

Mình sắp tham gia hùng biện về vấn đề ý thức của con người trong vấn đề môi trường, mình bên phía phản biện nhưng mình có quá ít tư liệu cùng với lý lẽ, dẫn chứng nên nhờ mấy bạn giúp thêm cho...
Em phản biện tích cực hay tiêu cực? Cụ thể chút được không em?Mình sắp tham gia hùng biện về vấn đề ý thức của con người trong vấn đề môi trường, mình bên phía phản biện nhưng mình có quá ít tư liệu cùng với lý lẽ, dẫn chứng nên nhờ mấy bạn giúp thêm cho...
Bạn nêu rõ chủ đề và những thứ bạn có để mọi người đóng gópMình sắp tham gia hùng biện về vấn đề ý thức của con người trong vấn đề môi trường, mình bên phía phản biện nhưng mình có quá ít tư liệu cùng với lý lẽ, dẫn chứng nên nhờ mấy bạn giúp thêm cho...
Tích cực anh à, cụ thể là em phải nói rằng con người họ quan tâm đến môi trường nhưng em thấy việc ô nhiễm rõ là do con người nên bên đối thủ có lợi thế hơn rất nhiều...Em phản biện tích cực hay tiêu cực? Cụ thể chút được không em?
Thế đội bên kia nếu đưa ra lý lẽ là vấn đề ô nhiễm từ nhận thức của con người, dù rằng chúng ta tuy không 100% gây ra nhưng nạn ô nhiễm vẫn xảy ra và dù được giáo dục phải bảo vệ môi trường nhưng con người vẫn tiếp tục gây ra vấn nạn đó thì phản biện làm sao?Việc con người luôn quan tâm đến vấn đề môi trường và nếu không quan tâm thì tại sao cuộc hùng biện này lại diễn ra và nó diễn ra nhằm mục đích gì? Tại sao trong sách vở bài báo, kể cả sách giáo dục công dân lại đưa vấn đề đạo đức đi kèm với môi trường? Trong sách văn cũng luôn đề cập trích dẫn đến những vấn đề liên quan đến môi trường? Môi trường là vấn đề đáng báo động khi sức khỏe của con ngươi có sự gắn kết mật thiết. Các nhà chức trách và bản thân mỗi học sinh sinh viên đã và đang có những hành động thiết thực nào? Đặc biệt là các tình nguyện viên? Ô nhiễm môi trường do con người gây ra nhưng 100% tất cả con người đều gây ra? Và liệu 100% con người có làm ngơ khi môi trường đang ô nhiễm?
Trước hết, không thể phủ nhận là phần đông lớp bộ phận chúng ta dẫu biết , dẫu học và được giáo dục về ô nhiễm môi trường nhưng vẫn tiếp tục gây ra và vấn đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta đã và đang từng bước cải thiện vấn đề đó. Có thể lấy dẫn chứng từ việc hạn chế sử dụng bao bì ni lông và thay thế nó bằng các vật dụng hữu dụng không gây ô nhiễm môi trường.Việc các biện pháp cứng rắn được ban hành , các điều luật được đảng và nhà nước cùng cơ quan thẩm quyền có liên quan về vấn đề môi trường cũng là giải pháp con người đưa ra nhằm khắc phục "tât","tính chất cố tình ". Không thể vơ đũa cả nắm mà khẳng định rằng toàn thể xã hội, một cộng đồng khi nhận thức mà vẫn tiếp tục gây ra. Một bộ phận nhưng không phải là tất cả.Thế đội bên kia nếu đưa ra lý lẽ là vấn đề ô nhiễm từ nhận thức của con người, dù rằng chúng ta tuy không 100% gây ra nhưng nạn ô nhiễm vẫn xảy ra và dù được giáo dục phải bảo vệ môi trường nhưng con người vẫn tiếp tục gây ra vấn nạn đó thì phản biện làm sao?