Sự kiện Kết quả cuộc thi VUI ĐÊM NOEL

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Loa... Loa... Loa... :D
Đã có kết quả của cuộc thi Vui đêm Noel. Có bạn nào hóng không nhỉ???? r75

Sau 3 vòng thi, có rất nhiều bạn đã tham gia, nhưng hình như câu hỏi của chị khó quá hay sao ý mà nhiều bạn vẫn lúng túng ghê nha. :D Chị mong là sau cuộc thi này các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị hơn về ngày Giáng sinh, về những phong tục ở các nước trên thế giới nhé. Yociexp50

Tuy nhiên, tình trạng copy câu trả lời vẫn còn, chị mong là từ nay về sau, sẽ không còn tình trạng này nữa nhé các em.
Tự đi tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn đúng không nè?
:D r84

Trước hết chị sẽ công bố đáp án của 30 câu hỏi nhé các em. :D

1/ Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất nhỉ
A. Quả bóng
B. Cái chuông
C. Ngôi sao
D. Con chim

Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và vàng bạc châu báu.

2/ Ông già Noel tên thật là gì?
A. Cristiano Ronaldo
B. Santa Claus
C. Nicolas
D. Kaka

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây.

3/ Món quà ông già Noel thường để ở đâu?
A. Trong xe tuần lộc
B. Trong chiếc tất
C. Trong cái nón hình cũ carot
D. Trong áo

4/ Ông già Noel thường vào nhà chúng mình tặng quà cho trẻ em bằng cách nào?
A. Bấm chuông
B. "Đột nhập" qua cửa sổ
C. Chui qua ống khói
D. Gửi bưu điện
Chuyện kể rằng lúc còn sống thánh Nikolaus (ông già Noel) vì thương tình ba cô con gái đến tuổi lập gia đình nhưng không chàng trai nào ngấp nghé vì gia đình của họ quá nghèo. Vào một đêm mùa đông, ngài Nikolaus ném 3 đồng tiền vàng vào ống khói nhà các cô gái, vô tình chúng rớt vào các đôi bít tất mà họ hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất để dc nhận quà của ông già Noel đấy.

5/ Đến ngày Noel, nhiều đứa trẻ rủ nhau ra ngoài trời đầy tuyết rơi, đắp những mô hình người tuyết ngộ nghĩnh. Đố các bạn biết chiếc mũi người tuyết thường đc làm từ cái gì?
A. Củ cà rốt
B. Quả dưa leo
C. Quả xoài
D. Củ khoai lang

6/ Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào?
A. Các chú lùn và nàng bạch tuyết
B. Các chú lùn và các con tuần lộc
C. Nàng bạch tuyết và các con tuần lộc
D. Các chú lùn, nàng bạch tuyết và cả các con tuần lộc

7/ Vào dịp giáng sinh ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi bao nhiêu con tuần lộc?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Nguồn gốc câu chuyện về đàn tuần lộc kéo xe của ông già tuyết ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Theo đó, ban đầu, cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, tên của 2 chú Donder, Blitzen xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là sấm chớp và tia sét.

Tới năm 1939, trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May viết ra, hình ảnh chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, vào một đêm Giáng sinh, Santa Claus gặp khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ bởi bầu trời giá rét đầy sương mù. Cũng từ đó, đoàn xe tuần lộc của ông già Noel có 9 thành viên.
May sao khi ấy, ông phát hiện ra Rudolph - một chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ phát sáng. Vậy là ông già Noel cho Rudolph dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. Chính nhờ chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc này phát sáng đã giúp Santa Claus hoàn thành nhiệm vụ đêm Noel.


8/ Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel?
A. Cạnh ống khói, trên đầu giường
B. Cạnh lò sưởi,ngoài cổng
C. Trên đầu giường, cạnh lò sưởi
D. Ngoài cổng, trên đầu giường

9/ Lễ giáng sinh là ngày quốc tế kỉ niệm:
A. Ngày Chúa Jesus xuống trần gian.
B. Ngày Chúa Jesus được hồi sinh.
C. Ngày Chúa Jesus lên thiên đàng.
D. Ngày Chúa Jesus ra đời.
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Đến bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông noel.

10/ Vòng lá mùa vọng là biểu tượng thể hiện điều gì?
A. Sự sống, ánh sáng và hi vọng.
B. Phép lạ của Thượng Đế.
C. Sự vĩnh hằng và yêu thương vô tận của Thiên Chúa.
D. Tình yêu và sự hi sinh của Chúa Jesus.

11/ Ban đầu, bài hát bất hủ “Jingle Bells” được sáng tác cho ngày lễ nào?
A. Lễ Phục sinh
B. Lễ Tạ Ơn.
C. Halloween.
D. Năm mới.

12/ Người ta thường dùng cụm từ X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó bắt nguồn từ chữ cái “X” là chữ cái đầu tiên trong tên của chúa Jesus trong tiếng nào?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Ý
D. Thụy Điển
Người ta hay dùng cụm từ viết tắt X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó là chữ X là chữ cái đầu tiên của tên chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp “Χριστός”.

13/ Lễ ngày 24/12 được gọi là?
A. Lễ chính ngày
B. Lễ Vọng
C. Lễ Phục Sinh
D. Lễ Tạ Ơn.

14/ Biểu tượng nào bị cấm như một phần của lễ giáng sinh cho đến tận năm 1640?
A. Cây Kẹo Gậy
B. Vòng Lá Mùa Vọng
C. Cây thông Noel
D. Hang Đá và Máng Cỏ
Cây thông Noel đã bị cấm như một phần của lễ Giáng Sinh cho tới tận năm 1640. Xuất phát từ truyền thống cây cối màu xanh này mang ý nghĩa của phong tục ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm chúng.

15/ Ông già Noel được lấy cảm hứng từ:
A. Thánh Odin.
B. Thần Thor.
C. Thần Osiris.
D. Thánh Martino.

16/ Màu sắc truyền thống của giáng sinh là những màu nào?
A. Đỏ, trắng và vàng.
B. Xanh lá cây, trắng và đỏ.
C. Xanh lá cây, đỏ và vàng.
D. Vàng, xanh lá cây và trắng.

17/“A Christmas Carol” là bộ phim kể về:
A. George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
B. Cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà nghỉ khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.
C. Lão Ebenezer Scrooger keo kiệt, bủn xỉn và xấu tính. Nhưng nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng Sinh.
D. Tình cảm gia đình, xoay quanh nhân vật chính Arthur với nhiệm vụ khẩn cần phải hoàn thành trước khi Giáng sinh qua đi.

18. Khi Chúa Jesu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa và món quà mà họ mang đến là gì?
A. Vàng, nhũ hương, mộc dược.
B. Cao lương mĩ vị.
C. Ngọc ngà, vải lụa.
D. Nhẫn, vòng tay.

19. Tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói?
A. Vì vào nhà bằng ống khói sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho các bạn thiếu nhi.
B. Vì ở các nước Bắc Âu, mùa đông rất lạnh, nên các cửa đều đóng kín mít, nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói.
C. Vì nhà nào cũng có ống khói.
D. Vì đường ống khói rất ấm.

20. Con tuần lộc dẫn đường(con thứ 9) tên gì? Tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?
A. Tên Ganblu, vì nó chạy rất nhanh.
B. Tên Cana, vì nó có khả năng dẫn đường giỏi.
C. Tên Stanwg, vì nó có cặp sừng nhọn hoắt.
D. Tên Rudolph , vì nó có cái mũi đỏ phát sáng trong đêm tối.

21. Ông già Noel thường mặc quần áo màu gì?
A. Màu xanh, viền đen.
B. Màu đỏ, viền trắng.
C. Màu vàng, viền đỏ.
D. Màu trắng, viền đỏ.

22. Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
A. Ngày 26/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 25/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
B. Ngày 23/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
C. Ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày", lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".
D. Ngày 25/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.

23. Trên cây thông Noel thường được trang trí những gì?
A. Trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây.
B. Hộp quà, chuông nhỏ.
C. Đèn, kẹo mút.
D. Trái bóng, chuông nhỏ.

