Tại sao Đàng ta lại chọn đường lối kháng chiến là lâu dài chứ không phải là nhanh gọn?
theo mình là do pháp lúc bấy giờ quá mạnh , vũ khí chiến đấu hiện đại
mình sợ câu trả lời của mình còn thiếu , mong các bạn góp ý
hì, mình đưa 1 vài ý kiến của mình nhé!
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1946-1954) Đảng ta chủ trương chọn đường lối kháng chiến lâu dài ( trường kì) là do :
- Do lúc đó kẻ thù mạnh hơn ta về nhiều mặt ( tiềm lực kinh tế, vũ khí tối tân, ..), vì vậy ta vừa đánh vừa xây dựng lực lượng..., càng đánh càng mạnh...
- ta thực hiện phương châm đánh lâu dài để tạo thời gian vừa kháng chiến vừa kiến quốc
- làm hạn chế sức mạnh của địch, phát huy thế mạnh của ta, buộc chúng phải đánh theo lối đánh của ta
- đây là biểu hiện của đường lối chiến tranh nhân dân, kế thừa truyền thống đấu tranh của cha ông ta
p/s: mình không có thời gian để nói nhiều mong bạn thông cảm ha
