Hợp sức phá bẫy đề thi ĐH!

R

riven

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong 1 lần lướt web, tớ vô tình đọc được thông tin này, rất hay nên copy cho các bạn cùng đọc:

Để giúp các bạn tự kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài trắc nghiệm và phân loại câu hỏi khó, dễ người ta đưa ra cách như sau: Các bạn tự tổ chức một nhóm bạn (càng đông càng tốt)cùng làm một đề trong cùng một thời gian, tất nhiên là phải nghiêm túc rồi. Sau đó cùng nhau thảo luận và đưa ra một đáp án đúng cho cái đề đó. Công việc tiếp theo là đối chiếu bài làm của mình với đáp án để tự chấm điểm. Dựa vào bảng điểm ta phân loại như sau:
- Nhóm điểm cao (H): Lấy khoảng 25% - 27% bài điểm cao nhất.
- Nhóm điểm thấp (L) : Lấy khoảng 25% - 27% bài điểm thấp nhất.
- Nhóm điểm trung bình còn lại, kí hiệu là M.
Gọi N là tổng số bạn tham gia buổi luyện tập này. Các bạn lấy một câu hỏi bất kì, sau đó phân nhóm bạn như sau:
- NH là số bạn nhóm điểm cao trả lời đúng câu này.
- NM là số bạn nhóm điểm trung bình trả lời đúng câu này.
- NL là số bạn nhóm điểm thấp trả lời đúng câu này.
Khi đó độ khó K của câu hỏi này được tính theo công thức:
K = (NH + NM + NL)/N
tất nhiên 0 <= K <= 1. Tiêu chí phân loại như sau:
+ 0,2 <= K <= 0,4 : Câu hỏi khó!
+ 0,4 <= K <= 0,6 : Câu hỏi trung bình!
+ 0,6 <= K <= 0,8 : Câu hỏi dễ.
+ 0,8 <= K <= 1,0 : Câu hỏi rất dễ.
Từ đó các bạn xác định được câu hỏi khó với số đông rồi cùng nhau thảo luận phân tích xem câu đó khó ở chỗ nào? Tại sao lại khó? Cần giải quyết câu tương tự ra sao?
Để tìm câu hỏi đã làm phân nhóm bạn thành 3 loại trên ta làm như sau: Với mỗi câu hỏi, các bạn có bốn bộ số NH - NM - NL khác nhau cho bốn câu chọn, từ mỗi bộ số của câu chọn đúng, sẽ tìm thấy một cặp có hiệu NH - NL lớn nhất, kí hiệu là Nmax. Ta tính độ phân biệt trình độ của câu hỏi theo công thức:
P = (NH - NL)/Nmax
khi đó -1 <= P <= 1 và kết luận:
+ P của phương án đúng càng dương thì câu hỏi có độ phân biệt càng lớn.
+ P của phương án mồi càng âm thì câu mồi đó càng hay, càng thu hút nhiều bạn học kém chọn.
Những bạn dính phải câu mồi "hay" này hãy tự xem lại mình, xem mình thiếu sót hay hiểu khong đúng vấn đề nào, tại sao câu mồi đó lại quyến rũ được mình, từ đó sẽ có kinh nghiệm cho những bài sau.


Cuối cùng, xin chúc các bạn có một kết quả học tập tốt, và đặc biệt - không ai bị những câu mồi kia quyến rũ.
welcome.gif



Nhóm luyện thi vip khá đông thành viên, vậy tại sao chúng ta không thử áp dụng cách học trên để tránh bẫy đề thi ĐH?

Các bạn vui lòng cho biết ý kiến về phương án này?

 
Top Bottom