24. Noel là viết tắt của từ: Em - ma - nu - el là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

25. Ở nước nào mà ko có ông già Noel ?
A. Indonesia.
B. Malaysia.
C. Italy.
D. Philipin.

26. Ở Mexico người ta thường làm gì trong diễu hành đêm giáng sinh ?
A. Quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel.
B. Ra phố diễu hòa cùng dòng người diễu hành.
C. Viết lời chúc gửi cho người thân của mình.
D. Hóa trang thành nhân vật trong Kinh Thánh.

27. Nước có ngày Giáng Sinh là 7/11 ?
A. Liên Bang Nga
B. Oxtraylia.
C. Đức.
D. Campuchia

28. Ở bàn tiệc giáng sinh ở Ba lan có gì đặc biệt ?
A. Có 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
B. Chỉ được trang trí mà đỏ và trắng.
C. Có cây nến lớn giữa bàn tiệc.
D. Các món ăn được nấu từ đậu nành.

29. Nơi mà đầu tháng 12 người ta đã bắt đầu trang trí giáng sinh là Nhật đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

30, Nước mà sau lễ tạ ơn người ta bắt đầu trang trí cho giáng sinh?
A. Mỹ
B. Anh.
C. Đức.
D. Pháp.

Và sau đây là bảng điểm của từng vòng thi.

25446185_1957349751257849_4418865469982395966_n.jpg

25498115_1957349701257854_4354930503737751572_n.jpg

25507641_1957349787924512_2749188142842256926_n.jpg

Sau đây là tổng điểm qua 3 vòng thi.
25734487_1957358537923637_300942768846214452_o.jpg
do các bạn có số điểm bằng nhau, nên giải thưởng sẽ dựa trên sự nhanh tay của các bạn ở vòng 3.

Nên kết quả chung cuộc là:
Giai nhất: @phuongthao1910@gmail.com : 400 HMCoin

Giai nhỉ: @windy TA , @Tuyết Mùa Hạ : Mỗi bạn 200 HMCoin
Giai 3: @lelanhailang@yahoo.com , @nguyentrongtam7379@gmail.com , @Hinachigo , mỗi bạn 50 HMCoin

CHÚC MỪNG CÁC EM :D

Cùng chuẩn bị đón những sự kiện tiếp theo của Box Cộng đồng nhé. :D
Chúc các em giáng sinh vui vẻ JFBQ00221070601AJFBQ00221070601AJFBQ00221070601A
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
Loa... Loa... Loa... :D
Đã có kết quả của cuộc thi Vui đêm Noel. Có bạn nào hóng không nhỉ???? r75

Sau 3 vòng thi, có rất nhiều bạn đã tham gia, nhưng hình như câu hỏi của chị khó quá hay sao ý mà nhiều bạn vẫn lúng túng ghê nha. :D Chị mong là sau cuộc thi này các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị hơn về ngày Giáng sinh, về những phong tục ở các nước trên thế giới nhé. Yociexp50

Tuy nhiên, tình trạng copy câu trả lời vẫn còn, chị mong là từ nay về sau, sẽ không còn tình trạng này nữa nhé các em.
Tự đi tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn đúng không nè?
:D r84

Trước hết chị sẽ công bố đáp án của 30 câu hỏi nhé các em. :D

1/ Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất nhỉ
A. Quả bóng
B. Cái chuông
C. Ngôi sao
D. Con chim

Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và vàng bạc châu báu.

2/ Ông già Noel tên thật là gì?
A. Cristiano Ronaldo
B. Santa Claus
C. Nicolas
D. Kaka

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây.

3/ Món quà ông già Noel thường để ở đâu?
A. Trong xe tuần lộc
B. Trong chiếc tất
C. Trong cái nón hình cũ carot
D. Trong áo

4/ Ông già Noel thường vào nhà chúng mình tặng quà cho trẻ em bằng cách nào?
A. Bấm chuông
B. "Đột nhập" qua cửa sổ
C. Chui qua ống khói
D. Gửi bưu điện
Chuyện kể rằng lúc còn sống thánh Nikolaus (ông già Noel) vì thương tình ba cô con gái đến tuổi lập gia đình nhưng không chàng trai nào ngấp nghé vì gia đình của họ quá nghèo. Vào một đêm mùa đông, ngài Nikolaus ném 3 đồng tiền vàng vào ống khói nhà các cô gái, vô tình chúng rớt vào các đôi bít tất mà họ hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất để dc nhận quà của ông già Noel đấy.

5/ Đến ngày Noel, nhiều đứa trẻ rủ nhau ra ngoài trời đầy tuyết rơi, đắp những mô hình người tuyết ngộ nghĩnh. Đố các bạn biết chiếc mũi người tuyết thường đc làm từ cái gì?
A. Củ cà rốt
B. Quả dưa leo
C. Quả xoài
D. Củ khoai lang

6/ Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào?
A. Các chú lùn và nàng bạch tuyết
B. Các chú lùn và các con tuần lộc
C. Nàng bạch tuyết và các con tuần lộc
D. Các chú lùn, nàng bạch tuyết và cả các con tuần lộc

7/ Vào dịp giáng sinh ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi bao nhiêu con tuần lộc?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Nguồn gốc câu chuyện về đàn tuần lộc kéo xe của ông già tuyết ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Theo đó, ban đầu, cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, tên của 2 chú Donder, Blitzen xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là sấm chớp và tia sét.

Tới năm 1939, trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May viết ra, hình ảnh chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, vào một đêm Giáng sinh, Santa Claus gặp khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ bởi bầu trời giá rét đầy sương mù. Cũng từ đó, đoàn xe tuần lộc của ông già Noel có 9 thành viên.
May sao khi ấy, ông phát hiện ra Rudolph - một chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ phát sáng. Vậy là ông già Noel cho Rudolph dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. Chính nhờ chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc này phát sáng đã giúp Santa Claus hoàn thành nhiệm vụ đêm Noel.


8/ Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel?
A. Cạnh ống khói, trên đầu giường
B. Cạnh lò sưởi,ngoài cổng
C. Trên đầu giường, cạnh lò sưởi
D. Ngoài cổng, trên đầu giường

9/ Lễ giáng sinh là ngày quốc tế kỉ niệm:
A. Ngày Chúa Jesus xuống trần gian.
B. Ngày Chúa Jesus được hồi sinh.
C. Ngày Chúa Jesus lên thiên đàng.
D. Ngày Chúa Jesus ra đời.
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Đến bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông noel.

10/ Vòng lá mùa vọng là biểu tượng thể hiện điều gì?
A. Sự sống, ánh sáng và hi vọng.
B. Phép lạ của Thượng Đế.
C. Sự vĩnh hằng và yêu thương vô tận của Thiên Chúa.
D. Tình yêu và sự hi sinh của Chúa Jesus.

11/ Ban đầu, bài hát bất hủ “Jingle Bells” được sáng tác cho ngày lễ nào?
A. Lễ Phục sinh
B. Lễ Tạ Ơn.
C. Halloween.
D. Năm mới.

12/ Người ta thường dùng cụm từ X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó bắt nguồn từ chữ cái “X” là chữ cái đầu tiên trong tên của chúa Jesus trong tiếng nào?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Ý
D. Thụy Điển
Người ta hay dùng cụm từ viết tắt X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó là chữ X là chữ cái đầu tiên của tên chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp “Χριστός”.

13/ Lễ ngày 24/12 được gọi là?
A. Lễ chính ngày
B. Lễ Vọng
C. Lễ Phục Sinh
D. Lễ Tạ Ơn.

14/ Biểu tượng nào bị cấm như một phần của lễ giáng sinh cho đến tận năm 1640?
A. Cây Kẹo Gậy
B. Vòng Lá Mùa Vọng
C. Cây thông Noel
D. Hang Đá và Máng Cỏ
Cây thông Noel đã bị cấm như một phần của lễ Giáng Sinh cho tới tận năm 1640. Xuất phát từ truyền thống cây cối màu xanh này mang ý nghĩa của phong tục ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm chúng.

