Văn Kết quả minigame " Văn học trong tôi" vòng 2

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là danh sách các bạn được tiếp tục vòng 3:
@Wang Yuan
@Victoriquedeblois
@Anh Hi
@Ngọc Đạt
@Trứng muối
@Dotiendo
@minnyvtpt02@gmail.com
@Anh Anh Nguyễn
Sau đây là hai bài làm tốt nhất của @Victoriquedeblois@Wang Yuan
Bài làm 1
Trong xã hội hiện nay, với công nghệ thông tin phát triển, con người ngày càng cần hơn những chương trình giải trí sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng. Nhiều người chọn phương pháp chơi những môn thể thao vừa để tăng cường sức khỏe vừa để có thời gian với bạn bè...Nhưng đa số giới trẻ chọn hình thức nghe nhạc, sưu tầm những đĩa nhạc, poster,... Và đó chính là nguyên nhân khiến căn bệnh " cuồng thần tượng"-căn bệnh của giới trẻ- phát triển không gì ngăn nổi.
"Thần tượng" là một người được một nhóm người, một cộng đồng người yêu mến và tôn trọng. Thần tượng có thể trên nhiều phương tiện: hát, nhảy, học giỏi, tài năng,.."Cuồng thần tượng" không phải là một căn bệnh trong y học nhưng nó có sức hủy hoại con người hơn cả những căn bệnh nan y. Căn bệnh cuồng thần tượng không phải bây giờ mới có mà từ rất nhiều năm trước đã trở thành một mối nguy hại, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ-những người được coi là tương lai của một đất nước, của một dân tộc. Cùng với vô cảm, cuồng thần tượng đang trở thành mối nguy hiểm đe dọa tới cuộc sống- đặc biệt là thế hệ tuổi teen.
Cách đây một vài năm, cư dân mạng không khỏi giật mình trước thông tin một cô bé 13 tuổi giết bố mẹ của mình chỉ vì... không được chấp thuận để đi dự một buổi họp fan của thần tượng. Chưa hết sửng sốt, hàng nghìn bức ảnh, thông tin được tung ra nhằm đả kích những bình luận tích cực, bảo vệ cho những thần tượng của mình: "Bố mẹ thì là gì chứ, còn chẳng bằng mấy anh ấy..", " Bố mẹ không cho thì tiêu diệt là đúng"... Nói nhiều học sinh, thay vì học tập chăm chỉ thì lại say mê nghe những đĩa nhạc mà chính mình cũng không hiểu lời, thức khuya chỉ để vote cho thần tượng, hao phí tiền vào những cuốn album, poster,...Nhiều bạn trẻ nhuộm tóc đủ thứ màu, sẵn sàng mua những đồ hàng hiệu không giống ai chỉ để cho giống thần tượng của mình, để được mọi người gọi là " chất", là " hợp mốt". Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn hạ thấp lòng tự trọng của mình chỉ để được gặp thần tượng.Truyền thông không khỏi bàng hoàng trước những hình ảnh nhóm bạn trẻ ở Hà Nội hôn chiếc ghế mà ngôi sao ca sĩ Bi-rain ở Hàn Quốc đã ngồi. Chỉ vì thần tượng mà nhiều bạn trẻ không tiếc lời mắng chửi nhau trên facebook. Gần đây nhất, những tầng mạng hoàn toàn bị đảo lộn bởi sự cãi vã giữa fan của 2 nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS và EXO chỉ vì vấn đề đạo MV.Những người lớn không khỏi lo lắng và giật mình vì những lời lẽ xúc phạm mà những đứa trẻ đáng tuổi con em mình dành cho nhau. Hay có những bạn trẻ do quá cuồng thần tượng đến mức tưởng thần tượng là siêu nhân, có thể làm mọi thứ nên đã ném những vật nguy hiểm lên sân khấu trong khi thần tượng đang biểu diễn, cho thần tượng uống những loại nước pha tạp vào nhau...Theo bảng xếp hạng của những trang báo nước ngoài, Việt Nam là một trong những nước có lượng fan cuồng ca nhạc, phim ảnh đông nhất nhưng cũng thiếu ý thức và vô liêm sỉ nhất. Đáng buồn làm sao khi bao nhiêu hình ảnh về fan cuồng VN ngất xỉu, gào khóc, hò reo, chen lấn khi gặp thần tượng át hết những hình ảnh đẹp về thiên nhiên đất nước, con người VN trên những trang báo Quốc tế... Hau qua cua can bệnh này khó có thể mà lường trước được bởi đã đến mức độ có thể " giết chết những đấng sinh thành" rồi thì không còn thuốc chữa.
Cuồng thần tượng của giới trẻ cũng dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh. Chỉ vì muốn mình nhiều fan, nổi tiếng hơn mà nhiều thần tượng âm nhạc đã dùng nhiều chiêu hèn hạ như đạo MV, gièm pha nhau, tranh đấu nhau trên sân khấu. Hoặc nhiều bố mẹ đó thấy con quá cuồng thần tượng nên đã bắt con nghỉ học ở nhà, cấm túc không cho đi đâu khiến con trầm cảm hoặc tự tử.
