Viết đoạn văn khoảng 10 - 15 câu kể về một việc tốt mà em đã làm hoặc chứng kiến.
MỌI NGƯỜI HÃY GIẢI GIÚP MÌNH NHA, MK ĐANG CẦN GẤP!




Mở đoạn:
- Giới thiệu và nêu ấn tượng chung về câu chuyện ấy.
Thân đoạn:
- Việc làm tốt: Nhặt được của rơi trả lại người bị mất.
- Thời gian diễn ra: giờ tan trường.
- Không gian, địa điểm: trước cổng trường.
- Diễn biến:
- Đang chuẩn bị đi học thêm thì nhặt được tờ tiền 200k.
- Nhặt tờ tiền lên, sung sướng rớt nước mắt, định mang tờ tiền đi mua đồ ăn chiều.
- Suy nghĩ lại, thấy hành động của bản thân là sai và đáng xấu hổ.
- Cuối cùng mang tiền đến phòng cô tổng phụ trách để tìm người đánh rơii tiền.
- Cảm xúc: Vui, phấn khởi, tự hào vì làm được một việc tốt.
Khi viết bạn chú ý tả nội tâm để thấy rõ những suy nghĩ của nhân vật. Ngoài ra cũng nên tả qua quang cảnh giờ xung quanh nữa nhé.
Kết đoạn:
- Suy nghĩ của bản thân về việc làm ấy.
- Cố gắng để làm nhiều việc có ích hơn.
Chúc bạn học tốt ^^