15/ Ông già Noel được lấy cảm hứng từ:
A. Thánh Odin.
B. Thần Thor.
C. Thần Osiris.
D. Thánh Martino.

16/ Màu sắc truyền thống của giáng sinh là những màu nào?
A. Đỏ, trắng và vàng.
B. Xanh lá cây, trắng và đỏ.
C. Xanh lá cây, đỏ và vàng.
D. Vàng, xanh lá cây và trắng.

17/“A Christmas Carol” là bộ phim kể về:
A. George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
B. Cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà nghỉ khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.
C. Lão Ebenezer Scrooger keo kiệt, bủn xỉn và xấu tính. Nhưng nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng Sinh.
D. Tình cảm gia đình, xoay quanh nhân vật chính Arthur với nhiệm vụ khẩn cần phải hoàn thành trước khi Giáng sinh qua đi.

18. Khi Chúa Jesu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa và món quà mà họ mang đến là gì?
A. Vàng, nhũ hương, mộc dược.
B. Cao lương mĩ vị.
C. Ngọc ngà, vải lụa.
D. Nhẫn, vòng tay.

19. Tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói?
A. Vì vào nhà bằng ống khói sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho các bạn thiếu nhi.
B. Vì ở các nước Bắc Âu, mùa đông rất lạnh, nên các cửa đều đóng kín mít, nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói.
C. Vì nhà nào cũng có ống khói.
D. Vì đường ống khói rất ấm.

20. Con tuần lộc dẫn đường(con thứ 9) tên gì? Tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?
A. Tên Ganblu, vì nó chạy rất nhanh.
B. Tên Cana, vì nó có khả năng dẫn đường giỏi.
C. Tên Stanwg, vì nó có cặp sừng nhọn hoắt.
D. Tên Rudolph , vì nó có cái mũi đỏ phát sáng trong đêm tối.

21. Ông già Noel thường mặc quần áo màu gì?
A. Màu xanh, viền đen.
B. Màu đỏ, viền trắng.
C. Màu vàng, viền đỏ.
D. Màu trắng, viền đỏ.

22. Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
A. Ngày 26/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 25/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
B. Ngày 23/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
C. Ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày", lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".
D. Ngày 25/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.

23. Trên cây thông Noel thường được trang trí những gì?
A. Trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây.
B. Hộp quà, chuông nhỏ.
C. Đèn, kẹo mút.
D. Trái bóng, chuông nhỏ.

24. Noel là viết tắt của từ: Em - ma - nu - el là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

25. Ở nước nào mà ko có ông già Noel ?
A. Indonesia.
B. Malaysia.
C. Italy.
D. Philipin.

26. Ở Mexico người ta thường làm gì trong diễu hành đêm giáng sinh ?
A. Quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel.
B. Ra phố diễu hòa cùng dòng người diễu hành.
C. Viết lời chúc gửi cho người thân của mình.
D. Hóa trang thành nhân vật trong Kinh Thánh.

27. Nước có ngày Giáng Sinh là 7/11 ?
A. Liên Bang Nga
B. Oxtraylia.
C. Đức.
D. Campuchia

28. Ở bàn tiệc giáng sinh ở Ba lan có gì đặc biệt ?
A. Có 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
B. Chỉ được trang trí mà đỏ và trắng.
C. Có cây nến lớn giữa bàn tiệc.
D. Các món ăn được nấu từ đậu nành.

29. Nơi mà đầu tháng 12 người ta đã bắt đầu trang trí giáng sinh là Nhật đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

30, Nước mà sau lễ tạ ơn người ta bắt đầu trang trí cho giáng sinh?
A. Mỹ
B. Anh.
C. Đức.
D. Pháp.

Và sau đây là bảng điểm của từng vòng thi.




Sau đây là tổng điểm qua 3 vòng thi.
View attachment 35512
do các bạn có số điểm bằng nhau, nên giải thưởng sẽ dựa trên sự nhanh tay của các bạn ở vòng 3.

Nên kết quả chung cuộc là:
Giai nhất: @phuongthao1910@gmail.com : 400 HMCoin

Giai nhỉ: @windy TA , @Tuyết Mùa Hạ : Mỗi bạn 200 HMCoin
Giai 3: @lelanhailang@yahoo.com , @nguyentrongtam7379@gmail.com , @Hinachigo , mỗi bạn 50 HMCoin

CHÚC MỪNG CÁC EM :D

Cùng chuẩn bị đón những sự kiện tiếp theo của Box Cộng đồng nhé. :D
Chúc các em giáng sinh vui vẻ JFBQ00221070601AJFBQ00221070601AJFBQ00221070601A
Thất vọng quá chị ơi, mục tiêu 400HMcoin đã không trở thành hiện thực T.T, mà thôi có 50HMcoin an ủi rồi. Chị giáng sinh vui vẻ
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Em buồn quá chị @congchuatuyet204 ơi, chỉ còn 1 điểm nữa thôi là được 50HMCoin, huhu huhu. Không onl diễn đàn nữa (lần nào tham gia cuộc thi gì cũng thế chỉ còn vài điểm nữa thôi là được giải) huhu (nói thật em chỉ hơi buồn thôi). Em vẫn sẽ onl diễn đàn thường xuyên vì còn nhiều cuộc thi ở phía trước mà. Lần sau em sẽ cố gắng hơn ^^. Đây là lỗi của em là không giỏi chứ không phải lỗi của diễn đàn.:):):)
 

Xiao Fang

Học sinh gương mẫu
Thành viên
17 Tháng ba 2017
1,068
2,193
354
Earth
Hà Nội
THPT Xuân Khanh
Loa... Loa... Loa... :D
Đã có kết quả của cuộc thi Vui đêm Noel. Có bạn nào hóng không nhỉ???? r75

Sau 3 vòng thi, có rất nhiều bạn đã tham gia, nhưng hình như câu hỏi của chị khó quá hay sao ý mà nhiều bạn vẫn lúng túng ghê nha. :D Chị mong là sau cuộc thi này các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị hơn về ngày Giáng sinh, về những phong tục ở các nước trên thế giới nhé. Yociexp50

Tuy nhiên, tình trạng copy câu trả lời vẫn còn, chị mong là từ nay về sau, sẽ không còn tình trạng này nữa nhé các em.
Tự đi tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn đúng không nè?
:D r84

Trước hết chị sẽ công bố đáp án của 30 câu hỏi nhé các em. :D

1/ Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất nhỉ
A. Quả bóng
B. Cái chuông
C. Ngôi sao
D. Con chim

Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và vàng bạc châu báu.

2/ Ông già Noel tên thật là gì?
A. Cristiano Ronaldo
B. Santa Claus
C. Nicolas
D. Kaka

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây.

3/ Món quà ông già Noel thường để ở đâu?
A. Trong xe tuần lộc
B. Trong chiếc tất
C. Trong cái nón hình cũ carot
D. Trong áo

4/ Ông già Noel thường vào nhà chúng mình tặng quà cho trẻ em bằng cách nào?
A. Bấm chuông
B. "Đột nhập" qua cửa sổ
C. Chui qua ống khói
D. Gửi bưu điện
Chuyện kể rằng lúc còn sống thánh Nikolaus (ông già Noel) vì thương tình ba cô con gái đến tuổi lập gia đình nhưng không chàng trai nào ngấp nghé vì gia đình của họ quá nghèo. Vào một đêm mùa đông, ngài Nikolaus ném 3 đồng tiền vàng vào ống khói nhà các cô gái, vô tình chúng rớt vào các đôi bít tất mà họ hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất để dc nhận quà của ông già Noel đấy.