Cuồng thần tượng cũg không phải là xấu. Nhiều bạn trẻ vì cuồng thần tượng của mình mà cố gắng học tập, theo đuổi đam mê.Như Bách- một học sinh bình thường, nhỏ thích nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD của Hàn Quốc đã trở thành một học sinh giỏi, đạt giải cao trong những cuộc thi quốc gia. Bách từng chia sẻ:" cũng giống như thần tượng của mình, em sẽ không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, cuộc sống". Nhưng có quá nhiều những thực trạng xấu về cuồng thần tượng khiến nó át hết những mặt tốt vốn có. Cuồng thần tượng khiến công việc học tập của các bạn trẻ bị trì trệ hoặc lao dốc, sức khỏe bị ảnh hưởng, hao phí tiền bạc; thậm chí hi sinh cả tuổi trẻ chỉ vì những phút bồng bột thiếu suy nghĩ. Tuổi trẻ là tương lai, là mầm non của đất nước, vậy đất nước sẽ phát triển như thế nào nếu thế hệ trẻ vẫn mải mê những thần tượng ở xa tít mà không lo công việc học tập gần ngay trước mắt?
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh cuồng thần tượng? Đó là do áp lực học tập quá nặng nề của học sinh. Quá nhiều bài vở cần làm, quá nhiều kiến thức chưa học, quá nhiều mục tiêu mà bà mẹ đề rạ,... đã khiến nhiều bạn trẻ nản lòng, tìm đến những thứ giải trí và rồi nghiện lúc nào cũng không hay biết. Hay do nhiều bạn trẻ không có lập trường vững vàng, dễ bị tác động ở bên ngoài nên những thứ cảm đó có thể đánh gục họ. Không chỉ do mỗi học sinh, nhiều ba mẹ do bận bịu mà không quan tâm đến con cái, hoặc do họ quá nuông chiều con khiến những đứa trẻ sống tự do, vô tổ chức, dẫn đến những " căn bệnh" không gì có thể chữa khỏi.
Chúng ta nên học cách trung hòa mọi việc trong cuộc sống. Không phải cứ có âm nhạc hay những bộ phim ngôn tình mới có thể giải trí, mới có thể khiến chúng ta thư giãn được. Chúng ta còn có nhiều các bộ môn thể thao, những chương trình bổ ích,... không chỉ có tính giải trí mà còn nâng cao sức khỏe, tinh thần. Giới trẻ hiện nay nên học cách tránh xa những cám dỗ tầm thường, học cách " hòa nhập nhưng không hòa tan" trước xã hội trong thời kì hội nhập toàn cầu. Những người làm cha mẹ cũng nên dành nhiều thời gian cho con cái, không nên chỉ có ép con học tập, bỏ những đĩa nhạc, những album, poster,... mà hãy tìm hiểu lý do tại sao, cùng con tham gia, tranh luận, so sánh với những thần tượng khác để những bạn trẻ tự nhận ra những khiếm khuyết của họ; học được những cái nên và không nên từ việc quá cuồng thần tượng. Có như vậy, những bạn trẻ mới có thể đủ chín chắn và trưởng thành để vượt qua những cám dỗ, dũng cảm tiến bước tương lai.
" Thần tượng không ở đâu xa. Họ chính là những người luôn bên cạnh bạn lúc bạn gặp khó khăn, sẵn sàng nâng đỡ bạn trên đường đời. Thần tượng của bạn cũng chính là những người bươn chải, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để cho bạn được ăn no, được học hành bằng bạn bằng bè. Thần tượng của bạn không phải người có làn da trắng bóc hay ăn mặc hợp thời trang mà có những vết nhăn do những lo toan vất vả đời thường hay mặc chiếc áo đã cũ sờn bạc màu sương gió. Thần tượng ấy chính là ba mẹ của bạn...".Đó là những lời tôi muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ cùng với lứa tuổi của tôi. Hãy dừng lại dù chỉ một chút thôi, ngắm nhìn ba mẹ của bạn, bạn sẽ chợt nhận ra những gì mình vẫn còn chưa làm được để đền ơn những gì ba mẹ đã hi sinh cho bạn, những gì ba mẹ đã làm cho bạn.....

Bài làm 2
Thế kỉ XXI - thế kỉ của sự hiện đại, phát triển. Tuy nhiên mỗi thời đại đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Trong những năm gần đây, với xu hướng quốc tế hóa cao độ, sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ thông tin và phương tiện đại chúng đang tạo điều kiện cho hội chứng ''cuồng thần tượng'' diễn ra phổ biến. Đây đang là một vấn đề nan giải của rất nhiều bậc phụ huynh và ngày càng nghiêm trọng hơn.
