Jae Joong, Jun Su và Yoo Chun khởi kiện SM – DBSK sẽ tan rã?

M

merimi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Lịch sử 5 năm lặp lại của SM” – đó là một câu chuyện dài mà Kpop fans truyền tai nhau suốt thời gian qua. Nó có thật hay không thì không ai biết được, nhưng cái mà mọi người đều đang biết đó là: nó đang có nguy cơ xảy ra với DBSK.

Debut từ năm 2004 và những thành công, những kỉ lục vang dội tăng lên theo bậc thang đưa DBSK trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Châu Á với lượng fans khổng lồ rải khắp thế giới. Chịu tiếng là idol group nhưng DBSK là một nhóm nhạc với cả 5 thành viên sở hữu khả năng hát live cực tốt, thậm chí hơn cả nhiều nhóm nhạc tập-trung-vào-giọng-ca trong showbiz Hàn. Nói về thành công và tài năng của các anh có lẽ sẽ mất cả ngày dài vẫn chưa hết. Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra với nhóm nhạc tài năng nhất nhì Kpop này? Các anh đã tồn tại được 5 năm và nếu như câu chuyện kia là sự thật thì đây chính là những năm tháng cuối cùng của Những vị thần phương Đông.

Sau những gì xảy ra với H.O.T và ShinHwa, Cass đã có ý thức về điều này, ý thức đó càng mạnh mẽ và lan rộng hơn khi năm 2009 đến. Giờ đây khi Ngày hội của đại gia đình SM chỉ còn chưa đầy một tháng, điều không chỉ Cass mà còn là đông đảo Kpop fans lo sợ đã đến. Hôm qua 31/7, Hero Jae Joong, Xiah Jun Su và Micky Yoo Chun đã cùng đứng lên kiện công ty quản lý 5 năm qua của mình – SM Entertainment. Yun Ho và Chang Min đứng ngoài trong vụ việc này, cả hai đều đang bận bịu với những kế hoạch phim ảnh của mình.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Jun Su cùng gia đình kinh doanh mỹ phẩm và đang có ý định mở rộng với mặt hàng mới, sử dụng tên nhóm như tên thương hiệu tại Seoul Gang Nam và Gyeong Gi Do Il San. Ngoài ra còn đang có kế hoạch phát triển tại Trung Quốc với ước tính có thể thu về lợi nhuận hàng trăm triệu KRW. Jun Su cùng Jae Joong và Yoo Chun đã có những cuộc gặp mặt với một công ty mỹ phẩm của Trung Quốc và dự định tung ra dòng sản phẩm mới có tên gọi CreBeau. Cả ba đã tự bỏ tiền túi để đầu tư và nhận từ công ty này một vài món quà rất giá trị mà theo tin đồn chính là chiếc Audi R8 của Chun hay căn nhà Su vừa tặng gia đình.

Ở đâu có tiền tấn là ở đó có Lee Soo Man. Chủ tịch khét tiếng… xấu của SM Entertainment không đời nào chịu để cho gà nhà ăn ngon một mình trước mặt như thế. Cứ nhìn vào phân chia lợi nhuận trong bản hợp đồng 13 năm giữa SM và DBSK thì thấy: 80% cho SM và 20% cho DBSK (chia đều cho 5 thành viên). Vậy với sự đầu tư lần này, Su, Jae và Chun sẽ tiếp tục cống nộp cho Lee Soo Man bao nhiêu từ lợi nhuận mồ hôi nước mắt của mình? DBSK là do SM thu nạp, đào tạo và gây dựng nên như ngày hôm nay, do đó nên chuyện bị bóc lột trong doanh thu liên quan đến hoạt động nhóm, các thành viên buộc phải cắn răng chịu. Nhưng còn trong vụ kinh doanh này, sao lại phải cống nạp cho SM?

Và chính vì vậy nên hôm qua 31/7, Su, Jae cùng Chun đã nhờ đến Tòa án trung tâm Seoul để xóa bỏ tất cả hiệu lực của bản hợp đồng nô lệ giữa họ với SM. Lý do đưa ra là vì bản hợp đồng với SM Entertainment có quá nhiều điều khoản vô lý, một trong số đó là việc phân chia lợi nhuận thu được từ hoạt động của DBSK. Luật sư của cả ba cho biết: “Chúng tôi hiện đang chuẩn bị khởi kiện SM vì bản hợp đồng này. Hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ thông tin chi tiết.” Có nguồn tin cho biết giữa SM và ba thành viên DBSK đã có bàn bạc qua lại về việc kinh doanh mỹ phẩm kia nhưng không đi đến được thỏa thuận nào cả.

Và chính vì vậy nên hôm qua 31/7, Su, Jae cùng Chun đã nhờ đến Tòa án trung tâm Seoul để xóa bỏ tất cả hiệu lực của bản hợp đồng nô lệ giữa họ với SM. Lý do đưa ra là vì bản hợp đồng với SM Entertainment có quá nhiều điều khoản vô lý, một trong số đó là việc phân chia lợi nhuận thu được từ hoạt động của DBSK. Luật sư của cả ba cho biết: “Chúng tôi hiện đang chuẩn bị khởi kiện SM vì bản hợp đồng này. Hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ thông tin chi tiết.” Có nguồn tin cho biết giữa SM và ba thành viên DBSK đã có bàn bạc qua lại về việc kinh doanh mỹ phẩm kia nhưng không đi đến được thỏa thuận nào cả.

Cái hậu quả trước tiên mà Kpop fans đã nhìn thấy được đó là Jae, Su và Chun có thể sẽ không tham gia SMTOWN Live ’09 vào 16/8 tới nữa do đang trong quá trình kiện SM. Có thông tin cho biết gia đình một trong ba thành viên (Su?) đã mở một công ty giải trí tại Trung Quốc (phương án dự phòng nếu DBSK rời SM?).