5/ Đến ngày Noel, nhiều đứa trẻ rủ nhau ra ngoài trời đầy tuyết rơi, đắp những mô hình người tuyết ngộ nghĩnh. Đố các bạn biết chiếc mũi người tuyết thường đc làm từ cái gì?
A. Củ cà rốt
B. Quả dưa leo
C. Quả xoài
D. Củ khoai lang

6/ Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào?
A. Các chú lùn và nàng bạch tuyết
B. Các chú lùn và các con tuần lộc
C. Nàng bạch tuyết và các con tuần lộc
D. Các chú lùn, nàng bạch tuyết và cả các con tuần lộc

7/ Vào dịp giáng sinh ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi bao nhiêu con tuần lộc?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Nguồn gốc câu chuyện về đàn tuần lộc kéo xe của ông già tuyết ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Theo đó, ban đầu, cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, tên của 2 chú Donder, Blitzen xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là sấm chớp và tia sét.

Tới năm 1939, trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May viết ra, hình ảnh chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, vào một đêm Giáng sinh, Santa Claus gặp khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ bởi bầu trời giá rét đầy sương mù. Cũng từ đó, đoàn xe tuần lộc của ông già Noel có 9 thành viên.
May sao khi ấy, ông phát hiện ra Rudolph - một chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ phát sáng. Vậy là ông già Noel cho Rudolph dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. Chính nhờ chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc này phát sáng đã giúp Santa Claus hoàn thành nhiệm vụ đêm Noel.


8/ Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel?
A. Cạnh ống khói, trên đầu giường
B. Cạnh lò sưởi,ngoài cổng
C. Trên đầu giường, cạnh lò sưởi
D. Ngoài cổng, trên đầu giường

9/ Lễ giáng sinh là ngày quốc tế kỉ niệm:
A. Ngày Chúa Jesus xuống trần gian.
B. Ngày Chúa Jesus được hồi sinh.
C. Ngày Chúa Jesus lên thiên đàng.
D. Ngày Chúa Jesus ra đời.
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Đến bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông noel.

10/ Vòng lá mùa vọng là biểu tượng thể hiện điều gì?
A. Sự sống, ánh sáng và hi vọng.
B. Phép lạ của Thượng Đế.
C. Sự vĩnh hằng và yêu thương vô tận của Thiên Chúa.
D. Tình yêu và sự hi sinh của Chúa Jesus.

11/ Ban đầu, bài hát bất hủ “Jingle Bells” được sáng tác cho ngày lễ nào?
A. Lễ Phục sinh
B. Lễ Tạ Ơn.
C. Halloween.
D. Năm mới.

12/ Người ta thường dùng cụm từ X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó bắt nguồn từ chữ cái “X” là chữ cái đầu tiên trong tên của chúa Jesus trong tiếng nào?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Ý
D. Thụy Điển
Người ta hay dùng cụm từ viết tắt X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó là chữ X là chữ cái đầu tiên của tên chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp “Χριστός”.

13/ Lễ ngày 24/12 được gọi là?
A. Lễ chính ngày
B. Lễ Vọng
C. Lễ Phục Sinh
D. Lễ Tạ Ơn.

14/ Biểu tượng nào bị cấm như một phần của lễ giáng sinh cho đến tận năm 1640?
A. Cây Kẹo Gậy
B. Vòng Lá Mùa Vọng
C. Cây thông Noel
D. Hang Đá và Máng Cỏ
Cây thông Noel đã bị cấm như một phần của lễ Giáng Sinh cho tới tận năm 1640. Xuất phát từ truyền thống cây cối màu xanh này mang ý nghĩa của phong tục ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm chúng.

15/ Ông già Noel được lấy cảm hứng từ:
A. Thánh Odin.
B. Thần Thor.
C. Thần Osiris.
D. Thánh Martino.

16/ Màu sắc truyền thống của giáng sinh là những màu nào?
A. Đỏ, trắng và vàng.
B. Xanh lá cây, trắng và đỏ.
C. Xanh lá cây, đỏ và vàng.
D. Vàng, xanh lá cây và trắng.

17/“A Christmas Carol” là bộ phim kể về:
A. George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
B. Cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà nghỉ khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.
C. Lão Ebenezer Scrooger keo kiệt, bủn xỉn và xấu tính. Nhưng nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng Sinh.
D. Tình cảm gia đình, xoay quanh nhân vật chính Arthur với nhiệm vụ khẩn cần phải hoàn thành trước khi Giáng sinh qua đi.

18. Khi Chúa Jesu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa và món quà mà họ mang đến là gì?
A. Vàng, nhũ hương, mộc dược.
B. Cao lương mĩ vị.
C. Ngọc ngà, vải lụa.
D. Nhẫn, vòng tay.

19. Tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói?
A. Vì vào nhà bằng ống khói sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho các bạn thiếu nhi.
B. Vì ở các nước Bắc Âu, mùa đông rất lạnh, nên các cửa đều đóng kín mít, nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói.
C. Vì nhà nào cũng có ống khói.
D. Vì đường ống khói rất ấm.

20. Con tuần lộc dẫn đường(con thứ 9) tên gì? Tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?
A. Tên Ganblu, vì nó chạy rất nhanh.
B. Tên Cana, vì nó có khả năng dẫn đường giỏi.
C. Tên Stanwg, vì nó có cặp sừng nhọn hoắt.
D. Tên Rudolph , vì nó có cái mũi đỏ phát sáng trong đêm tối.

21. Ông già Noel thường mặc quần áo màu gì?
A. Màu xanh, viền đen.
B. Màu đỏ, viền trắng.
C. Màu vàng, viền đỏ.
D. Màu trắng, viền đỏ.

22. Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
A. Ngày 26/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 25/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
B. Ngày 23/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
C. Ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày", lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".
D. Ngày 25/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.

23. Trên cây thông Noel thường được trang trí những gì?
A. Trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây.
B. Hộp quà, chuông nhỏ.
C. Đèn, kẹo mút.
D. Trái bóng, chuông nhỏ.

24. Noel là viết tắt của từ: Em - ma - nu - el là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

25. Ở nước nào mà ko có ông già Noel ?
A. Indonesia.
B. Malaysia.
C. Italy.
D. Philipin.

26. Ở Mexico người ta thường làm gì trong diễu hành đêm giáng sinh ?
A. Quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel.
B. Ra phố diễu hòa cùng dòng người diễu hành.
C. Viết lời chúc gửi cho người thân của mình.
D. Hóa trang thành nhân vật trong Kinh Thánh.

27. Nước có ngày Giáng Sinh là 7/11 ?
A. Liên Bang Nga
B. Oxtraylia.
C. Đức.
D. Campuchia

28. Ở bàn tiệc giáng sinh ở Ba lan có gì đặc biệt ?
A. Có 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
B. Chỉ được trang trí mà đỏ và trắng.
C. Có cây nến lớn giữa bàn tiệc.
D. Các món ăn được nấu từ đậu nành.

29. Nơi mà đầu tháng 12 người ta đã bắt đầu trang trí giáng sinh là Nhật đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

30, Nước mà sau lễ tạ ơn người ta bắt đầu trang trí cho giáng sinh?
A. Mỹ
B. Anh.
C. Đức.
D. Pháp.

Và sau đây là bảng điểm của từng vòng thi.




Sau đây là tổng điểm qua 3 vòng thi.
View attachment 35512
do các bạn có số điểm bằng nhau, nên giải thưởng sẽ dựa trên sự nhanh tay của các bạn ở vòng 3.