Hiện tượng ''cuồng thần tượng'' diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một bộ phận trên toàn thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Thần tượng là mẫu hình lí tưởng, mô thức hoàn hảo mà người hâm mộ muốn học hỏi. Họ thường là những người nổi tiếng trong ngành giải trí, báo chí như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, cầu thủ...Ở họ có một sức lôi cuốn mãnh liệt, khiến người khác say mê, cuồng nhiệt. Cuồng thần tượng là hiện tượng một nhóm fan cuồng cùng chung ý thích và biểu hiện sự nhiệt tình , ủng hộ, yêu quý và dành tình cảm nồng nhiệt đến mức quá khích cho thần tượng của mình. Cuồng thần tượng được hình thành do say mê quá mức hoặc do bị lôi kéo, ảnh hưởng bởi người khác.Hiện nay, rất nhiều diễn viên , ca sĩ đánh bóng tên tuổi của mình bằng việc tung ra các bài hát làm lan tỏa khắp cộng đồng mạng, có sức thu hút các trang báo, truyền hình. Đồng nghĩa với việc đó là lượng fan hâm mộ ngày càng đông.
Chúng ta có thể thấy rất rõ việc cuồng thần tượng ở thiếu niên hiện nay có hai mặt : sống có thần tượng cũng là một việc tốt. Nhưng vấn đề là fan hâm mộ cần biết điều chỉnh bản thân, kiểm soát, thể hiện tình cảm của mình với thần tượng của mình ở mức độ phù hợp. Đồng thời, những thần tượng cũng phải góp phần làm cho fan của mình trở nên hoàn thiện hơn, sống tốt và có ý nghĩa hơn. Chính sự thần tượng đúng đắn sẽ giúp con người định hướng suy nghĩ và hành động tốt trong cuộc sống. Học hỏi những nét tốt đẹp và muốn trở thành người tốt như thần tượng của mình không có gì là sai trái. Chị Lưu Thanh Điềm 24 tuổi ( Bắc Kinh- Trung Quốc ) là một gương mặt điển hình cho những fan chân chính đó. Chị ấy cũng là fan của một nhóm nhạc nội địa nổi tiếng, chị là người học rất giỏi, hiện tại đang du học tại Canada. Hằng năm, tuy ở nước ngoài nhưng chị là hội trưởng của một tổ chức từ thiện tại Bắc Kinh, học tập idol của mình, chị lấy số tiền làm thêm của mình để đóng góp từ thiện cho các bé trong cô nhi viện, mỗi lần về nước, chị đều tự nguyện làm việc trong viện dưỡng lão để chăm sóc người già. Một tấm gương fan chân chính như chị thật đáng học hỏi. Nhưng đáng lo ngại là sự hâm mộ thần tượng không được kiểm soát, sùng bái đến mức điên cuồng rồi đua đòi, bắt chước những thói hư tật xấu mà bỏ bê học tập. Điều đó thật đáng phê phán. Gần đây nhất, ca sĩ tuổi teen Sơn Tùng MTP vừa tung ra bản hit '' Chúng ta không thuộc về nhau'' với sự ngạc nhiên của cộng đồng mạng vì MV đạt trên 100 triệu view. Nhưng đằng ,sau sự thật rất phũ phàng. Để đạt được lượt view khủng như vậy, các sky ( fan của Sơn Tùng) đã bỏ học , thuê quán net cày view cho thần tượng của mình. Những việc làm như vậy là rất sai trái, hâm mộ thần tượng quá thái đến nỗi bỏ học, không những ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tiêu tốn tiền của . Thế hệ trẻ có thần tượng bị ảnh hưởng rất lớn lên đời sống của họ, ngay cả khi cách xa về mặt địa lí. Thậm chí , họ có thể tạo ra các '' mối quan hệ ảo'' với thần tượng của mình.Đó được gọi là sự hoang tưởng tinh thần,một trạng thái rất dễ thấy ở các fan cuồng. Họ vì thần tượng mà có thể sẵn sàng đứng đợi hàng giờ ở sân bay. Họ có thể khóc, có thể cười, tung hô, hò hét như muốn rách cổ họng khi thấy idol mình xuất hiện. Họ quên ăn, quên ngủ vì chờ một chương trình của thần tượng và ngày đêm theo dõi họ. Tất cả chỉ vì muốn tiếp cận thần tượng , thậm chí ngồi ngắm ảnh hàng giờ trước máy tính, điện thoại. Chẳng lạ gì khi trong phòng của một fan cuồng có poster , nhiều ảnh và đồ dùng có hình thần tượng. Làm như vậy họ cảm thấy như thần tượng luôn bên họ và nói chuyện với họ. Sự thật bệnh hoang tưởng vì cuồng thần tượng đã trở thành một bệnh lí thần kinh khó chữa.
