển bài viết đến box phù hợp. Xin cảm ơn.
 

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61
Theo như các bạn đã biết, nhờ ảnh hưởng từ những thành tựu khoa học và văn hóa đại chúng, sự sống ngoài hành tinh nói chung và "người ngoài hành tinh" nói riêng đã là chủ đề không còn xa lạ với chúng ta. Ý thức về sự nhỏ nhoi của Trái đất trong không gian rộng lớn đã đặt ra môt câu hỏi hiển nhiên mà hẳn là ai cũng từng suy ngẫm, dù ít hay nhiều: liệu ta có cô đơn trong vũ trụ bao la này hay không?

Mình thực hiện cuộc khảo sát nhỏ này vì muốn biết suy nghĩ của các thành viên HMF (mà chủ yếu là độ tuổi học sinh) về tất cả vấn đề liên quan đến sự sống ngoài Trái đất. Vấn đề đó có thể là bất kì điều gì: Một dạng sống khác chúng ta có tồn tại không? Nếu có thì cảm xúc, bản năng, suy nghĩ, nhận thức, tư duy của thể sống đó có thể ra sao? Nếu con người bằng cách nào đó tiếp xúc được với "người ngoài hành tinh" thì sẽ xảy ra những hệ quả gì? Cách nhìn của họ với chúng ta có khác cách ta nhìn nhận họ không? ...

Tạm thời không bàn đến chuyện đúng sai, hợp lí hay không hợp lí, các bạn cứ việc thoải mái chia sẻ những ý kiến của mình, dù ý kiến đó mang tính khoa học, triết học hay niềm tin cá nhân đi nữa, vì đây đơn giản chỉ là một cuộc khảo sát.

Rất mong nhận được ý kiến của mọi người.