Nên kết quả chung cuộc là:
Giai nhất: @phuongthao1910@gmail.com : 400 HMCoin

Giai nhỉ: @windy TA , @Tuyết Mùa Hạ : Mỗi bạn 200 HMCoin
Giai 3: @lelanhailang@yahoo.com , @nguyentrongtam7379@gmail.com , @Hinachigo , mỗi bạn 50 HMCoin

CHÚC MỪNG CÁC EM :D

Cùng chuẩn bị đón những sự kiện tiếp theo của Box Cộng đồng nhé. :D
Chúc các em giáng sinh vui vẻ JFBQ00221070601AJFBQ00221070601AJFBQ00221070601A
ahuhu !đc có 23 điểm ! T^T
 

baobadao25122003

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2017
34
25
49
20
Hà Nội
Tài liệu nào cho biết Liên Bang Nga có ngày Giáng Sinh là 7/11 vậy ạ?
Mình nghĩ là do sai đề chứ thực ra Liên Bang Nga có Giáng sinh là 7/1 cơ. Đối với những người theo chính thống giáo Nga, Giáng sinh rơi vào ngày 7/1 bởi họ dùng lịch cũ. Còn những nước khác đều có Giáng sinh là 25/12 nên dùng phương pháp loại trừ là ra =))

Em buồn quá chị @congchuatuyet204 ơi, chỉ còn 1 điểm nữa thôi là được 50HMCoin, huhu huhu. Không onl diễn đàn nữa (lần nào tham gia cuộc thi gì cũng thế chỉ còn vài điểm nữa thôi là được giải) huhu (nói thật em chỉ hơi buồn thôi). Em vẫn sẽ onl diễn đàn thường xuyên vì còn nhiều cuộc thi ở phía trước mà. Lần sau em sẽ cố gắng hơn ^^. Đây là lỗi của em là không giỏi chứ không phải lỗi của diễn đàn.:):):)
Đồng cảnh ngộ T^T
 
  • Like
Reactions: Rosemary552001

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Loa... Loa... Loa... :D
Đã có kết quả của cuộc thi Vui đêm Noel. Có bạn nào hóng không nhỉ???? r75

Sau 3 vòng thi, có rất nhiều bạn đã tham gia, nhưng hình như câu hỏi của chị khó quá hay sao ý mà nhiều bạn vẫn lúng túng ghê nha. :D Chị mong là sau cuộc thi này các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị hơn về ngày Giáng sinh, về những phong tục ở các nước trên thế giới nhé. Yociexp50

Tuy nhiên, tình trạng copy câu trả lời vẫn còn, chị mong là từ nay về sau, sẽ không còn tình trạng này nữa nhé các em.
Tự đi tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn đúng không nè?
:D r84

Trước hết chị sẽ công bố đáp án của 30 câu hỏi nhé các em. :D

1/ Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất nhỉ
A. Quả bóng
B. Cái chuông
C. Ngôi sao
D. Con chim

Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và vàng bạc châu báu.

2/ Ông già Noel tên thật là gì?
A. Cristiano Ronaldo
B. Santa Claus
C. Nicolas
D. Kaka

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây.

3/ Món quà ông già Noel thường để ở đâu?
A. Trong xe tuần lộc
B. Trong chiếc tất
C. Trong cái nón hình cũ carot
D. Trong áo

4/ Ông già Noel thường vào nhà chúng mình tặng quà cho trẻ em bằng cách nào?
A. Bấm chuông
B. "Đột nhập" qua cửa sổ
C. Chui qua ống khói
D. Gửi bưu điện
Chuyện kể rằng lúc còn sống thánh Nikolaus (ông già Noel) vì thương tình ba cô con gái đến tuổi lập gia đình nhưng không chàng trai nào ngấp nghé vì gia đình của họ quá nghèo. Vào một đêm mùa đông, ngài Nikolaus ném 3 đồng tiền vàng vào ống khói nhà các cô gái, vô tình chúng rớt vào các đôi bít tất mà họ hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất để dc nhận quà của ông già Noel đấy.

5/ Đến ngày Noel, nhiều đứa trẻ rủ nhau ra ngoài trời đầy tuyết rơi, đắp những mô hình người tuyết ngộ nghĩnh. Đố các bạn biết chiếc mũi người tuyết thường đc làm từ cái gì?
A. Củ cà rốt
B. Quả dưa leo
C. Quả xoài
D. Củ khoai lang

6/ Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào?
A. Các chú lùn và nàng bạch tuyết
B. Các chú lùn và các con tuần lộc
C. Nàng bạch tuyết và các con tuần lộc
D. Các chú lùn, nàng bạch tuyết và cả các con tuần lộc

7/ Vào dịp giáng sinh ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi bao nhiêu con tuần lộc?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Nguồn gốc câu chuyện về đàn tuần lộc kéo xe của ông già tuyết ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Theo đó, ban đầu, cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, tên của 2 chú Donder, Blitzen xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là sấm chớp và tia sét.

Tới năm 1939, trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May viết ra, hình ảnh chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, vào một đêm Giáng sinh, Santa Claus gặp khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ bởi bầu trời giá rét đầy sương mù. Cũng từ đó, đoàn xe tuần lộc của ông già Noel có 9 thành viên.
May sao khi ấy, ông phát hiện ra Rudolph - một chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ phát sáng. Vậy là ông già Noel cho Rudolph dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. Chính nhờ chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc này phát sáng đã giúp Santa Claus hoàn thành nhiệm vụ đêm Noel.


8/ Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel?
A. Cạnh ống khói, trên đầu giường
B. Cạnh lò sưởi,ngoài cổng
C. Trên đầu giường, cạnh lò sưởi
D. Ngoài cổng, trên đầu giường

9/ Lễ giáng sinh là ngày quốc tế kỉ niệm:
A. Ngày Chúa Jesus xuống trần gian.
B. Ngày Chúa Jesus được hồi sinh.
C. Ngày Chúa Jesus lên thiên đàng.
D. Ngày Chúa Jesus ra đời.
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Đến bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông noel.

10/ Vòng lá mùa vọng là biểu tượng thể hiện điều gì?
A. Sự sống, ánh sáng và hi vọng.
B. Phép lạ của Thượng Đế.
C. Sự vĩnh hằng và yêu thương vô tận của Thiên Chúa.
D. Tình yêu và sự hi sinh của Chúa Jesus.

11/ Ban đầu, bài hát bất hủ “Jingle Bells” được sáng tác cho ngày lễ nào?
A. Lễ Phục sinh
B. Lễ Tạ Ơn.
C. Halloween.
D. Năm mới.

12/ Người ta thường dùng cụm từ X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó bắt nguồn từ chữ cái “X” là chữ cái đầu tiên trong tên của chúa Jesus trong tiếng nào?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Ý
D. Thụy Điển
Người ta hay dùng cụm từ viết tắt X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó là chữ X là chữ cái đầu tiên của tên chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp “Χριστός”.

13/ Lễ ngày 24/12 được gọi là?
A. Lễ chính ngày
B. Lễ Vọng
C. Lễ Phục Sinh
D. Lễ Tạ Ơn.

14/ Biểu tượng nào bị cấm như một phần của lễ giáng sinh cho đến tận năm 1640?
A. Cây Kẹo Gậy
B. Vòng Lá Mùa Vọng
C. Cây thông Noel
D. Hang Đá và Máng Cỏ
Cây thông Noel đã bị cấm như một phần của lễ Giáng Sinh cho tới tận năm 1640. Xuất phát từ truyền thống cây cối màu xanh này mang ý nghĩa của phong tục ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm chúng.

15/ Ông già Noel được lấy cảm hứng từ:
A. Thánh Odin.
B. Thần Thor.
C. Thần Osiris.
D. Thánh Martino.

16/ Màu sắc truyền thống của giáng sinh là những màu nào?
A. Đỏ, trắng và vàng.
B. Xanh lá cây, trắng và đỏ.
C. Xanh lá cây, đỏ và vàng.
D. Vàng, xanh lá cây và trắng.

17/“A Christmas Carol” là bộ phim kể về:
A. George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
B. Cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà nghỉ khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.
C. Lão Ebenezer Scrooger keo kiệt, bủn xỉn và xấu tính. Nhưng nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng Sinh.
D. Tình cảm gia đình, xoay quanh nhân vật chính Arthur với nhiệm vụ khẩn cần phải hoàn thành trước khi Giáng sinh qua đi.

18. Khi Chúa Jesu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa và món quà mà họ mang đến là gì?
A. Vàng, nhũ hương, mộc dược.
B. Cao lương mĩ vị.
C. Ngọc ngà, vải lụa.
D. Nhẫn, vòng tay.

19. Tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói?
A. Vì vào nhà bằng ống khói sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho các bạn thiếu nhi.
B. Vì ở các nước Bắc Âu, mùa đông rất lạnh, nên các cửa đều đóng kín mít, nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói.
C. Vì nhà nào cũng có ống khói.
D. Vì đường ống khói rất ấm.