Nguyên nhân dẫn đến hội chứng cuồng thần tượng ở tuổi teen là do các em chưa chọn đúng con đường đi cho mình, thêm vào đó là môi trường sống thiếu giáo dục. Cha mẹ suốt ngày đi làm không quan tâm con cái hoặc do quá nuông chiều con cái là lí do dẫn đến các em dễ mắc bệnh cuồng thần tượng. Hiện tại, hơn 90% giới trẻ đều sử dụng điện thoại, hoặc được tiếp xúc sớm với các trang mạng xã hội. Chỉ cần có một chiếc smartphone trong tay là coi như các em đang nắm cả thể giới rồi. Và cứ như thế, căn bệnh này ngày càng bộc phát một cách âm thầm, lặng lẽ mà phụ huynh không hề hay biết. Song song với bệnh cuồng thần tượng là một thế giới ảo được hình thành và ngày càng nhiều dân cư sinh sống. Mặt khác, hiện nay có rất nhiều ca sĩ , diễn viên được lăng-xê bằng các phương pháp tiêu cực để lôi cuốn fan hâm mộ. Việc làm đó cũng một phần nào ảnh hưởng đến thiếu niên làm các em bị đầu độc, làm ô nhiễm giới giải trí.Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, chương trình giáo dục bây giờ rất nhiều và được nâng cao. Do đó áp lực học tập đè lên vai học sinh là rất lớn. Điều đó khiến các em chán nản và không hứng thú với việc học , ngược lại , bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi thế giới giải trí, tạo điều kiện cho bệnh cuồng thần tượng lan rộng.
Tuổi thiếu niên là thời gian các em đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, vì vậy các bậc phụ huynh nên thường xuyên bên cạnh con em mình, hãy tâm sự với các em như một người bạn để hiểu rõ tâm tư các em. Đồng thời, định hướng, giáo dục cho các em con đường sống tốt nhất. Cũng đừng vì quá thương con à nuông chiều con như vậy là đang hủy hoại tương lai con cái của mình. Việc học tập bao giờ cũng là việc quan trọng hàng đầu của thế hệ trẻ. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, nhà trường và gia đình nên lồng ghép vào đó các buổi hoạt động ngoại khóa, các hoạt động vui chơi giải trí để các em có thể vừa chơi vừa học, thể hiện tài năng cũng như khả năng sáng tạo của mình. Góp phần giảm bớt áp lực và nâng cao kết quả học tập.
'' Cha mẹ sinh con trời sinh tính'' , mỗi người đều có những cảm xúc , suy nghĩ và ý thích riêng. Vì vậy hãy chọn cho mình một thần tượng phù hợp để có thể học tập những nét tốt đẹp từ họ giúp bản thân mình hoàn thiện hơn. Đừng bắt chước quá thái theo những trào lưu tiêu cực , sùng bái trong sự mê muội và thái độ không phù hợp mà bỏ bê học tập, ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản. Nên đề ra lối sống đúng đắn cho bản thân mình , làm cho tâm hồn phong phú, nâng cao tầm văn hóa cho bản thân. Biết kiềm chế những cảm xúc say mê quá mức trước thần tượng, không chạy theo thời đại, phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng trong cuộc sống và cố gắng học tập. Biết tôn trọng thần tượng bằng cách có những hành động, suy nghĩ tích cực, cao đẹp, lành mạnh. Đó mới thực sự là thần tượng.
Tất cả mọi người đều có quyền thần tượng một ai đó, không ai ngăn cản hay cấm đoán được bạn nếu như bạn hâm mộ một thần tượng đúng cách. Bạn sống tốt hơn khi có thần tượng. Hãy ngừng lại nếu bạn là một trong những fan cuồng đang bị bệnh cuồng thần tượng! Thay vào đó thì hãy nhìn lại mình trong gương, tin tưởng vào bản thân , năng lực và tìm ra con đường đi bằng phẳng nhất cho mình. Tôi tin rằng, tôi - bạn - tất cả chúng ta đều có thể phát triển toàn diện và có thể thành công nếu chúng ta có một suy nghĩ lành mạnh về việc hâm mộ thần tượng của mình. Hãy góp phần ngăn chặn căn bệnh tâm lí: '' cuồng thần tượng và hãy là một fan hâm mộ chân chính, đúng cách bạn nhé!
-----------
Chúc các bạn vượt qua kì thi tuyển sinh thật tốt--------------------
 
Last edited by a moderator:

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Đây là danh sách các bạn được tiếp tục vòng 3:
@Wang Yuan
@Victoriquedeblois
@Anh Hi
@Ngọc Đạt
@Trứng muối
@Dotiendo
@minnyvtpt02@gmail.com
@Anh Anh Nguyễn
Sau đây là hai bài làm tốt nhất của @Victoriquedeblois@Wang Yuan
Bài làm 1
Trong xã hội hiện nay, với công nghệ thông tin phát triển, con người ngày càng cần hơn những chương trình giải trí sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng. Nhiều người chọn phương pháp chơi những môn thể thao vừa để tăng cường sức khỏe vừa để có thời gian với bạn bè...Nhưng đa số giới trẻ chọn hình thức nghe nhạc, sưu tầm những đĩa nhạc, poster,... Và đó chính là nguyên nhân khiến căn bệnh " cuồng thần tượng"-căn bệnh của giới trẻ- phát triển không gì ngăn nổi.
