Hội - nhóm Hội những người yêu thích Harry Potter

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình thấy có 2, 3 hội về Harry Potter được lập ra trên diễn đàn rồi nhưng chưa đều cũ hoặc chỉ đơn thuần là giao lưu kết bạn. Chính vì thế hôm nay mình lập hội này với mục đích là sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin thêm về thế giới phép thuật của Harry Potter!

Hội những người yêu thích Harry Potter tại HOCMAI FORUM
g.png


Mở đầu sẽ là bài viết nói về "Khóa cảng".

Untitled-1.jpg
| Khóa cảng là cái gì?
Khóa cảng là một đồ vật pháp thuật được yếm bùa. Có khả năng đưa bất kì ai chạm vào nó đến một nơi được chỉ định từ trước. Trong hầu hết các trường hợp thì Khóa cảng là một vật dụng gì đó không gây sự chú ý đến một Muggle ví dụ cái giày cũ, từ báo cũ, cái lon rỗng,...
Theo cô J.K. Rowling thì Khóa cảng bắt nguồn từ 'porter' của tiếng Pháp nghĩa là "mang theo" và từ 'key', với nghĩa là bí mật.
Nó thường được dùng để đưa một hay nhiều người từ nơi này đến nơi khác trong một khoảng cách khá xa.

| Cách tạo ra một Khóa cảng!
Chú để tạo ra một Khóa cảng là Portus.
Hầu như tất cả mọi đồ vật điều có thể biến thành một Khoá cảng. Nhưng để tạo một khóa cảng thì bồ cần có sự cho phép từ Bộ pháp thuật đấy. Dù vậy, Bộ không thể tìm ra ai đã tạo Khóa cảng :(
Không biết tạo một Khóa cảng mà không xin phép thì có bị tống vào ngục Azkaban không nhỉ? :D

| Đi bằng Khóa cảng có êm không? Có balance và healthy không?
Nếu bồ quá mê Khóa cảng và có ý định đi bằng Khóa cảng thì mình xin tiếc lộ là có thể chuyến đi không hạnh phúc như bồ nghĩ đâu. Bởi theo nhiều người từng đi bằng Khóa cảng chia sẻ rằng cảm giác không thoải mái chút nào, cực kì khó chịu và có thể khiến bồ nôn ra những thứ vừa ăn hoặc có thể tệ hơn nữa đó.
Bồ có thấy Harry lần đầu đi khóa cảng đến dự Quidditch thế giới không? Kết thúc chuyến đi, Harry đã rớt xuống không chút êm ái nào (chưa kể lúc đi cu cậu nhìn cũng chẳng có vẻ gì là thích thú :D)
Và cũng theo lời những người từng sử dụng Khóa cảng thì cảm giác lúc ấy giống như đang "bị hút ngược vào rốn" vậy.
Trước khi có tàu tốc hành Hogwarts thì học sinh đến trường bằng Khóa cảng để ít gây chú ý cho Muggle. Khổ nỗi một số học sinh kiếm mãi mà không thấy Khóa cảng hoặc đến không kịp. Và sau khi đi bằng cách này, nhiều học sinh đã bị "say" và thay vì đại sảnh đường thì một số phải đến bệnh xá.

| Vậy tại sao lại dùng Khóa cảng trong khi đã có mạng lưới Floo, phép Độn thổ,...
À không bàn đến chổi bay nhá bởi việc cưỡi cây chổi để di chuyển những quãng đường xa thì thật mệt mỏi, trông nó giống việc bồ lấy xe đạp và chạy vậy. Trừ phi là bồ có khả năng cưỡi chổi bay vèo vèo như một Tầm thủ thứ thiệt nhưng dù vậy thì cũng khá là mệt mỏi ấy chứ.
Dùng bột Floo cũng tiện nhưng mỗi lần thì chỉ đi được một người thôi nên khá mất thời gian. Chưa kể bồ có thể đọc sai rồi dẫn đến chuyện đi nhầm đích đến nữa. Nhưng Khóa cảng thua bột Floo ở chỗ là chỉ đến được nơi đã ấn định trước.
Phép Độn thổ thì có giới hạn độ tuổi, còn Khóa cảng thì ai dùng cũng được hết. Và nếu bồ là người mới, thì rất có thể bồ sẽ độn thổ sai vị trí muốn đến nữa.

| Vậy theo bồ nghĩ một Muggle lỡ chạm vào Khóa cảng thì có bị dịch chuyển không?
Hãy cố gắng suy nghĩ về vấn đề cam go này và câu trả lời sẽ có trong bài viết sau.
Muốn đi Khóa cảng thử không các bồ?

Tham khảo từ: harrypotter.fandom, hemxeoviet, fandom/hp, wizardingworld, pottermore.forumvi
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Mình thấy có 2, 3 hội về Harry Potter được lập ra trên diễn đàn rồi nhưng chưa đều cũ hoặc chỉ đơn thuần là giao lưu kết bạn. Chính vì thế hôm nay mình lập hội này với mục đích là sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin thêm về thế giới phép thuật của Harry Potter!