P/s: Mình không biết nên đăng bài này vào đâu nên để nó ở đây. Nếu không may sai box thì phiền các Mod/ Ad/ Kiểm soát viên chuyển bài viết đến box phù hợp. Xin cảm ơn.
Lê Duy VũHồi trước mình có xem 1 video về người phụ nữ từ sao Kim. Cô ấy nói rằng người ở sao Kim không tồn tại ở vật chất mà họ tồn tại ở 1 duy độ cao hơn chúng ta, kiểu như tồn tại dưới dạng linh hồn ý, nếu mình nhớ không nhầm là "Duy độ tinh quang" thì phải. Nơi đó họ được sống theo kiểu công bằng nhất, tân tiến nhất. Tất cả mọi thứ ở sao Kim đều là kiểu, ừm, không phải vật chất. Người dân ở đó có thể nắm rõ, sờ rõ vật, còn con người ta khi chụp hình ảnh không thấy gì là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sờ được vật, chỉ là chưa có ai có cơ hội, và nếu có, ta chỉ cảm nhận được rất ít cảm giác tồn tại của vật chứ không được hoàn toàn. (Nói hơi rườm rà nhỉ?). Thật ra thì trước kia sao Kim cũng như Trái Đất bây giờ, sống theo kiểu quyền lực áp đặt và con người cũng tồn tại ở dạng vật chất chứ chưa phải linh hồn, sau đó mới phát triển nên cách sống bình đẳng. Thế nhưng, có 1 vài bộ phận người không muốn sống theo kiểu đó, họ vẫn muốn dùng quyền lực của bản thân. Vậy nên, họ và các cư dân hành tinh khác cùng nhau xuống Trái Đất để tạo ra con người. (Từ đó có thể nói tổ tiên của con người không phải là vượn, đã có vài bằng chứng khoa học chứng minh điều này). Hình như người châu Á đại diện cho sao Hỏa, không nhớ rõ lắm.
Tiếp đến là 1 video nổi tiếng về cậu bé người sao Hỏa. Mình có nghe cậu bé ấy kể về công nghệ sao Hỏa, cũng như quá khứ của chính nơi ấy. Cậu ấy có nói sao Hỏa trong quá khứ có xảy ra 1 vụ chiến tranh hạt nhân, gây tổn hại rất lớn về dân số. Đó cũng là thời gian khủng hoảng. (Theo mình thì Trái Đất rất có khả năng cũng là sao Hỏa thứ 2). Thế nhưng qua 1 thời gian dài, cư dân sao Hỏa bắt đầu xây dựng lại nơi ở. Hiện tại họ cũng tồn tại ở "Duy độ tinh quang" như sao Kim vậy.
Qua 2 câu chuyện trên, cũng với 1 số video các cơ quan Mỹ trò chuyện cũng người ngoài hành tinh, mình nghĩ rằng sự sống ở ngoài Trái Đất là hoàn toàn có. Tư duy, nhận thức, văn hóa, cách sống.... hầu như đều ở 1 cấp độ cao hơn chúng ta. Minh chứng rõ ràng về việc này là họ có thể di chuyển từ hành tinh này qua hành tinh khác trong vũ trụ, và họ đáp xuống Trái Đất và gửi thông điệp cho chúng ta.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Hồi trước mình có xem 1 video về người phụ nữ từ sao Kim. Cô ấy nói rằng người ở sao Kim không tồn tại ở vật chất mà họ tồn tại ở 1 duy độ cao hơn chúng ta, kiểu như tồn tại dưới dạng linh hồn ý, nếu mình nhớ không nhầm là "Duy độ tinh quang" thì phải. Nơi đó họ được sống theo kiểu công bằng nhất, tân tiến nhất. Tất cả mọi thứ ở sao Kim đều là kiểu, ừm, không phải vật chất. Người dân ở đó có thể nắm rõ, sờ rõ vật, còn con người ta khi chụp hình ảnh không thấy gì là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sờ được vật, chỉ là chưa có ai có cơ hội, và nếu có, ta chỉ cảm nhận được rất ít cảm giác tồn tại của vật chứ không được hoàn toàn. (Nói hơi rườm rà nhỉ?). Thật ra thì trước kia sao Kim cũng như Trái Đất bây giờ, sống theo kiểu quyền lực áp đặt và con người cũng tồn tại ở dạng vật chất chứ chưa phải linh hồn, sau đó mới phát triển nên cách sống bình đẳng. Thế nhưng, có 1 vài bộ phận người không muốn sống theo kiểu đó, họ vẫn muốn dùng quyền lực của bản thân. Vậy nên, họ và các cư dân hành tinh khác cùng nhau xuống Trái Đất để tạo ra con người. (Từ đó có thể nói tổ tiên của con người không phải là vượn, đã có vài bằng chứng khoa học chứng minh điều này). Hình như người châu Á đại diện cho sao Hỏa, không nhớ rõ lắm.
Tiếp đến là 1 video nổi tiếng về cậu bé người sao Hỏa. Mình có nghe cậu bé ấy kể về công nghệ sao Hỏa, cũng như quá khứ của chính nơi ấy. Cậu ấy có nói sao Hỏa trong quá khứ có xảy ra 1 vụ chiến tranh hạt nhân, gây tổn hại rất lớn về dân số. Đó cũng là thời gian khủng hoảng. (Theo mình thì Trái Đất rất có khả năng cũng là sao Hỏa thứ 2). Thế nhưng qua 1 thời gian dài, cư dân sao Hỏa bắt đầu xây dựng lại nơi ở. Hiện tại họ cũng tồn tại ở "Duy độ tinh quang" như sao Kim vậy.
Qua 2 câu chuyện trên, cũng với 1 số video các cơ quan Mỹ trò chuyện cũng người ngoài hành tinh, mình nghĩ rằng sự sống ở ngoài Trái Đất là hoàn toàn có. Tư duy, nhận thức, văn hóa, cách sống.... hầu như đều ở 1 cấp độ cao hơn chúng ta. Minh chứng rõ ràng về việc này là họ có thể di chuyển từ hành tinh này qua hành tinh khác trong vũ trụ, và họ đáp xuống Trái Đất và gửi thông điệp cho chúng ta.
Andrea ValerieNhững trường hợp bạn kể ra, tuy vẫn chưa có bằng chứng xác thực nhưng vẫn khá thú vị. Như mình nói, ta sẽ không bàn đến chuyện đúng sai, giả sử nếu sự sống ngoài hành tinh thực sự tồn tại ở một dạng vật chất khác thì sẽ dẫn tới nhiều vấn đề phức tạp hơn nhiều. Trường hợp nếu dang vật chất khác ấy không thể chuyển hóa thành vật chất bình thường thì sự tồn tại của sự sống ngài hành tinh cũng không ảnh hưởng gì tới vũ trụ của chúng ta. Nhưng trong trường hợp thực sự tồn tại một sinh vật ở dạng vật chất khác nhưng có thể chuyển hóa và giao tiếp với con người thì quả là rất khó để xác định được thái độ của họ với loài người nói riêng và sự sống trên Trái đất nói chung.
 