"Thần tượng" là một người được một nhóm người, một cộng đồng người yêu mến và tôn trọng. Thần tượng có thể trên nhiều phương tiện: hát, nhảy, học giỏi, tài năng,.."Cuồng thần tượng" không phải là một căn bệnh trong y học nhưng nó có sức hủy hoại con người hơn cả những căn bệnh nan y. Căn bệnh cuồng thần tượng không phải bây giờ mới có mà từ rất nhiều năm trước đã trở thành một mối nguy hại, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ-những người được coi là tương lai của một đất nước, của một dân tộc. Cùng với vô cảm, cuồng thần tượng đang trở thành mối nguy hiểm đe dọa tới cuộc sống- đặc biệt là thế hệ tuổi teen.
Cách đây một vài năm, cư dân mạng không khỏi giật mình trước thông tin một cô bé 13 tuổi giết bố mẹ của mình chỉ vì... không được chấp thuận để đi dự một buổi họp fan của thần tượng. Chưa hết sửng sốt, hàng nghìn bức ảnh, thông tin được tung ra nhằm đả kích những bình luận tích cực, bảo vệ cho những thần tượng của mình: "Bố mẹ thì là gì chứ, còn chẳng bằng mấy anh ấy..", " Bố mẹ không cho thì tiêu diệt là đúng"... Nói nhiều học sinh, thay vì học tập chăm chỉ thì lại say mê nghe những đĩa nhạc mà chính mình cũng không hiểu lời, thức khuya chỉ để vote cho thần tượng, hao phí tiền vào những cuốn album, poster,...Nhiều bạn trẻ nhuộm tóc đủ thứ màu, sẵn sàng mua những đồ hàng hiệu không giống ai chỉ để cho giống thần tượng của mình, để được mọi người gọi là " chất", là " hợp mốt". Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn hạ thấp lòng tự trọng của mình chỉ để được gặp thần tượng.Truyền thông không khỏi bàng hoàng trước những hình ảnh nhóm bạn trẻ ở Hà Nội hôn chiếc ghế mà ngôi sao ca sĩ Bi-rain ở Hàn Quốc đã ngồi. Chỉ vì thần tượng mà nhiều bạn trẻ không tiếc lời mắng chửi nhau trên facebook. Gần đây nhất, những tầng mạng hoàn toàn bị đảo lộn bởi sự cãi vã giữa fan của 2 nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS và EXO chỉ vì vấn đề đạo MV.Những người lớn không khỏi lo lắng và giật mình vì những lời lẽ xúc phạm mà những đứa trẻ đáng tuổi con em mình dành cho nhau. Hay có những bạn trẻ do quá cuồng thần tượng đến mức tưởng thần tượng là siêu nhân, có thể làm mọi thứ nên đã ném những vật nguy hiểm lên sân khấu trong khi thần tượng đang biểu diễn, cho thần tượng uống những loại nước pha tạp vào nhau...Theo bảng xếp hạng của những trang báo nước ngoài, Việt Nam là một trong những nước có lượng fan cuồng ca nhạc, phim ảnh đông nhất nhưng cũng thiếu ý thức và vô liêm sỉ nhất. Đáng buồn làm sao khi bao nhiêu hình ảnh về fan cuồng VN ngất xỉu, gào khóc, hò reo, chen lấn khi gặp thần tượng át hết những hình ảnh đẹp về thiên nhiên đất nước, con người VN trên những trang báo Quốc tế... Hau qua cua can bệnh này khó có thể mà lường trước được bởi đã đến mức độ có thể " giết chết những đấng sinh thành" rồi thì không còn thuốc chữa.
Cuồng thần tượng của giới trẻ cũng dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh. Chỉ vì muốn mình nhiều fan, nổi tiếng hơn mà nhiều thần tượng âm nhạc đã dùng nhiều chiêu hèn hạ như đạo MV, gièm pha nhau, tranh đấu nhau trên sân khấu. Hoặc nhiều bố mẹ đó thấy con quá cuồng thần tượng nên đã bắt con nghỉ học ở nhà, cấm túc không cho đi đâu khiến con trầm cảm hoặc tự tử.