20. Con tuần lộc dẫn đường(con thứ 9) tên gì? Tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?
A. Tên Ganblu, vì nó chạy rất nhanh.
B. Tên Cana, vì nó có khả năng dẫn đường giỏi.
C. Tên Stanwg, vì nó có cặp sừng nhọn hoắt.
D. Tên Rudolph , vì nó có cái mũi đỏ phát sáng trong đêm tối.

21. Ông già Noel thường mặc quần áo màu gì?
A. Màu xanh, viền đen.
B. Màu đỏ, viền trắng.
C. Màu vàng, viền đỏ.
D. Màu trắng, viền đỏ.

22. Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
A. Ngày 26/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 25/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
B. Ngày 23/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
C. Ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày", lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".
D. Ngày 25/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.

23. Trên cây thông Noel thường được trang trí những gì?
A. Trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây.
B. Hộp quà, chuông nhỏ.
C. Đèn, kẹo mút.
D. Trái bóng, chuông nhỏ.

24. Noel là viết tắt của từ: Em - ma - nu - el là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

25. Ở nước nào mà ko có ông già Noel ?
A. Indonesia.
B. Malaysia.
C. Italy.
D. Philipin.

26. Ở Mexico người ta thường làm gì trong diễu hành đêm giáng sinh ?
A. Quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel.
B. Ra phố diễu hòa cùng dòng người diễu hành.
C. Viết lời chúc gửi cho người thân của mình.
D. Hóa trang thành nhân vật trong Kinh Thánh.

27. Nước có ngày Giáng Sinh là 7/11 ?
A. Liên Bang Nga
B. Oxtraylia.
C. Đức.
D. Campuchia

28. Ở bàn tiệc giáng sinh ở Ba lan có gì đặc biệt ?
A. Có 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
B. Chỉ được trang trí mà đỏ và trắng.
C. Có cây nến lớn giữa bàn tiệc.
D. Các món ăn được nấu từ đậu nành.

29. Nơi mà đầu tháng 12 người ta đã bắt đầu trang trí giáng sinh là Nhật đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

30, Nước mà sau lễ tạ ơn người ta bắt đầu trang trí cho giáng sinh?
A. Mỹ
B. Anh.
C. Đức.
D. Pháp.

Và sau đây là bảng điểm của từng vòng thi.




Sau đây là tổng điểm qua 3 vòng thi.
View attachment 35512
do các bạn có số điểm bằng nhau, nên giải thưởng sẽ dựa trên sự nhanh tay của các bạn ở vòng 3.

Nên kết quả chung cuộc là:
Giai nhất: @phuongthao1910@gmail.com : 400 HMCoin

Giai nhỉ: @windy TA , @Tuyết Mùa Hạ : Mỗi bạn 200 HMCoin
Giai 3: @lelanhailang@yahoo.com , @nguyentrongtam7379@gmail.com , @Hinachigo , mỗi bạn 50 HMCoin

CHÚC MỪNG CÁC EM :D

Cùng chuẩn bị đón những sự kiện tiếp theo của Box Cộng đồng nhé. :D
Chúc các em giáng sinh vui vẻ JFBQ00221070601AJFBQ00221070601AJFBQ00221070601A

Tiếc quớ . Tại vòng 3 e quên mất tham gia !!!
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Loa... Loa... Loa... :D
Đã có kết quả của cuộc thi Vui đêm Noel. Có bạn nào hóng không nhỉ???? r75

Sau 3 vòng thi, có rất nhiều bạn đã tham gia, nhưng hình như câu hỏi của chị khó quá hay sao ý mà nhiều bạn vẫn lúng túng ghê nha. :D Chị mong là sau cuộc thi này các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị hơn về ngày Giáng sinh, về những phong tục ở các nước trên thế giới nhé. Yociexp50

Tuy nhiên, tình trạng copy câu trả lời vẫn còn, chị mong là từ nay về sau, sẽ không còn tình trạng này nữa nhé các em.
Tự đi tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn đúng không nè?
:D r84

Trước hết chị sẽ công bố đáp án của 30 câu hỏi nhé các em. :D

1/ Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất nhỉ
A. Quả bóng
B. Cái chuông
C. Ngôi sao
D. Con chim

Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và vàng bạc châu báu.

2/ Ông già Noel tên thật là gì?
A. Cristiano Ronaldo
B. Santa Claus
C. Nicolas
D. Kaka

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây.

3/ Món quà ông già Noel thường để ở đâu?
A. Trong xe tuần lộc
B. Trong chiếc tất
C. Trong cái nón hình cũ carot
D. Trong áo

4/ Ông già Noel thường vào nhà chúng mình tặng quà cho trẻ em bằng cách nào?
A. Bấm chuông
B. "Đột nhập" qua cửa sổ
C. Chui qua ống khói
D. Gửi bưu điện
Chuyện kể rằng lúc còn sống thánh Nikolaus (ông già Noel) vì thương tình ba cô con gái đến tuổi lập gia đình nhưng không chàng trai nào ngấp nghé vì gia đình của họ quá nghèo. Vào một đêm mùa đông, ngài Nikolaus ném 3 đồng tiền vàng vào ống khói nhà các cô gái, vô tình chúng rớt vào các đôi bít tất mà họ hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất để dc nhận quà của ông già Noel đấy.

5/ Đến ngày Noel, nhiều đứa trẻ rủ nhau ra ngoài trời đầy tuyết rơi, đắp những mô hình người tuyết ngộ nghĩnh. Đố các bạn biết chiếc mũi người tuyết thường đc làm từ cái gì?
A. Củ cà rốt
B. Quả dưa leo
C. Quả xoài
D. Củ khoai lang

6/ Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào?
A. Các chú lùn và nàng bạch tuyết
B. Các chú lùn và các con tuần lộc
C. Nàng bạch tuyết và các con tuần lộc
D. Các chú lùn, nàng bạch tuyết và cả các con tuần lộc

7/ Vào dịp giáng sinh ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi bao nhiêu con tuần lộc?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Nguồn gốc câu chuyện về đàn tuần lộc kéo xe của ông già tuyết ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Theo đó, ban đầu, cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, tên của 2 chú Donder, Blitzen xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là sấm chớp và tia sét.

Tới năm 1939, trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May viết ra, hình ảnh chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, vào một đêm Giáng sinh, Santa Claus gặp khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ bởi bầu trời giá rét đầy sương mù. Cũng từ đó, đoàn xe tuần lộc của ông già Noel có 9 thành viên.
May sao khi ấy, ông phát hiện ra Rudolph - một chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ phát sáng. Vậy là ông già Noel cho Rudolph dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. Chính nhờ chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc này phát sáng đã giúp Santa Claus hoàn thành nhiệm vụ đêm Noel.


8/ Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel?
A. Cạnh ống khói, trên đầu giường
B. Cạnh lò sưởi,ngoài cổng
C. Trên đầu giường, cạnh lò sưởi
D. Ngoài cổng, trên đầu giường

9/ Lễ giáng sinh là ngày quốc tế kỉ niệm:
A. Ngày Chúa Jesus xuống trần gian.
B. Ngày Chúa Jesus được hồi sinh.
C. Ngày Chúa Jesus lên thiên đàng.
D. Ngày Chúa Jesus ra đời.
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Đến bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông noel.

10/ Vòng lá mùa vọng là biểu tượng thể hiện điều gì?
A. Sự sống, ánh sáng và hi vọng.
B. Phép lạ của Thượng Đế.
C. Sự vĩnh hằng và yêu thương vô tận của Thiên Chúa.
D. Tình yêu và sự hi sinh của Chúa Jesus.

11/ Ban đầu, bài hát bất hủ “Jingle Bells” được sáng tác cho ngày lễ nào?
A. Lễ Phục sinh
B. Lễ Tạ Ơn.
C. Halloween.
D. Năm mới.