  • Love
Reactions: lynox
View previous replies…

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61
Những trường hợp bạn kể ra, tuy vẫn chưa có bằng chứng xác thực nhưng vẫn khá thú vị. Như mình nói, ta sẽ không bàn đến chuyện đúng sai, giả sử nếu sự sống ngoài hành tinh thực sự tồn tại ở một dạng vật chất khác thì sẽ dẫn tới nhiều vấn đề phức tạp hơn nhiều. Trường hợp nếu dang vật chất khác ấy không thể chuyển hóa thành vật chất bình thường thì sự tồn tại của sự sống ngài hành tinh cũng không ảnh hưởng gì tới vũ trụ của chúng ta. Nhưng trong trường hợp thực sự tồn tại một sinh vật ở dạng vật chất khác nhưng có thể chuyển hóa và giao tiếp với con người thì quả là rất khó để xác định được thái độ của họ với loài người nói riêng và sự sống trên Trái đất nói chung.
Lê Duy VũỪm.......Về phần người phụ nữ sao Kim mình vừa kể trên, không phải đến khi có nhận thức mới biết được bản thân mình đến từ đâu, mà cô ấy nói rằng dạng linh hồn của cô ấy được chuyển thành cơ thể 1 bé gái sinh sống tại Tây Tạng (mình không rõ lắm), và cô ấy cũng mất kha khá thời gian để có thể thích nghi với cuộc sống của cơ thể mang dạng vật chất. Kết quả kiểm tra cơ thể cô ấy cho thấy, tim của cô ấy to hơn người bình thường và có tuổi thọ vài trăm năm. Cũng khá lạ nhỉ? Thật ra thì người ngoài hành tinh cũng có những cơ thể khi đến Trái Đất tồn tại luôn ở vật chất. Trên mạng hiện nay đã lan truyền vài video về cuộc phỏng vấn của Mỹ với người ngoài hành tinh. Tại sao họ lại biết ngôn ngữ Mỹ thì mình chưa rõ. Nhưng xét đến những câu trả lời của họ nghe rất thú vị.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Ừm.......Về phần người phụ nữ sao Kim mình vừa kể trên, không phải đến khi có nhận thức mới biết được bản thân mình đến từ đâu, mà cô ấy nói rằng dạng linh hồn của cô ấy được chuyển thành cơ thể 1 bé gái sinh sống tại Tây Tạng (mình không rõ lắm), và cô ấy cũng mất kha khá thời gian để có thể thích nghi với cuộc sống của cơ thể mang dạng vật chất. Kết quả kiểm tra cơ thể cô ấy cho thấy, tim của cô ấy to hơn người bình thường và có tuổi thọ vài trăm năm. Cũng khá lạ nhỉ? Thật ra thì người ngoài hành tinh cũng có những cơ thể khi đến Trái Đất tồn tại luôn ở vật chất. Trên mạng hiện nay đã lan truyền vài video về cuộc phỏng vấn của Mỹ với người ngoài hành tinh. Tại sao họ lại biết ngôn ngữ Mỹ thì mình chưa rõ. Nhưng xét đến những câu trả lời của họ nghe rất thú vị.
Andrea ValerieNhững gì bạn kể trên đã được chứng thực chưa nhỉ? Bởi mình cũng khá tò mò nếu chúng là sự thật. Bạn có thể chia sẻ cho mình nguồn tin để tìm hiểu sâu hơn được không?
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Andrea Valerie