Cuồng thần tượng cũg không phải là xấu. Nhiều bạn trẻ vì cuồng thần tượng của mình mà cố gắng học tập, theo đuổi đam mê.Như Bách- một học sinh bình thường, nhỏ thích nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD của Hàn Quốc đã trở thành một học sinh giỏi, đạt giải cao trong những cuộc thi quốc gia. Bách từng chia sẻ:" cũng giống như thần tượng của mình, em sẽ không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, cuộc sống". Nhưng có quá nhiều những thực trạng xấu về cuồng thần tượng khiến nó át hết những mặt tốt vốn có. Cuồng thần tượng khiến công việc học tập của các bạn trẻ bị trì trệ hoặc lao dốc, sức khỏe bị ảnh hưởng, hao phí tiền bạc; thậm chí hi sinh cả tuổi trẻ chỉ vì những phút bồng bột thiếu suy nghĩ. Tuổi trẻ là tương lai, là mầm non của đất nước, vậy đất nước sẽ phát triển như thế nào nếu thế hệ trẻ vẫn mải mê những thần tượng ở xa tít mà không lo công việc học tập gần ngay trước mắt?
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh cuồng thần tượng? Đó là do áp lực học tập quá nặng nề của học sinh. Quá nhiều bài vở cần làm, quá nhiều kiến thức chưa học, quá nhiều mục tiêu mà bà mẹ đề rạ,... đã khiến nhiều bạn trẻ nản lòng, tìm đến những thứ giải trí và rồi nghiện lúc nào cũng không hay biết. Hay do nhiều bạn trẻ không có lập trường vững vàng, dễ bị tác động ở bên ngoài nên những thứ cảm đó có thể đánh gục họ. Không chỉ do mỗi học sinh, nhiều ba mẹ do bận bịu mà không quan tâm đến con cái, hoặc do họ quá nuông chiều con khiến những đứa trẻ sống tự do, vô tổ chức, dẫn đến những " căn bệnh" không gì có thể chữa khỏi.
Chúng ta nên học cách trung hòa mọi việc trong cuộc sống. Không phải cứ có âm nhạc hay những bộ phim ngôn tình mới có thể giải trí, mới có thể khiến chúng ta thư giãn được. Chúng ta còn có nhiều các bộ môn thể thao, những chương trình bổ ích,... không chỉ có tính giải trí mà còn nâng cao sức khỏe, tinh thần. Giới trẻ hiện nay nên học cách tránh xa những cám dỗ tầm thường, học cách " hòa nhập nhưng không hòa tan" trước xã hội trong thời kì hội nhập toàn cầu. Những người làm cha mẹ cũng nên dành nhiều thời gian cho con cái, không nên chỉ có ép con học tập, bỏ những đĩa nhạc, những album, poster,... mà hãy tìm hiểu lý do tại sao, cùng con tham gia, tranh luận, so sánh với những thần tượng khác để những bạn trẻ tự nhận ra những khiếm khuyết của họ; học được những cái nên và không nên từ việc quá cuồng thần tượng. Có như vậy, những bạn trẻ mới có thể đủ chín chắn và trưởng thành để vượt qua những cám dỗ, dũng cảm tiến bước tương lai.
" Thần tượng không ở đâu xa. Họ chính là những người luôn bên cạnh bạn lúc bạn gặp khó khăn, sẵn sàng nâng đỡ bạn trên đường đời. Thần tượng của bạn cũng chính là những người bươn chải, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để cho bạn được ăn no, được học hành bằng bạn bằng bè. Thần tượng của bạn không phải người có làn da trắng bóc hay ăn mặc hợp thời trang mà có những vết nhăn do những lo toan vất vả đời thường hay mặc chiếc áo đã cũ sờn bạc màu sương gió. Thần tượng ấy chính là ba mẹ của bạn...".Đó là những lời tôi muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ cùng với lứa tuổi của tôi. Hãy dừng lại dù chỉ một chút thôi, ngắm nhìn ba mẹ của bạn, bạn sẽ chợt nhận ra những gì mình vẫn còn chưa làm được để đền ơn những gì ba mẹ đã hi sinh cho bạn, những gì ba mẹ đã làm cho bạn.....

Bài làm 2
Thế kỉ XXI - thế kỉ của sự hiện đại, phát triển. Tuy nhiên mỗi thời đại đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Trong những năm gần đây, với xu hướng quốc tế hóa cao độ, sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ thông tin và phương tiện đại chúng đang tạo điều kiện cho hội chứng ''cuồng thần tượng'' diễn ra phổ biến. Đây đang là một vấn đề nan giải của rất nhiều bậc phụ huynh và ngày càng nghiêm trọng hơn.