Cái hậu quả trước tiên mà Kpop fans đã nhìn thấy được đó là Jae, Su và Chun có thể sẽ không tham gia SMTOWN Live ’09 vào 16/8 tới nữa do đang trong quá trình kiện SM. Có thông tin cho biết gia đình một trong ba thành viên (Su?) đã mở một công ty giải trí tại Trung Quốc (phương án dự phòng nếu DBSK rời SM?).

Chỉ vài giờ đồng hồ sau thông tin trên, SM đã chính thức đưa ra lời khẳng định làm yên lòng Cass trên toàn thế giới: “DBSK chắc chắn sẽ tiếp tục hoạt động.” Sáng nay 1/8, SM cho biết thêm: “Là một nhóm nhạc đại diện cho đất nước và Châu Á, chúng tôi khẳng định DBSK sẽ tiếp tục hoạt động. Còn về vấn đề công ty kinh doanh mỹ phẩm, chúng tôi đã có kế hoạch bàn bạc kỹ lưỡng hơn để giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt.”

Có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vụ việc khiến giới truyền thông Hàn lẫn Kpop fans mất ngủ hôm qua 31/7 và không ít trong đó cho rằng DBSK nên rời bỏ SM để chấm dứt những ngày tháng nô lệ của mình. Liệu đó có phải phương án tốt nhất?

SM là cơn ác mộng đối với gà nhà của chính mình (không phải tất cả) nhưng một điều không thể phủ nhận đó là Lee Soo Man rất giỏi. Rất giỏi thì mới tạo ra được toàn những idol groups hàng đầu Kpop như hiện nay. Với một nghệ sĩ Hàn thì tài năng không phải là tất cả, mới debut mà chỉ dựa vào tài năng thì sẽ bị những công ty lớn chẹt chết, còn đã nổi tiếng rồi với fanbase khổng lồ? H.O.T và ShinHwa chẳng phải hai huyền thoại Kpop với lượng fans khổng lồ đó sao, nhưng đông fans cũng không phải là tất cả.

SM là cơn ác mộng đối với gà nhà của chính mình (không phải tất cả) nhưng một điều không thể phủ nhận đó là Lee Soo Man rất giỏi. Rất giỏi thì mới tạo ra được toàn những idol groups hàng đầu Kpop như hiện nay. Với một nghệ sĩ Hàn thì tài năng không phải là tất cả, mới debut mà chỉ dựa vào tài năng thì sẽ bị những công ty lớn chẹt chết, còn đã nổi tiếng rồi với fanbase khổng lồ? H.O.T và ShinHwa chẳng phải hai huyền thoại Kpop với lượng fans khổng lồ đó sao, nhưng đông fans cũng không phải là tất cả.
(nguồn: kênh 14)​
 
K

kira_l

mềnh nói thật bn nên kiếm thông tin nào chỗ nào đùng đắn 1 chút chớ kênh 14 mềnh ko tin đâu

đù cái tin đó là sự thật nhưng meenhf ko mún nghe nó từ kênh 14.vn :|
 
S

sevencrazy_nhokkute

mod ơi ông này bắt trước bài em kìa sao ko del bài đc bắt chứ ớc bài nhau àh em post rồi mà
 
I

ILoveNicholasTeo

đúng là Jae Joong, Jun Su và Yoo Chun khởi kiện SM nhứng DBSK sẽ ko tan rã đâu.
Cass ơi. keep in faith. đưng có quá hoang mang
 
S

sevencrazy_nhokkute

nghe n ói Jae Joong, Jun Su và Yoo Chun đã lập 1 công ty giải trí riềng để khi kiện xong SM sẽ qua đó mà
 
I

ILoveNicholasTeo

1 – Nội bộ DBSK không hề lục đục.

2 - Vụ việc kinh doanh mỹ phẩm của Jae, Chun và Su đã được SM phóng đại và nghiêm trọng hóa lên để fans hiểu lầm rằng ba thành viên vì muốn kinh doanh riêng mà đẩy DBSK đến bờ vực tan rã.

3 – Jae, Chun và Su đã cố gắng nói chuyện với SM nhưng không đi đến bất cứ thỏa thuận nào chứ không phải cả ba đùng đùng khởi kiện công ty quản lý.

4 – DBSK vẫn còn hợp đồng với Avex, việc nhóm tan rã sẽ là vi phạm hợp đồng, SM phải chịu trận. Chính vì vậy công ty này sẽ không để DBSK tan rã.
đưng đồn link tink :|
 
S

sevencrazy_nhokkute

hợp đồng còn rất dài 12 năm kể cả th ời gian nghĩa vụ quân sự nữa là 15 năm mà giờ chỉ 5 năm 10 năm nữa :( 10 năm bị bóc lột nữa
 
S

sevencrazy_nhokkute

hình phạt cho việc phá vỡ các điều khoản là số tiền gấp 3 lần tiền đầu tư và gấp 2 lần thiệt hại công ty. Họ cũng đã hỏi về số tiền phạt cho việc phá vỡ toàn bộ hợp đồng nhưng nó lên đến vài trăm tỉ KRW, chính vì vậy nên thực tế vấn đề vẫn chưa có lối ra mà DBSK vẫn buộc phải theo SM.”
 
K

kira_l

ớ mọi người ngược chủ đề òi ahf

cái nhau thì vô profflie mà nói

nơi này chỉ nói về vụ sắp tới :-S

lúc từ máy bay trở về nhìn mặt ông nào cũng hớn hở

biểu hiện tốt đêy òi :))
 
Top Bottom