12/ Người ta thường dùng cụm từ X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó bắt nguồn từ chữ cái “X” là chữ cái đầu tiên trong tên của chúa Jesus trong tiếng nào?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Ý
D. Thụy Điển
Người ta hay dùng cụm từ viết tắt X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó là chữ X là chữ cái đầu tiên của tên chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp “Χριστός”.

13/ Lễ ngày 24/12 được gọi là?
A. Lễ chính ngày
B. Lễ Vọng
C. Lễ Phục Sinh
D. Lễ Tạ Ơn.

14/ Biểu tượng nào bị cấm như một phần của lễ giáng sinh cho đến tận năm 1640?
A. Cây Kẹo Gậy
B. Vòng Lá Mùa Vọng
C. Cây thông Noel
D. Hang Đá và Máng Cỏ
Cây thông Noel đã bị cấm như một phần của lễ Giáng Sinh cho tới tận năm 1640. Xuất phát từ truyền thống cây cối màu xanh này mang ý nghĩa của phong tục ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm chúng.

15/ Ông già Noel được lấy cảm hứng từ:
A. Thánh Odin.
B. Thần Thor.
C. Thần Osiris.
D. Thánh Martino.

16/ Màu sắc truyền thống của giáng sinh là những màu nào?
A. Đỏ, trắng và vàng.
B. Xanh lá cây, trắng và đỏ.
C. Xanh lá cây, đỏ và vàng.
D. Vàng, xanh lá cây và trắng.

17/“A Christmas Carol” là bộ phim kể về:
A. George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
B. Cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà nghỉ khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.
C. Lão Ebenezer Scrooger keo kiệt, bủn xỉn và xấu tính. Nhưng nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng Sinh.
D. Tình cảm gia đình, xoay quanh nhân vật chính Arthur với nhiệm vụ khẩn cần phải hoàn thành trước khi Giáng sinh qua đi.

18. Khi Chúa Jesu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa và món quà mà họ mang đến là gì?
A. Vàng, nhũ hương, mộc dược.
B. Cao lương mĩ vị.
C. Ngọc ngà, vải lụa.
D. Nhẫn, vòng tay.

19. Tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói?
A. Vì vào nhà bằng ống khói sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho các bạn thiếu nhi.
B. Vì ở các nước Bắc Âu, mùa đông rất lạnh, nên các cửa đều đóng kín mít, nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói.
C. Vì nhà nào cũng có ống khói.
D. Vì đường ống khói rất ấm.

20. Con tuần lộc dẫn đường(con thứ 9) tên gì? Tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?
A. Tên Ganblu, vì nó chạy rất nhanh.
B. Tên Cana, vì nó có khả năng dẫn đường giỏi.
C. Tên Stanwg, vì nó có cặp sừng nhọn hoắt.
D. Tên Rudolph , vì nó có cái mũi đỏ phát sáng trong đêm tối.

21. Ông già Noel thường mặc quần áo màu gì?
A. Màu xanh, viền đen.
B. Màu đỏ, viền trắng.
C. Màu vàng, viền đỏ.
D. Màu trắng, viền đỏ.

22. Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
A. Ngày 26/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 25/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
B. Ngày 23/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
C. Ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày", lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".
D. Ngày 25/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.

23. Trên cây thông Noel thường được trang trí những gì?
A. Trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây.
B. Hộp quà, chuông nhỏ.
C. Đèn, kẹo mút.
D. Trái bóng, chuông nhỏ.

24. Noel là viết tắt của từ: Em - ma - nu - el là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

25. Ở nước nào mà ko có ông già Noel ?
A. Indonesia.
B. Malaysia.
C. Italy.
D. Philipin.

26. Ở Mexico người ta thường làm gì trong diễu hành đêm giáng sinh ?
A. Quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel.
B. Ra phố diễu hòa cùng dòng người diễu hành.
C. Viết lời chúc gửi cho người thân của mình.
D. Hóa trang thành nhân vật trong Kinh Thánh.

27. Nước có ngày Giáng Sinh là 7/11 ?
A. Liên Bang Nga
B. Oxtraylia.
C. Đức.
D. Campuchia

28. Ở bàn tiệc giáng sinh ở Ba lan có gì đặc biệt ?
A. Có 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
B. Chỉ được trang trí mà đỏ và trắng.
C. Có cây nến lớn giữa bàn tiệc.
D. Các món ăn được nấu từ đậu nành.

29. Nơi mà đầu tháng 12 người ta đã bắt đầu trang trí giáng sinh là Nhật đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

30, Nước mà sau lễ tạ ơn người ta bắt đầu trang trí cho giáng sinh?
A. Mỹ
B. Anh.
C. Đức.
D. Pháp.

Và sau đây là bảng điểm của từng vòng thi.




Sau đây là tổng điểm qua 3 vòng thi.
View attachment 35512
do các bạn có số điểm bằng nhau, nên giải thưởng sẽ dựa trên sự nhanh tay của các bạn ở vòng 3.

Nên kết quả chung cuộc là:
Giai nhất: @phuongthao1910@gmail.com : 400 HMCoin

Giai nhỉ: @windy TA , @Tuyết Mùa Hạ : Mỗi bạn 200 HMCoin
Giai 3: @lelanhailang@yahoo.com , @nguyentrongtam7379@gmail.com , @Hinachigo , mỗi bạn 50 HMCoin

CHÚC MỪNG CÁC EM :D

Cùng chuẩn bị đón những sự kiện tiếp theo của Box Cộng đồng nhé. :D
Chúc các em giáng sinh vui vẻ JFBQ00221070601AJFBQ00221070601AJFBQ00221070601A
tiếc quá em ko tham gia vong 1 (căn bản là ko biết:((
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Tiếc quá, vòng 3 em không tham gia (quên mất) Ahuhu T^T
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Loa... Loa... Loa... :D
Đã có kết quả của cuộc thi Vui đêm Noel. Có bạn nào hóng không nhỉ???? r75

Sau 3 vòng thi, có rất nhiều bạn đã tham gia, nhưng hình như câu hỏi của chị khó quá hay sao ý mà nhiều bạn vẫn lúng túng ghê nha. :D Chị mong là sau cuộc thi này các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị hơn về ngày Giáng sinh, về những phong tục ở các nước trên thế giới nhé. Yociexp50

Tuy nhiên, tình trạng copy câu trả lời vẫn còn, chị mong là từ nay về sau, sẽ không còn tình trạng này nữa nhé các em.
Tự đi tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn đúng không nè?
:D r84

Trước hết chị sẽ công bố đáp án của 30 câu hỏi nhé các em. :D

1/ Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất nhỉ
A. Quả bóng
B. Cái chuông
C. Ngôi sao
D. Con chim

Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và vàng bạc châu báu.

2/ Ông già Noel tên thật là gì?
A. Cristiano Ronaldo
B. Santa Claus
C. Nicolas
D. Kaka

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây.

3/ Món quà ông già Noel thường để ở đâu?
A. Trong xe tuần lộc
B. Trong chiếc tất
C. Trong cái nón hình cũ carot
D. Trong áo

4/ Ông già Noel thường vào nhà chúng mình tặng quà cho trẻ em bằng cách nào?
A. Bấm chuông
B. "Đột nhập" qua cửa sổ
C. Chui qua ống khói
D. Gửi bưu điện
Chuyện kể rằng lúc còn sống thánh Nikolaus (ông già Noel) vì thương tình ba cô con gái đến tuổi lập gia đình nhưng không chàng trai nào ngấp nghé vì gia đình của họ quá nghèo. Vào một đêm mùa đông, ngài Nikolaus ném 3 đồng tiền vàng vào ống khói nhà các cô gái, vô tình chúng rớt vào các đôi bít tất mà họ hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất để dc nhận quà của ông già Noel đấy.