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61
Những trường hợp bạn kể trên đã được chứng thực chưa nhỉ? Bởi mình cũng khá tò mò nếu chúng là sự thật. Bạn có thể chia sẻ cho mình nguồn tin để tìm hiểu sâu hơn được không?
Lê Duy VũBạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể theo dõi MR.X8. Tất cả những điều mình kể trên đều là từ kênh này
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể theo dõi MR.X8. Tất cả những điều mình kể trên đều là từ kênh này
Andrea ValerieVấn đề này có hơi ngoài lề một chút, trùng hợp là mình cũng đã biết tới kênh này qua một video về du hành thời gian, rồi sau đó cũng dành một chút thời gian để ngó qua một vài video khác. Khi tìm hiểu xong, mình có một vài nhận xét cá nhân thế này: content của kênh này dưới dạng cung cấp kiến thức, nhưng dưới phần mô tả video không có nguồn thông tin. Thế nên mình đành phải lần theo các nguồn tin được kể ra trong phần thuyết minh video, và đa phần những thông tin đó đều là lời đồn thất thiệt, thậm chí đôi lúc cả nguồn thông tin cũng không thực sự tồn tại :v Đúng là một vài video về những sự việc trong quá khứ như cuộc vượt ngục Alcatraz có nhiều thông tin là thật, nhưng theo ý mình thì đây giống một kênh chuyên kể lại các truyền thuyết đô thị hơn là khoa học thực thụ. Thế nên chắc ý kiến của bạn mình sẽ chỉ xem xét ở góc độ lý thuyết thôi.
 
  • Like
Reactions: Andrea Valerie

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61
Vấn đề này có hơi ngoài lề một chút, trùng hợp là mình cũng đã biết tới kênh này qua một video về du hành thời gian, rồi sau đó cũng dành một chút thời gian để ngó qua một vài video khác. Khi tìm hiểu xong, mình có một vài nhận xét cá nhân thế này: content của kênh này dưới dạng cung cấp kiến thức, nhưng dưới phần mô tả video không có nguồn thông tin. Thế nên mình đành phải lần theo các nguồn tin được kể ra trong phần thuyết minh video, và đa phần những thông tin đó đều là lời đồn thất thiệt, thậm chí đôi lúc cả nguồn thông tin cũng không thực sự tồn tại :v Đúng là một vài video về những sự việc trong quá khứ như cuộc vượt ngục Alcatraz có nhiều thông tin là thật, nhưng theo ý mình thì đây giống một kênh chuyên kể lại các truyền thuyết đô thị hơn là khoa học thực thụ. Thế nên chắc ý kiến của bạn mình sẽ chỉ xem xét ở góc độ lý thuyết thôi.
Lê Duy VũCảm ơn bạn đã góp ý. Quả thật là mình có chút sai sót khi không tìm hiểu kĩ nguồn tin. Thế nhưng, khi tìm hiểu kĩ lại thì câu chuyện của cậu bé sao Hỏa kia đã xuất hiện trên các trang báo như Republic World, The Sun của Anh, Daily Mail,.... nên, ừm, mình nghĩ cái này có thể xem xét. Người phụ nữ sao Kim kia tên Omnec Onec, well, tiết lộ của bà ấy chúng ta có thể tin hoặc không, và bà ấy còn xuất bản sách về chủ đề này trên Amazon cơ. Về cái chủ đề phỏng vấn người ngoài hành tinh kia ấy, thì quả thật đã có 1 bộ phim tài liệu xuất bản về nó vào năm 1997. Các trường hợp trên thì đúng là chỉ với lý thuyết thôi. Thế nhưng, khi nguồn tin được chứng minh là có thật và không phải là tin đồn, thì con người ta có thể được giải đáp các thắc mắc bản thân về vũ trụ ngoài kia, đồng thời còn có trong mình vài lời khuyên hữu ích từ các dẫn chứng, lời khuyên trực tiếp từ họ.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Cảm ơn bạn đã góp ý. Quả thật là mình có chút sai sót khi không tìm hiểu kĩ nguồn tin. Thế nhưng, khi tìm hiểu kĩ lại thì câu chuyện của cậu bé sao Hỏa kia đã xuất hiện trên các trang báo như Republic World, The Sun của Anh, Daily Mail,.... nên, ừm, mình nghĩ cái này có thể xem xét. Người phụ nữ sao Kim kia tên Omnec Onec, well, tiết lộ của bà ấy chúng ta có thể tin hoặc không, và bà ấy còn xuất bản sách về chủ đề này trên Amazon cơ. Về cái chủ đề phỏng vấn người ngoài hành tinh kia ấy, thì quả thật đã có 1 bộ phim tài liệu xuất bản về nó vào năm 1997. Các trường hợp trên thì đúng là chỉ với lý thuyết thôi. Thế nhưng, khi nguồn tin được chứng minh là có thật và không phải là tin đồn, thì con người ta có thể được giải đáp các thắc mắc bản thân về vũ trụ ngoài kia, đồng thời còn có trong mình vài lời khuyên hữu ích từ các dẫn chứng, lời khuyên trực tiếp từ họ.
Andrea ValerieÀ, ý của mình là ta cần nguồn tin được xác nhận bởi các chuyên gia cơ :v Còn báo chí và truyền thông thì chỉ ghi lại những sự việc đáng chú ý chứ không nhất thiết phải được xác định là đúng đắn hoàn toàn về mặt khoa học. Ngay cả những trang tin tức uy tín nhất thì cũng có mấy bài báo như bạn liệt kê mà. Vây nên đúng như bạn nói, chỉ khi nào nguồn tin được chứng minh là thật thì chúng mới có sức ảnh hưởng thực sự lên nhận thức của con người.
 