Hiện tượng ''cuồng thần tượng'' diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một bộ phận trên toàn thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Thần tượng là mẫu hình lí tưởng, mô thức hoàn hảo mà người hâm mộ muốn học hỏi. Họ thường là những người nổi tiếng trong ngành giải trí, báo chí như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, cầu thủ...Ở họ có một sức lôi cuốn mãnh liệt, khiến người khác say mê, cuồng nhiệt. Cuồng thần tượng là hiện tượng một nhóm fan cuồng cùng chung ý thích và biểu hiện sự nhiệt tình , ủng hộ, yêu quý và dành tình cảm nồng nhiệt đến mức quá khích cho thần tượng của mình. Cuồng thần tượng được hình thành do say mê quá mức hoặc do bị lôi kéo, ảnh hưởng bởi người khác.Hiện nay, rất nhiều diễn viên , ca sĩ đánh bóng tên tuổi của mình bằng việc tung ra các bài hát làm lan tỏa khắp cộng đồng mạng, có sức thu hút các trang báo, truyền hình. Đồng nghĩa với việc đó là lượng fan hâm mộ ngày càng đông.
Chúng ta có thể thấy rất rõ việc cuồng thần tượng ở thiếu niên hiện nay có hai mặt : sống có thần tượng cũng là một việc tốt. Nhưng vấn đề là fan hâm mộ cần biết điều chỉnh bản thân, kiểm soát, thể hiện tình cảm của mình với thần tượng của mình ở mức độ phù hợp. Đồng thời, những thần tượng cũng phải góp phần làm cho fan của mình trở nên hoàn thiện hơn, sống tốt và có ý nghĩa hơn. Chính sự thần tượng đúng đắn sẽ giúp con người định hướng suy nghĩ và hành động tốt trong cuộc sống. Học hỏi những nét tốt đẹp và muốn trở thành người tốt như thần tượng của mình không có gì là sai trái. Chị Lưu Thanh Điềm 24 tuổi ( Bắc Kinh- Trung Quốc ) là một gương mặt điển hình cho những fan chân chính đó. Chị ấy cũng là fan của một nhóm nhạc nội địa nổi tiếng, chị là người học rất giỏi, hiện tại đang du học tại Canada. Hằng năm, tuy ở nước ngoài nhưng chị là hội trưởng của một tổ chức từ thiện tại Bắc Kinh, học tập idol của mình, chị lấy số tiền làm thêm của mình để đóng góp từ thiện cho các bé trong cô nhi viện, mỗi lần về nước, chị đều tự nguyện làm việc trong viện dưỡng lão để chăm sóc người già. Một tấm gương fan chân chính như chị thật đáng học hỏi. Nhưng đáng lo ngại là sự hâm mộ thần tượng không được kiểm soát, sùng bái đến mức điên cuồng rồi đua đòi, bắt chước những thói hư tật xấu mà bỏ bê học tập. Điều đó thật đáng phê phán. Gần đây nhất, ca sĩ tuổi teen Sơn Tùng MTP vừa tung ra bản hit '' Chúng ta không thuộc về nhau'' với sự ngạc nhiên của cộng đồng mạng vì MV đạt trên 100 triệu view. Nhưng đằng ,sau sự thật rất phũ phàng. Để đạt được lượt view khủng như vậy, các sky ( fan của Sơn Tùng) đã bỏ học , thuê quán net cày view cho thần tượng của mình. Những việc làm như vậy là rất sai trái, hâm mộ thần tượng quá thái đến nỗi bỏ học, không những ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tiêu tốn tiền của . Thế hệ trẻ có thần tượng bị ảnh hưởng rất lớn lên đời sống của họ, ngay cả khi cách xa về mặt địa lí. Thậm chí , họ có thể tạo ra các '' mối quan hệ ảo'' với thần tượng của mình.Đó được gọi là sự hoang tưởng tinh thần,một trạng thái rất dễ thấy ở các fan cuồng. Họ vì thần tượng mà có thể sẵn sàng đứng đợi hàng giờ ở sân bay. Họ có thể khóc, có thể cười, tung hô, hò hét như muốn rách cổ họng khi thấy idol mình xuất hiện. Họ quên ăn, quên ngủ vì chờ một chương trình của thần tượng và ngày đêm theo dõi họ. Tất cả chỉ vì muốn tiếp cận thần tượng , thậm chí ngồi ngắm ảnh hàng giờ trước máy tính, điện thoại. Chẳng lạ gì khi trong phòng của một fan cuồng có poster , nhiều ảnh và đồ dùng có hình thần tượng. Làm như vậy họ cảm thấy như thần tượng luôn bên họ và nói chuyện với họ. Sự thật bệnh hoang tưởng vì cuồng thần tượng đã trở thành một bệnh lí thần kinh khó chữa.