5/ Đến ngày Noel, nhiều đứa trẻ rủ nhau ra ngoài trời đầy tuyết rơi, đắp những mô hình người tuyết ngộ nghĩnh. Đố các bạn biết chiếc mũi người tuyết thường đc làm từ cái gì?
A. Củ cà rốt
B. Quả dưa leo
C. Quả xoài
D. Củ khoai lang

6/ Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào?
A. Các chú lùn và nàng bạch tuyết
B. Các chú lùn và các con tuần lộc
C. Nàng bạch tuyết và các con tuần lộc
D. Các chú lùn, nàng bạch tuyết và cả các con tuần lộc

7/ Vào dịp giáng sinh ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi bao nhiêu con tuần lộc?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Nguồn gốc câu chuyện về đàn tuần lộc kéo xe của ông già tuyết ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Theo đó, ban đầu, cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, tên của 2 chú Donder, Blitzen xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là sấm chớp và tia sét.

Tới năm 1939, trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May viết ra, hình ảnh chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, vào một đêm Giáng sinh, Santa Claus gặp khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ bởi bầu trời giá rét đầy sương mù. Cũng từ đó, đoàn xe tuần lộc của ông già Noel có 9 thành viên.
May sao khi ấy, ông phát hiện ra Rudolph - một chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ phát sáng. Vậy là ông già Noel cho Rudolph dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. Chính nhờ chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc này phát sáng đã giúp Santa Claus hoàn thành nhiệm vụ đêm Noel.


8/ Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel?
A. Cạnh ống khói, trên đầu giường
B. Cạnh lò sưởi,ngoài cổng
C. Trên đầu giường, cạnh lò sưởi
D. Ngoài cổng, trên đầu giường

9/ Lễ giáng sinh là ngày quốc tế kỉ niệm:
A. Ngày Chúa Jesus xuống trần gian.
B. Ngày Chúa Jesus được hồi sinh.
C. Ngày Chúa Jesus lên thiên đàng.
D. Ngày Chúa Jesus ra đời.
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Đến bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông noel.

10/ Vòng lá mùa vọng là biểu tượng thể hiện điều gì?
A. Sự sống, ánh sáng và hi vọng.
B. Phép lạ của Thượng Đế.
C. Sự vĩnh hằng và yêu thương vô tận của Thiên Chúa.
D. Tình yêu và sự hi sinh của Chúa Jesus.

11/ Ban đầu, bài hát bất hủ “Jingle Bells” được sáng tác cho ngày lễ nào?
A. Lễ Phục sinh
B. Lễ Tạ Ơn.
C. Halloween.
D. Năm mới.

12/ Người ta thường dùng cụm từ X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó bắt nguồn từ chữ cái “X” là chữ cái đầu tiên trong tên của chúa Jesus trong tiếng nào?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Ý
D. Thụy Điển
Người ta hay dùng cụm từ viết tắt X-mas thay thế cho Christmas, nguồn gốc đó là chữ X là chữ cái đầu tiên của tên chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp “Χριστός”.

13/ Lễ ngày 24/12 được gọi là?
A. Lễ chính ngày
B. Lễ Vọng
C. Lễ Phục Sinh
D. Lễ Tạ Ơn.

14/ Biểu tượng nào bị cấm như một phần của lễ giáng sinh cho đến tận năm 1640?
A. Cây Kẹo Gậy
B. Vòng Lá Mùa Vọng
C. Cây thông Noel
D. Hang Đá và Máng Cỏ
Cây thông Noel đã bị cấm như một phần của lễ Giáng Sinh cho tới tận năm 1640. Xuất phát từ truyền thống cây cối màu xanh này mang ý nghĩa của phong tục ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm chúng.

15/ Ông già Noel được lấy cảm hứng từ:
A. Thánh Odin.
B. Thần Thor.
C. Thần Osiris.
D. Thánh Martino.

16/ Màu sắc truyền thống của giáng sinh là những màu nào?
A. Đỏ, trắng và vàng.
B. Xanh lá cây, trắng và đỏ.
C. Xanh lá cây, đỏ và vàng.
D. Vàng, xanh lá cây và trắng.

17/“A Christmas Carol” là bộ phim kể về:
A. George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
B. Cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà nghỉ khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.
C. Lão Ebenezer Scrooger keo kiệt, bủn xỉn và xấu tính. Nhưng nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng Sinh.
D. Tình cảm gia đình, xoay quanh nhân vật chính Arthur với nhiệm vụ khẩn cần phải hoàn thành trước khi Giáng sinh qua đi.

18. Khi Chúa Jesu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa và món quà mà họ mang đến là gì?
A. Vàng, nhũ hương, mộc dược.
B. Cao lương mĩ vị.
C. Ngọc ngà, vải lụa.
D. Nhẫn, vòng tay.

19. Tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói?
A. Vì vào nhà bằng ống khói sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho các bạn thiếu nhi.
B. Vì ở các nước Bắc Âu, mùa đông rất lạnh, nên các cửa đều đóng kín mít, nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói.
C. Vì nhà nào cũng có ống khói.
D. Vì đường ống khói rất ấm.

20. Con tuần lộc dẫn đường(con thứ 9) tên gì? Tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?
A. Tên Ganblu, vì nó chạy rất nhanh.
B. Tên Cana, vì nó có khả năng dẫn đường giỏi.
C. Tên Stanwg, vì nó có cặp sừng nhọn hoắt.
D. Tên Rudolph , vì nó có cái mũi đỏ phát sáng trong đêm tối.

21. Ông già Noel thường mặc quần áo màu gì?
A. Màu xanh, viền đen.
B. Màu đỏ, viền trắng.
C. Màu vàng, viền đỏ.
D. Màu trắng, viền đỏ.

22. Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
A. Ngày 26/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 25/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
B. Ngày 23/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.
C. Ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày", lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".
D. Ngày 25/12 còn gọi là “ lễ vọng”, 24/12 còn gọi là “ lễ chính ngày”.

23. Trên cây thông Noel thường được trang trí những gì?
A. Trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây.
B. Hộp quà, chuông nhỏ.
C. Đèn, kẹo mút.
D. Trái bóng, chuông nhỏ.

24. Noel là viết tắt của từ: Em - ma - nu - el là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

25. Ở nước nào mà ko có ông già Noel ?
A. Indonesia.
B. Malaysia.
C. Italy.
D. Philipin.

26. Ở Mexico người ta thường làm gì trong diễu hành đêm giáng sinh ?
A. Quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel.
B. Ra phố diễu hòa cùng dòng người diễu hành.
C. Viết lời chúc gửi cho người thân của mình.
D. Hóa trang thành nhân vật trong Kinh Thánh.

27. Nước có ngày Giáng Sinh là 7/11 ?
A. Liên Bang Nga
B. Oxtraylia.
C. Đức.
D. Campuchia

28. Ở bàn tiệc giáng sinh ở Ba lan có gì đặc biệt ?
A. Có 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
B. Chỉ được trang trí mà đỏ và trắng.
C. Có cây nến lớn giữa bàn tiệc.
D. Các món ăn được nấu từ đậu nành.

29. Nơi mà đầu tháng 12 người ta đã bắt đầu trang trí giáng sinh là Nhật đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.

30, Nước mà sau lễ tạ ơn người ta bắt đầu trang trí cho giáng sinh?
A. Mỹ
B. Anh.
C. Đức.
D. Pháp.

Và sau đây là bảng điểm của từng vòng thi.




Sau đây là tổng điểm qua 3 vòng thi.
View attachment 35512
do các bạn có số điểm bằng nhau, nên giải thưởng sẽ dựa trên sự nhanh tay của các bạn ở vòng 3.

Nên kết quả chung cuộc là:
Giai nhất: @phuongthao1910@gmail.com : 400 HMCoin

Giai nhỉ: @windy TA , @Tuyết Mùa Hạ : Mỗi bạn 200 HMCoin
Giai 3: @lelanhailang@yahoo.com , @nguyentrongtam7379@gmail.com , @Hinachigo , mỗi bạn 50 HMCoin

CHÚC MỪNG CÁC EM :D

Cùng chuẩn bị đón những sự kiện tiếp theo của Box Cộng đồng nhé. :D
Chúc các em giáng sinh vui vẻ JFBQ00221070601AJFBQ00221070601AJFBQ00221070601A
Được 50 HMCoin là em vui rồi ạ^^
Mà sao chưa được cộng chị nhỉ?
 

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Top Bottom