  • Love
Reactions: Andrea Valerie

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
mik thắc mắc xíu là toàn gặp người hành tinh ở mỹ zậy @@
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
mik thắc mắc xíu là toàn gặp người hành tinh ở mỹ zậy @@
aaa ThoòngTheo mình bết thì hiện tại chưa có thông tin xác thực về bất kì cuộc gặp gỡ hay giao tiếp nào, kể cả 1 chiều hay 2 chiều giữa con người và sự sống ngài hành tinh. Mà giả sử họ thực sự tới được Trái đất đi nữa thì thì chắc cũng chẳng cần gặp chúng ta làm gì. Nhân loại mất bao nhiêu năm vẫn chưa thể tìm ra người ngoài hành tinh, mà họ lại có thể tìm ra chúng ta, thậm chí còn dám hạ cánh xuống một hành tinh xa lạ có sự sống thì chắc chắn trình độ khoa học vượt xa con người rồi. So sánh với họ thì chúng ta chắc chỉ ngang loài kiến :v
 
  • Wow
Reactions: Marcco

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Theo mình bết thì hiện tại chưa có thông tin xác thực về bất kì cuộc gặp gỡ hay giao tiếp nào, kể cả 1 chiều hay 2 chiều giữa con người và sự sống ngài hành tinh. Mà giả sử họ thực sự tới được Trái đất đi nữa thì thì chắc cũng chẳng cần gặp chúng ta làm gì. Nhân loại mất bao nhiêu năm vẫn chưa thể tìm ra người ngoài hành tinh, mà họ lại có thể tìm ra chúng ta, thậm chí còn dám hạ cánh xuống một hành tinh xa lạ có sự sống thì chắc chắn trình độ vượt xa con người rồi. So sánh với họ thì chúng ta chắc chỉ ngang loài kiến :v
Lê Duy Vũcũm k thể nói thế đc tớ nghĩ chắc cx có người ta mới đồn chứ tự nhiên sao có thể đồn thổi hơn nghìn năm nay??
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
cũm k thể nói thế đc tớ nghĩ chắc cx có người ta mới đồn chứ tự nhiên sao có thể đồn thổi hơn nghìn năm nay??
aaa ThoòngCũng giống như các vị chúa trong nhiều tôn giáo thôi cậu. Con người luôn có nhu cầu tin vào thứ gì đó không tồn tại hay không giải thích nổi mà.
 
  • Like
Reactions: Nature Universe

Nature Universe

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
80
209
51
Phú Thọ
Mình nghĩ người ngoài hành tinh có tồn tại...(vì trong vũ trụ bao la kia có hàng trăm tỷ hành tinh, chẳng lẽ chỉ có mỗi trái đất là hành tinh có sự sống?)
Có lẽ chúng ta vẫn chưa đạt đến trình độ cao nên mới không thể tìm được sự sống trên các hành tinh khác chăng?
 
Top Bottom