hỏi tý cho zui!!!

M

marukokeropi

Giống như Faraday, Henry sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó nên vào thuở thiếu thời, không được theo học lâu dài mà sớm phải ra đời kiếm sống. Năm 13 tuổi, Henry theo học nghề thợ đồng hồ nhưng khác với Faraday học nghề đóng sách nên đã quan tâm tới sách vở, trong khi Henry không có được may mắn này.

Vào năm 16 tuổi và trong một dịp nghỉ hè, Henry về thăm một nông trại của một người quen. Một hôm nhân cuộc đuổi bắt các con thỏ chạy trốn vào trong một ngôi nhà thờ, Henry không tìm thấy con mồi nên bỏ dở cuộc chơi, rồi lân la vào bên trong tòa nhà. Bỗng chàng thiếu niên này gặp một kệ sách. Henry xem dần các cuốn sách và đặc biệt ưa thích cuốn vạn vật học. Từ sự ưa thích này, Henry xin phép cha cho đi học trở lại.

Joseph Henry vừa đi học, vừa đi làm rồi tốt nghiệp từ trường trung học Albany. Henry đã theo học ngành Y khoa một thời gian nhưng cuối cùng chuyển sang ngành kỹ sư. Vào năm 1826, Henry trở thành giáo sư toán học và khoa học của trường trung học Albany. Từ thời gian này, Joseph Henry bắt đầu nghiên cứu điện học và từ học và cũng vì vậy, các công trình khoa học của Henry luôn luôn tiến song hành với các khảo cứu của Faraday. Henry đã khám phá ra hiện tượng từ cảm (self-induction) có lẽ trước Faraday một năm nhưng Faraday là người phổ biến điều tìm thấy trước tiên vào năm 1831 nên được coi là nhà phát minh.

 
T

tinhphai1710

marukokeropi said:
Giống như Faraday, Henry sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó nên vào thuở thiếu thời, không được theo học lâu dài mà sớm phải ra đời kiếm sống. Năm 13 tuổi, Henry theo học nghề thợ đồng hồ nhưng khác với Faraday học nghề đóng sách nên đã quan tâm tới sách vở, trong khi Henry không có được may mắn này.

Vào năm 16 tuổi và trong một dịp nghỉ hè, Henry về thăm một nông trại của một người quen. Một hôm nhân cuộc đuổi bắt các con thỏ chạy trốn vào trong một ngôi nhà thờ, Henry không tìm thấy con mồi nên bỏ dở cuộc chơi, rồi lân la vào bên trong tòa nhà. Bỗng chàng thiếu niên này gặp một kệ sách. Henry xem dần các cuốn sách và đặc biệt ưa thích cuốn vạn vật học. Từ sự ưa thích này, Henry xin phép cha cho đi học trở lại.

Joseph Henry vừa đi học, vừa đi làm rồi tốt nghiệp từ trường trung học Albany. Henry đã theo học ngành Y khoa một thời gian nhưng cuối cùng chuyển sang ngành kỹ sư. Vào năm 1826, Henry trở thành giáo sư toán học và khoa học của trường trung học Albany. Từ thời gian này, Joseph Henry bắt đầu nghiên cứu điện học và từ học và cũng vì vậy, các công trình khoa học của Henry luôn luôn tiến song hành với các khảo cứu của Faraday. Henry đã khám phá ra hiện tượng từ cảm (self-induction) có lẽ trước Faraday một năm nhưng Faraday là người phổ biến điều tìm thấy trước tiên vào năm 1831 nên được coi là nhà phát minh.
giỏi quá

=D> =D> =D> =D>
có câu nào nứa hông mi
 
Top Bottom