Hội những người yêu thích Harry Potter tại HOCMAI FORUM
View attachment 170468


Mở đầu sẽ là bài viết nói về "Khóa cảng".

| Khóa cảng là cái gì?
Khóa cảng là một đồ vật pháp thuật được yếm bùa. Có khả năng đưa bất kì ai chạm vào nó đến một nơi được chỉ định từ trước. Trong hầu hết các trường hợp thì Khóa cảng là một vật dụng gì đó không gây sự chú ý đến một Muggle ví dụ cái giày cũ, từ báo cũ, cái lon rỗng,...
Theo cô J.K. Rowling thì Khóa cảng bắt nguồn từ 'porter' của tiếng Pháp nghĩa là "mang theo" và từ 'key', với nghĩa là bí mật.
Nó thường được dùng để đưa một hay nhiều người từ nơi này đến nơi khác trong một khoảng cách khá xa.

| Cách tạo ra một Khóa cảng!
Chú để tạo ra một Khóa cảng là Portus.
Hầu như tất cả mọi đồ vật điều có thể biến thành một Khoá cảng. Nhưng để tạo một khóa cảng thì bồ cần có sự cho phép từ Bộ pháp thuật đấy. Dù vậy, Bộ không thể tìm ra ai đã tạo Khóa cảng :(
Không biết tạo một Khóa cảng mà không xin phép thì có bị tống vào ngục Azkaban không nhỉ? :D

| Đi bằng Khóa cảng có êm không? Có balance và healthy không?
Nếu bồ quá mê Khóa cảng và có ý định đi bằng Khóa cảng thì mình xin tiếc lộ là có thể chuyến đi không hạnh phúc như bồ nghĩ đâu. Bởi theo nhiều người từng đi bằng Khóa cảng chia sẻ rằng cảm giác không thoải mái chút nào, cực kì khó chịu và có thể khiến bồ nôn ra những thứ vừa ăn hoặc có thể tệ hơn nữa đó.
Bồ có thấy Harry lần đầu đi khóa cảng đến dự Quidditch thế giới không? Kết thúc chuyến đi, Harry đã rớt xuống không chút êm ái nào (chưa kể lúc đi cu cậu nhìn cũng chẳng có vẻ gì là thích thú :D)
Và cũng theo lời những người từng sử dụng Khóa cảng thì cảm giác lúc ấy giống như đang "bị hút ngược vào rốn" vậy.
Trước khi có tàu tốc hành Hogwarts thì học sinh đến trường bằng Khóa cảng để ít gây chú ý cho Muggle. Khổ nỗi một số học sinh kiếm mãi mà không thấy Khóa cảng hoặc đến không kịp. Và sau khi đi bằng cách này, nhiều học sinh đã bị "say" và thay vì đại sảnh đường thì một số phải đến bệnh xá.

| Vậy tại sao lại dùng Khóa cảng trong khi đã có mạng lưới Floo, phép Độn thổ,...
À không bàn đến chổi bay nhá bởi việc cưỡi cây chổi để di chuyển những quãng đường xa thì thật mệt mỏi, trông nó giống việc bồ lấy xe đạp và chạy vậy. Trừ phi là bồ có khả năng cưỡi chổi bay vèo vèo như một Tầm thủ thứ thiệt nhưng dù vậy thì cũng khá là mệt mỏi ấy chứ.
Dùng bột Floo cũng tiện nhưng mỗi lần thì chỉ đi được một người thôi nên khá mất thời gian. Chưa kể bồ có thể đọc sai rồi dẫn đến chuyện đi nhầm đích đến nữa. Nhưng Khóa cảng thua bột Floo ở chỗ là chỉ đến được nơi đã ấn định trước.
Phép Độn thổ thì có giới hạn độ tuổi, còn Khóa cảng thì ai dùng cũng được hết. Và nếu bồ là người mới, thì rất có thể bồ sẽ độn thổ sai vị trí muốn đến nữa.

| Vậy theo bồ nghĩ một Muggle lỡ chạm vào Khóa cảng thì có bị dịch chuyển không?
Hãy cố gắng suy nghĩ về vấn đề cam go này và câu trả lời sẽ có trong bài viết sau.
Muốn đi Khóa cảng thử không các bồ?

Tham khảo từ: harrypotter.fandom, hemxeoviet, fandom/hp, wizardingworld, pottermore.forumvi
Cũng là một người cuồng HP và tôi không thấy có lí do gì không upvote bài viết chất lượng này :D
Hồi đọc tập 4 cũng băn khoăn câu hỏi cuối bài suốt. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ, kiểu chỉ có dân pháp thuật mới dùng khóa cảng được :v
P/s: Mong có một bài về chổi bay ...
 
  • Like
Reactions: Quang Đông
Top Bottom