Văn 8 Kể một câu chuyện của bản thân để thấy rằng bạn hạnh phúc khi được yêu thương

nguyenhongthienan2006@gmail.com

Học sinh
Thành viên
31 Tháng tám 2018
74
28
26
Last edited:

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Đề 2 :kể một kỉ niệm khó phai với bạn bè (văn tả tự sự)

I. Mở bài
- Giới thiệu một kỉ niệm đáng nhớ
- Ấn tượng của bạn về kỉ niệm đó
II. Thân bài
1. Miêu tả sơ nét về người mà làm nên kỉ niệm với bạn
- Hình dạng
- Tuổi tác
- Đặc điểm mà bạn ấn tượng
- Tính cách và cách cư xử của người đó
2. Giới thiệu kỉ niệm
- Đây là kỉ niệm buồn hay vui
- Xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào
3. Kể lại tình huống, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Kỉ niệm đó liên quan đến ai
- Người đó như thế nào?
4. Diễn biến của câu chuyện
- Nêu mở đầu câu chuyện và diễn biến như thế nào
- Trình bày đỉnh điểm của câu chuyện
- Thái độ, tình cảm của nhân vật trong chuyện
5. Kết thúc câu chuyện
- Câu chuyện kết thúc như thế nào
- Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bạn qua câu chuyện.
III. Kết bài
Câu chuyện là một kỉ niệm đẹp thời cắp sách đến trường. Nó đã cho em một bài học qui giá và em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm này.
Nguồn : internet
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Đề Bài :
Đề 1:kể một câu chuyện của bản thân để thấy rằng bạn hạnh phúc khi được yêu thương (văn tả tự sự)
Đề 2 :kể một kỉ niệm khó phai với bạn bè (văn tả tự sự)
Hai đề này vì yêu cầu của bản thân nên mình nghĩ bạn có thể dựa vào dàn ý (đề 2) mà chị Hương đưa ra. Và, cái này bạn nên nhìn lại vào chính bản thân mình.
Với đề 1: Hãy nhớ lại bạn cảm thấy hạnh phúc là những lúc nào? Đó có thể là bố mẹ quan tâm tới việc học tập của bạn, lo lắng khi bạn bị ốm, cùng bạn đi chơi vào ngày cuối tuần, những dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, Tết,... Cái quan trọng là bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không.
Với đề 2: Cũng nhớ lại, kỷ niệm khó phai của bạn với bạn bè là gì để rồi từ đó dựa vào dàn ý của chị Hương để viết văn bạn nhé! (Chia tay bạn bè, cùng bạn giúp đỡ ai đó, ...)
Mình nhớ không lầm thì bạn đã hỏi vấn đề này rồi và đã có bạn giải đáp, bạn tham khảo ở link đó nhé! https://diendan.hocmai.vn/threads/ke-mot-ki-niem-kho-phai-voi-ban-be.768871/
 
Top Bottom