Nguyên nhân dẫn đến hội chứng cuồng thần tượng ở tuổi teen là do các em chưa chọn đúng con đường đi cho mình, thêm vào đó là môi trường sống thiếu giáo dục. Cha mẹ suốt ngày đi làm không quan tâm con cái hoặc do quá nuông chiều con cái là lí do dẫn đến các em dễ mắc bệnh cuồng thần tượng. Hiện tại, hơn 90% giới trẻ đều sử dụng điện thoại, hoặc được tiếp xúc sớm với các trang mạng xã hội. Chỉ cần có một chiếc smartphone trong tay là coi như các em đang nắm cả thể giới rồi. Và cứ như thế, căn bệnh này ngày càng bộc phát một cách âm thầm, lặng lẽ mà phụ huynh không hề hay biết. Song song với bệnh cuồng thần tượng là một thế giới ảo được hình thành và ngày càng nhiều dân cư sinh sống. Mặt khác, hiện nay có rất nhiều ca sĩ , diễn viên được lăng-xê bằng các phương pháp tiêu cực để lôi cuốn fan hâm mộ. Việc làm đó cũng một phần nào ảnh hưởng đến thiếu niên làm các em bị đầu độc, làm ô nhiễm giới giải trí.Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, chương trình giáo dục bây giờ rất nhiều và được nâng cao. Do đó áp lực học tập đè lên vai học sinh là rất lớn. Điều đó khiến các em chán nản và không hứng thú với việc học , ngược lại , bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi thế giới giải trí, tạo điều kiện cho bệnh cuồng thần tượng lan rộng.
Tuổi thiếu niên là thời gian các em đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, vì vậy các bậc phụ huynh nên thường xuyên bên cạnh con em mình, hãy tâm sự với các em như một người bạn để hiểu rõ tâm tư các em. Đồng thời, định hướng, giáo dục cho các em con đường sống tốt nhất. Cũng đừng vì quá thương con à nuông chiều con như vậy là đang hủy hoại tương lai con cái của mình. Việc học tập bao giờ cũng là việc quan trọng hàng đầu của thế hệ trẻ. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, nhà trường và gia đình nên lồng ghép vào đó các buổi hoạt động ngoại khóa, các hoạt động vui chơi giải trí để các em có thể vừa chơi vừa học, thể hiện tài năng cũng như khả năng sáng tạo của mình. Góp phần giảm bớt áp lực và nâng cao kết quả học tập.
'' Cha mẹ sinh con trời sinh tính'' , mỗi người đều có những cảm xúc , suy nghĩ và ý thích riêng. Vì vậy hãy chọn cho mình một thần tượng phù hợp để có thể học tập những nét tốt đẹp từ họ giúp bản thân mình hoàn thiện hơn. Đừng bắt chước quá thái theo những trào lưu tiêu cực , sùng bái trong sự mê muội và thái độ không phù hợp mà bỏ bê học tập, ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản. Nên đề ra lối sống đúng đắn cho bản thân mình , làm cho tâm hồn phong phú, nâng cao tầm văn hóa cho bản thân. Biết kiềm chế những cảm xúc say mê quá mức trước thần tượng, không chạy theo thời đại, phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng trong cuộc sống và cố gắng học tập. Biết tôn trọng thần tượng bằng cách có những hành động, suy nghĩ tích cực, cao đẹp, lành mạnh. Đó mới thực sự là thần tượng.
Tất cả mọi người đều có quyền thần tượng một ai đó, không ai ngăn cản hay cấm đoán được bạn nếu như bạn hâm mộ một thần tượng đúng cách. Bạn sống tốt hơn khi có thần tượng. Hãy ngừng lại nếu bạn là một trong những fan cuồng đang bị bệnh cuồng thần tượng! Thay vào đó thì hãy nhìn lại mình trong gương, tin tưởng vào bản thân , năng lực và tìm ra con đường đi bằng phẳng nhất cho mình. Tôi tin rằng, tôi - bạn - tất cả chúng ta đều có thể phát triển toàn diện và có thể thành công nếu chúng ta có một suy nghĩ lành mạnh về việc hâm mộ thần tượng của mình. Hãy góp phần ngăn chặn căn bệnh tâm lí: '' cuồng thần tượng và hãy là một fan hâm mộ chân chính, đúng cách bạn nhé!
-----------
Chúc các bạn vượt qua kì thi tuyển sinh thật tốt--------------------
Có số điểm cụ thể k chị?
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
các bạn được nêu tên không đặt theo thứ tự đâu em , về nội dung các bạn làm cũng ngang nhau hết nên rất khó chấm điểm
Ra vậy, cho em hỏi nhé! vậy đặt theo người nộp trc sau ạ? Cho em hỏi tiếp, khi nào có vòng 3? Em hỏi câu nữa, có bao nhiêu người nộp bài mà lấy 8 người vậy ạ?
Xong!
 

Dollee's Pii's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
186
201
151
21
trên mặt đất dưới mặt trời
Ra vậy, cho em hỏi nhé! vậy đặt theo người nộp trc sau ạ? Cho em hỏi tiếp, khi nào có vòng 3? Em hỏi câu nữa, có bao nhiêu người nộp bài mà lấy 8 người vậy ạ?
Xong!
câu 1 : không , đặt đại vậy thôi em
câu 2 : chờ hỏi ý kiến các thành viên
câu 3 : 8 bài nộp đúng thời hạn , tuyển thẳng 8 bài , hầu như không có bài nào tệ cả
 
Top Bottom